Không chỉ tính pháp lý mà cả quy chuẩn của Giấy phép xây dựng nhà 8B Lê Trực đang bị nhiều chuyên gia đặt dấu hỏi.
Như đã thông tin, dự án 8B Lê Trực đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định 2452 ngày 5/12/2008. Theo Quyết định này, dự án 8B Lê Trực sẽ được xây dựng cao 20 tầng, bao gồm cả 2 tầng kỹ thuật và 1 tầng mái.
Quyết định này cũng nêu rõ “chiều cao công trình tuân thủ ý kiến của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tại văn bản số 82/TM-Tg1 ngày 16/1/2008”. Trong khi đó, theo văn bản số 82/TM-Tg1 của Bộ Tổng Tham mưu trả lời Công ty Cổ phần May Lê Trực về việc thỏa thuận độ cao công trình xây dựng dự án 8B Lê Trực nêu rõ: Về mặt quản lý vùng trời – quản bay, đồng ý độ cao tĩnh không tối đa của công trình nêu trên là 70 mét trên cốt đất 7 mét.
Dự án 8B Lê Trực
Cũng liên quan đến vấn đề quy hoạch, ngày 16/3/2009, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã có văn bản số 499/QHKT-P3 chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thiết kế kiến trúc với quy mô công trình 20 tầng (bao gồm 17 tầng, 2 tầng kỹ thuật, 1 tầng mái - tổng cộng là 20 tầng). Văn bản này yêu cầu Công ty May Lê Trực xây dựng công trình đúng với chiều cao thỏa thuận của Bộ Tổng tham mưu (không quá 70m).
Đáng chú ý, tại công văn trên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã đề nghị Công ty May Lê Trực liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng theo Quyết định 79/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007. Mà theo điểm e, Khoản 2, Điều 3 Quyết định 79 thì công trình 8B Lê trực thuộc trường hợp không phải xin phép xây dựng.
Thậm chí đến năm 2012, theo khoản 1 Điều 27 Nghị định 64 /2012/NĐ-CP về việc cấp Giấy phép xây dựng thì dự án 8B Lê Trực vẫn không thuộc diện phải đề nghị cấp phép xây dựng.
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì và căn cứ vào quy định nào của pháp luật, năm 2014, Hà Nội lại yêu cầu Công ty cổ phần May Lê Trực phải thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng. Và lạ một chỗ tại Giấy phép xây dựng cấp cho dự án 8B Lê Trực, Hà Nội đã hồi tố những nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định 2452, thay vì 20 tầng đã điều chỉnh xuống còn 18 tầng, chiều cao công trình cũng được điều từ 69,1m xuống còn 53m.
Nhiều chuyên gia khi được hỏi về vấn đề này đã thẳng thắn cho rằng việc Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng như vậy là không thoả đáng, thậm chí là trái pháp luật.
Không chỉ bị đặt dấu hỏi về giá trị pháp lý, một chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng còn cho rằng Giấy phép xây dựng của dự án 8B Lê Trực được cấp sai quy chuẩn xây dựng. Bởi theo đúng quy chuẩn xây dựng của Bộ Xây dựng thì chiều cao căn hộ chung cư trung bình là từ 3 – 3,6m. Còn theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, chiều cao thông thuỷ các phòng trong nhà và công trình công cộng không được nhỏ hơn 3m. Như vậy, theo tiêu chuẩn thì chiều cao tối thiểu của nhà chung cư phải là 3m. Nhưng ở đây, Hà Nội lại cấp giấy phép xây dựng cho dự án 8B Lê Trực gồm 18 tầng nhưng chỉ cao 53m, tức mỗi tầng cao 2,94m.
Vị chuyên gia này phân tích: Cứ thử hình dung, một căn hộ chung cư có chiều cao mỗi từ sàn đến đỉnh trần cộng với sàn bê tông tầng chỉ 2,94m thì sẽ như thế nào. Chắc chắn sẽ vô cùng quái thai vì nếu trừ đi khoảng 20cm bề dày sàn bê tông, khoảng 30cm nữa làm các hộp kỹ thuật chạy trên trần, căn hộ chỉ có chiều cao độ 2,44m. Và nếu nhà nào làm trần thạch cao thì độ cao còn lại chỉ còn độ 2,3m là cùng. Ngôi nhà như thế có khác nào lô cốt.
"Chúng ta cần phải xem xét lại toàn bộ quá trình cấp phép xây dựng cho dự án và căn cứ theo pháp luật để có hướng xử lý thấu tình đạt lý, tránh oan sai và đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật" - vị này đưa quan điểm
Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.
Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.
Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.
Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.
Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.