Dừng học online với lớp 1, 2: Dịch bệnh có kéo dài, Hải Phòng cũng "tính cả rồi"

Câu trả lời của ngành giáo dục Hải Phòng một lần nữa "được lòng" phụ huynh và học sinh: "Chúng ta cứ bình tĩnh dạy học, quan trọng là hiệu quả".

Mới đây, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã “ghi điểm” với phụ huynh, học sinh khi quyết định cho dừng học trực tuyến với lớp 1, lớp 2 vì không hiệu quả.

Trao đổi về vấn đề cho dừng học online với lớp 1,2, ông Vũ Văn Trà - Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng lý giải: “Thực tế dạy học trực tuyến trong mấy ngày qua đã phát sinh quá nhiều bất cập. Các cháu lớp 1 và lớp 2 còn quá bé để tự vận hành máy tính, thao tác kỹ thuật trong quá trình học với thầy cô giáo. Bố mẹ các cháu thì đi làm không thể ở nhà để cùng học”. 

Do đó, theo ông Trà, ngành giáo dục Hải Phòng đã quyết định dừng dạy trực tuyến với nhóm học sinh nhỏ tuổi này. Thay vào đó, Sở GD-ĐT Hải Phòng yêu cầu các cô giáo gửi chương trình, bài tập cho phụ huynh, rồi phụ huynh sẽ in ra giao cho các con làm. Các con làm xong phụ huynh lại gửi cho giáo viên.

Như vậy, tại Hải Phòng, học sinh lớp 1, lớp 2 sẽ không phải học bài mới bằng phương pháp học online mà chỉ làm các phiếu bài tập mang tính chất ôn tập.

Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn là trong trường hợp dịch bệnh kéo dài hơn nữa thì phương án của Hải Phòng là gì để đảm bảo hoàn thành chương trình năm học đúng theo quy định.

{keywords}
Ảnh có tính chất minh họa

Trao đổi với Infonet, ông Nguyễn Kim Hoằng – Phòng Kế hoạch, Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết: “Tôi hi vọng với tình hình này học sinh có thể sớm quay lại trường. Còn nếu trong trường hợp bất khả kháng, học sinh vẫn chưa đến trường thì Hải Phòng cũng có những kế hoạch để đảm bảo việc học cho các con.

Ví như với học sinh lớp 1, lớp 2 khi chưa chủ động trong việc vào lớp học online thì nhà trường sẽ quay video gửi bài học trước hướng dẫn cho phụ huynh để phụ huynh cùng con chuẩn bị.

Giáo viên sẽ hướng dẫn những phần cơ bản nhất theo cách dễ hiểu nhất để phụ huynh chủ động học cùng con vì kiến thức lớp 1 thì cũng không quá phức tạp, chủ yếu là kỹ năng đọc viết…

Tất nhiên, với học sinh lớp 1 thì không thể dạy trực tuyến như học sinh lớp 3 trở lên được”.

Còn ông Vũ Văn Trà thì cho biết nếu dịch bệnh kéo dài Bộ GD&ĐT sẽ có động thái như năm ngoái như kéo dài thời gian năm học, nếu không thì chúng ta vẫn còn 2 tuần học dự phòng và 3 tháng hè có thể dùng dạy bù.

Chúng ta cứ bình tĩnh dạy học, quan trọng là hiệu quả chứ không khiên cưỡng chạy theo thời gian để gây áp lực cho học sinh và phụ huynh được.

Học sinh lớp 1, lớp 2 rất đặc thù, các con còn quá nhỏ để có thể chủ động trong việc học trực tuyến một mình nên chúng tôi mạnh dạn không dạy bài mới qua lớp học trực tuyến, hiện tại chỉ gửi bài tập và video ôn tập nội dung bài học cũ”.

Nhiều người “hoan hô” khi ngừng dạy trực tuyến với học sinh lớp 1, 2

Nhiều người “hoan hô” khi ngừng dạy trực tuyến với học sinh lớp 1, 2

Vừa qua, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã quyết định dừng dạy trực tuyến với học sinh lớp 1 và lớp 2. Quyết định này nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều phụ huynh không chỉ ở Hải Phòng mà còn ở các tỉnh thành khác.

Hoàng Thanh

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !