Giới thiệu “Liên minh dệt may bền vững“ tại Hà Nội

Ngày 25/11 vừa qua, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế về “Máy móc và nguyên phụ liệu ngành may mặc Việt Nam“ , Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức đã đưa ra giới thiệu sáng kiến về "Liên minh dệt may bền vững" thông qua gian hàng của ĐSQ Đức tại hội chợ.

Hội chợ sẽ trong 3 ngày từ 25 đến 27/11/2015 tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 8000 doanh nghiệp đến từ các ngành công nghiệp vải, sợi và dệt may nhiều nước trong khu vực trong đó có Việt Nam. Đại sứ quán Đức hợp tác cùng với Viện Friedrich - Ebert nhân dịp này chủ trương giới thiệu tới khách tham quan hội chợ cũng như các doanh nghiệp tham gia triển lãm có thể tìm hiểu về "Liên minh dệt may bền vững".

Giới thiệu “Liên minh dệt may bền vững“ tại Hà Nội - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng (ở giữa), Đại biện lâm thời ĐSQ Đức, ông Hans-Jörg Brunner cùng các đối tác Việt Nam và Đức chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm

Đặc biệt, sự kiện này còn được xem như cơ hội giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực dệt may Việt Nam hướng đến mở rộng quy mộ trong hợp tác & phát triển với quốc tế nói chung và các doanh nghiệp cũng như thị trường Đức nói riêng. Cùng với đó để tìm hiểu và tham gia vào “Liên minh “ thời gian tới.

"Liên minh dệt may bền vững" được thành lập tại Berlin vào tháng 10/2014 dựa trên sáng kiến của Bộ trưởng Bộ hợp tác kinh tế và phát triển CHLB Đức, tiến sĩ Gerd Mueller. Sáng kiến này tập hợp các đại diện từ các ngành kinh tế, xã hội dân sự, chính phủ liên bang và công đoàn, nhằm cải thiện chuỗi cung ứng dệt may cả về mặt xã hội, sinh thái và kinh tế, trong đó các thành viên chiếm khoảng 50% thị trường Đức. Việc triển khai từng bước các mục tiêu của liên minh bắt đầu từ mùa thu năm 2015, hướng tới việc các sản phầm dệt may được sản xuất trong những điều kiện sinh thái và xã hội tốt hơn.

Điều cốt lõi của việc làm này là cùng hiện thực hóa các dự án tại các nước tham gia sản xuất, đặc biệt là ở Châu Á. Từ đó có thể thấy vai trò đặc biệt của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cũng như tại các quốc gia khác. Nếu không có các nhà cung cấp với chất lượng rất cao tại Việt Nam thì liên minh dệt may không thể đạt được thành công. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên mà liên minh đến để giới thiệu. Do đó, ông Bộ trưởng Mueller rất vui khi nhiều vị khách và doanh nghiệp tới thăm gian hàng tại triển lãm lần nay. 

Giới thiệu “Liên minh dệt may bền vững“ tại Hà Nội - ảnh 2

Bà Jutte Steinmann - Đại diện Hiệp hội GIZ tới Việt Nam

Tại gian hàng triển lãm Đại sứ quan CHLB Đức, đánh giá về ý nghĩa của “Liên minh” này và tác động thiết thực của nó với các doanh nghiệp khi tham gia vào “Liên minh” thời gian tới; Bà Jutta Steinmann - Đại diện của Hiệp hội các doanh nghiệp người Đức trong hợp tác quốc tế - vì sự phát triển bền vững của ngành dệt may (GIZ) cho biết: “Tôi thấy rằng ngành dệt may cũng như nhiều ngành nghề khác hiện nay đang phải đứng trước rất nhiều thách thức.

Đặc biệt là Công đồng kinh tế Asean mà Việt Nam sẽ là một quốc gia thành viên tham gia vào cộng đồng này trong vòng một tháng tới đây. Và đương nhiên, ngành dệt may Việt Nam sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Như vậy, tôi cho rằng việc hợp tác giữa các doanh nghiệp trong ngành dệt may của Việt Nam cùng với các đối tác của người Đức hay còn gọi là “Liên minh dệt may bền vững” là cần thiết trong thời điểm này. Tôi tin tưởng vào triển vọng của các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam thời gian tới khi tham gia vào“Liên minh”. Và quan trọng hơn,  tôi trân trọng và đánh giá cao sáng kiến của Ngài Bộ trưởng Bộ hợp tác kinh tế và phát triển CHLB Đức - nhằm hướng đến giúp cho sự hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai nước: Việt Nam và Đức sẽ ngày một phát triển bền chặt hơn, nhân dịp hai nước đang thiết thực chào mừng nhiều sự kiện để kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1975- 2015”.

Doãn Tiến

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.