Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân qua xét thi tốt nghiệp sẽ tăng 1-3 điểm

Đó là thông tin mà PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Kinh tế quốc dân dự báo về điểm chuẩn 2020.

PGS.TS Bùi Đức Triệu cho biết, năm nay số lượng chỉ tiêu tuyển sinh dành cho hai phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp chiếm 40% tổng chỉ tiêu của nhà trường (khoảng hơn 2.000 chỉ tiêu).

“Các thí sinh đầu tiên trúng tuyển đã làm thủ tục nhập học vào trường chiều qua (6/9).

Trong số thí sinh đầu tiên trúng tuyển này, có 38 thí sinh vòng thi tuần “Đường lên đỉnh Olympia” và 197 thí sinh trúng tuyển thẳng vào trường.

Điểm trúng tuyển đợt xét tuyển kết hợp này nếu quy tương đương sang điểm thi thang 30 thì điểm chuẩn thấp nhất là 24 và cao nhất là 27,83 điểm”, PGS.TS Bùi Đức Triệu chia sẻ.

Hiện nay, nhà trường còn 60% chỉ tiêu dành cho thí sinh xét tuyển theo điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2020
Đại học Kinh tế Quốc dân

Dự báo về điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020, PGS.TS Bùi Đức Triệu dự đoán, mức điểm chuẩn từng ngành của trường có thể tăng từ 1-3 điểm.

“Những ngành dự báo mức điểm chuẩn sẽ cao là các ngành liên quan đến quốc tế như Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng…

Tuy nhiên, những ngành này là những ngành hot của trường nên mức điểm chuẩn năm nay có thể tăng ít hơn, khoảng 1 – 1,5 điểm và có thể đạt ngưỡng 27 – 27,5 điểm.

Ngoài những ngành hot, các ngành thấp cũng được dự đoán tăng nhiều hơn, có thể từ 2-3 điểm. Cụ thể từng ngành ra sao sẽ khó dự đoán bởi bên cạnh phổ điểm, một yếu tố khác quan trọng hơn là số lượng nguyện vọng đăng ký vào của các em”, PGS.TS Bùi Đức Triệu cho hay.

Năm 2020, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 5.800 chỉ tiêu. Trường tuyển sinh theo 3 phương thức: Tuyển thẳng (5% chỉ tiêu), xét kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp (60% chỉ tiêu) và xét tuyển kết hợp (35 - 40% chỉ tiêu).

Ngày 31/8, trường đã thông báo điểm sàn vào hệ đại học chính quy năm 2020.  

Theo đó, điểm sàn đại học hệ chính quy năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 20. Mức 20 điểm đã bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp môn tính hệ số 1. Dưới ngưỡng 20 điểm, thí sinh không thể ứng tuyển vào trường.

“Điểm sàn vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay là 20 điểm. Với cách xét tuyển như hiện nay, các em cũng không ảnh hưởng gì nếu chẳng may trượt nguyện vọng 1. Vì vậy, nếu yêu thích ngành học nào và cảm thấy phù hợp với điểm số, các em vẫn nên đăng ký.

Một số ngành được dự đoán có điểm chuẩn thấp là Kinh tế nông nghiệp, Thống kê kinh tế, Quản lý công, Khoa học quản lý… Đây là những ngành có điểm chuẩn các năm qua không quá cao”, PGS.TS Bùi Đức Triệu cho hay.

Đối với các ngành xét tuyển bằng tổ hợp có môn tiếng Anh tính hệ số 2, môn khác tính hệ số 1, nhà trường quy về thang điểm 30 theo công thức: (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm tiếng Anh x 2) x 3/4 + Điểm ưu tiên.

Tham khảo điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2019:

điểm chuẩn Kinh tế Quốc dân xét tốt nghiệp
 

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !