Bi hài lời nhắn nhủ khóa 2K4 của nữ sinh học giỏi, điểm cao nhưng trượt 16/20 nguyện vọng

Nữ sinh Đồng Thị Hà Vy (SN 2003) cựu học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội) tiếc nuối khi 3 năm là học sinh giỏi, được 26,45 điểm thi tốt nghiệp THPT nhưng trượt đến 16/20 nguyện vọng.

Theo chia sẻ của Đồng Thị Hà Vy, sau "cơn sóng thần” điểm chuẩn ngày 16/9, Vy và các bạn cùng khóa ai nấy cũng đều ngập tràn trong bộn bề cảm xúc với những nụ cười và cả những giọt nước mắt hối hận, tiếc nuối.

{keywords}
 Điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 của nữ sinh Hà Vy

Trước khi biết điểm chuẩn, Hà Vy vô cùng lạc quan nghĩ kiểu gì em cũng sẽ đỗ vào ĐH Kinh tế Quốc dân như mơ ước. Bởi lẽ, 3 năm học THPT năm nào em cũng là học sinh giỏi, điểm thi tốt nghiệp cũng khá cao so với mặt bằng chung.

“Có nằm mơ cũng chưa bao giờ em nghĩ đến là mình có thể trượt ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU). 26,45 là điểm số không thấp nhưng đánh bật em khỏi 9 nguyện vọng NEU trong một nốt nhạc.

Em thực sự đã cảm thấy rất sốc và thực sự không tin nổi là điều này có thể xảy ra. Ước mơ NEU ấp ủ từ những ngày cấp 2 đến bây giờ đã chính thức phải gác lại”, Hà Vy nuối tiếc nói.

{keywords}
Hà Vy đăng ký 9 nguyện vọng đầu vào ĐH Kinh tế quốc dân

Ở những nguyện vọng kế tiếp, Vy thiếu 0,3 điểm, 0,1 điểm, thậm chí thiếu 0,05 điểm. Cuối cùng, Vy dừng chân ở một trường Đại học chuyên về đào tạo Ngôn ngữ, khác xa những gì cô định hướng trước đó.

Tuy rất sốc vì không thể tiếp nối truyền thống gia đình (bố và anh chị của Vy đều từng học ĐH Kinh tế quốc dân) nhưng Vy thấy có một điều may mắn là bố mẹ không mắng nhiếc gì mà ngược lại còn rất tâm lý, động viên con gái tự chọn con đường phía trước cho chính mình.

{keywords}
Đồng Thị Hà Vy (SN 2003) là cựu học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội)

“Dù sao, trượt nguyện vọng mình yêu thích nhưng cho đến bây giờ em vẫn cảm thấy may mắn và biết ơn vì ít nhất con còn có trường để học. Tối qua em đã chứng kiến những người bạn của mình 27 điểm trượt hết 20 nguyện vọng, 26,8 điểm trượt hết 15 nguyện vọng. Điểm chẳng thấp mà rồi vẫn cứ trượt!

Ngay cả những ngành "chống trượt" thì ngành đó cũng tăng một phát 9 điểm. Đề thi năm nay vốn được đánh giá là dễ nhưng chúng ta đều biết nó chỉ dễ ở mức độ 8 điểm, chứ để đạt 9 điểm một môn, đến 27,28 điểm vẫn còn trượt đại học thì thực sự em thấy việc vào đại học bây giờ là một điều gì đó rất may rủi theo từng năm”, Vy trăn trở.

Trước tình thế này, Vy chấp nhận vào học ngành ngôn ngữ Đức tại ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội theo đúng điểm chuẩn dừng chân.

Sau tình huống của mình, Vy khuyên các bạn thí sinh năm sau nên đặt thật nhiều nguyện vọng, đặt tất cả những gì các bạn thích.

“Khi em đặt 20 nguyện vọng xét tuyển đại học năm nay có nhiều người nói em thừa tiền, nhưng đến bây giờ em trượt hẳn 16 nguyện vọng mới thấy mình thực sự còn may mắn vì còn chỗ để học chứ nhiều bạn học của em còn trượt hết vì đặt quá ít nguyện vọng.

Ngoài ra em cũng cũng thấy ai có cơ hội học IELTS thì nên tranh thủ học càng sớm càng tốt, vì bây giờ đa số các trường top đầu có chỉ tiêu cho chứng chỉ ngoại ngữ khá nhiều nên các thí sinh cũng nên tranh thủ đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

Các bạn cũng nên học thật chắc kiến thức từ lớp 11, không nên bỏ sót bất kì kiến thức nào. 1 câu 0,2 điểm trong bài thi cũng thay đổi cả cuộc đời của các bạn. Hi vọng sang năm không có bạn nào gặp tình cảnh éo le như em”, Hà Vy nhắn nhủ.

'Bùng nổ' điểm chuẩn: Thí sinh 25 điểm trượt hết cả 8 nguyện vọng

'Bùng nổ' điểm chuẩn: Thí sinh 25 điểm trượt hết cả 8 nguyện vọng

Chiều 15/9 nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn 2021. Đáng chú ý, hầu như điểm chuẩn trường nào cũng tăng so với năm ngoái, có ngành tăng tới 8-9 điểm.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !