Bộ ảnh kỷ yếu 5K "lạ mà quen" của học trò trường Phan Bội Châu

Thông qua bộ ảnh kỷ yếu của lớp mình, các bạn học sinh mong muốn truyền tải thông điệp mỗi người phải có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc phòng chống dịch bệnh, mới đây tập thể lớp 11C5 -chuyên Anh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã đưa ý tưởng phòng chống dịch Covid-19 vào trong bộ ảnh kỷ yếu.

Trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, bộ ảnh đã nhận được sự quan tâm, chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.

{keywords}
Luôn đeo khẩu trang, việc làm tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thiết yếu để phòng dịch đấy nhé.
{keywords}
"Rửa tay, rửa mặt, rửa mình", nhớ vệ sinh sạch sẽ cơ thể, nơi ở cũng như thân thể để bảo vệ không chỉ cho mình mà còn cho cả mọi người xung quanh.
{keywords}
Giãn cách xã hội, cách xa nhau ít nhất 2m là những điều quan trọng trong quy tắc phòng dịch, dù là chụp ảnh kỉ yếu cũng đừng quên phòng dịch nhé.
{keywords}
Không thể gặp nhau trực tiếp thì chúng ta có thể gặp nhau qua màn ảnh nhỏ.
{keywords}
Đừng quên khai báo y tế nhé. Nếu có bất cứ biểu hiện bất thường nào về sức khỏe, hãy khai - báo ngay để được xử lý kịp thời.

Thay vì những kiểu dáng thông thường, bộ ảnh kỷ yếu đặc biệt này không chỉ lưu lại kỷ niệm đáng nhớ mà còn tuyên truyền về nguyên tắc 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch Covid-19 đến mọi người gồm: khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế.

Chia sẻ với Infonet, bạn Vũ Quỳnh Chi, lớp trường 11C5 chia sẻ: “Dù ở quê chúng em may mắn chưa có ai bị bệnh nhưng mọi người không chủ quan, luôn giữ tinh thần phòng dịch”.

Nói về những khó khăn khi thực hiện bộ ảnh, Quỳnh Chi tâm sự, việc lên ý tưởng mất nhiều thời gian vì phải giữ được tính chất của bộ ảnh kỷ yếu nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. May mắn là các thành viên trong lớp rất đồng lòng hợp tác nên bộ ảnh được thực hiện thành công, nhận được nhiều lời khen tích cực của mọi người.

Bộ ảnh được chụp ngay trong khuôn viên trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. “Chúng em chọn khuôn viên trường vì tính chất bộ ảnh kỷ yếu là lưu giữ những kỷ niệm thời học sinh và đây chính là nơi ghi lại nhiều dấu ấn nhất của chúng em”, Quỳnh Chi nói.

Một mùa chụp ảnh kỷ yếu nữa lại đến, chắc hẳn nhiều bạn học sinh sẽ băn khoăn giữa mùa dịch làm sao để có bộ ảnh đẹp, lạ, ý nghĩa. Những bức ảnh của các bạn học sinh lớp 11C5 là một trong những lời giải đáp tuyệt vời cho thắc mắc đó.

Bộ ảnh đăng tải lên mạng xã hội nhận được nhiều lượt tương tác và “cơn mưa tim” của cộng đồng mạng.

Bạn Thanh Hoài viết: “Ý tưởng bộ ảnh rất hay, vừa có kỷ niệm đẹp vừa tuyên truyền các biện pháp phòng dịch”.

Bạn Nhi Nguyễn bình luận: “Bộ ảnh đẹp giữa mùa dịch Covid-19, ước gì quay lại thời học sinh để có những tấm ảnh độc đáo như vậy”.

Lớp 65 sinh viên diện áo ngũ thân chụp ảnh kỷ yếu đẹp - độc - lạ

Lớp 65 sinh viên diện áo ngũ thân chụp ảnh kỷ yếu đẹp - độc - lạ

Áo ngũ thân trong năm nay đang được nhiều bạn trẻ yêu thích hơn bao giờ hết, đặc biệt là còn có cả một lớp mặc áo tứ thân với 5 màu chủ đạo để chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm.

Thiên An

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !