Giật mình vì trực tràng cháu bé 10 tuổi chen chúc 30 polyp

Đa polyp đường tiêu hóa là một trong những nguyên nhân gây ung thư đại tràng, trực tràng. Nhiều trường hợp bị đa polyp mà không biết đến khi đi khám thì bác sĩ phải chỉ định cắt bỏ polyp.

Bé 10 tuổi có 30 polyp tiêu hóa


Cháu B. T. L. Ph. (10 tuổi, ở Yên Hòa, Yên Môn, Ninh Bình) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai được chẩn đoán đa polyp trực tràng. Theo lời chị N.T.M, khoảng 1năm trước, cháu B.T.L.Ph bắt đầu xuất hiện triệu chứng chán ăn, hay bị đau bụng âm ỉ và sút cân không rõ nguyên nhân. Lúc đó, cháu Ph. đang học lớp 4 trường Tiểu học Yên Hòa, Yên Môn, Ninh Bình. Sốt ruột, bố mẹ đã cho con đi khám khắp nơi mà không tìm ra bệnh. Từ một cô bé phổng phao, cân nặng 37 kg, đến nay cháu chỉ còn 24 kg, xanh xao và ốm yếu.

Giật mình vì trực tràng cháu bé 10 tuổi chen chúc 30 polyp - ảnh 1

Ảnh minh họa

Các bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành nội soi tiêu hóa và phát hiện cháu Ph. bị polyp hồi tràng và đa polyp đại trực tràng. Nội soi đại tràng cho thấy hồi tràng có polyp kích thước 0,6 cm. Dọc đại trực tràng có nhiều polyp cuống to kích thước 0,5 - 3 cm. Đây là một trường hợp tương đối đặc biệt. Bệnh nhân có nhiều polyp to nên khó thực hiện và chi phí phẫu thuật tốn kém, gia đình cháu lại rất khó khăn. Tuy nhiên, để kịp thời cứu chữa cho cháu, các bác sỹ đã tích cực tìm nguồn tài trợ và tiến hành cắt các polyp qua nội soi.

Nếu không xử lý kịp thời, các polyp sẽ tiếp tục phát triển to dần, khiến cháu bé ngày càng còi cọc, sụt cân và không thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Hơn nữa, nếu để lâu sẽ dẫn đến các nguy cơ khác như rối loạn tiêu hóa kiểu ỉa chảy, chảy máu tiêu hóa, thậm chí có thể bị ung thư hóa. Bệnh nhân có nhiều polyp cuống to nên sợ nhất là vấn đề cầm máu trong khi làm thủ thuật. Các bác sỹ đã phải dùng 06 kẹp clip và 02 thòng lọng endoloop để cầm máu cho bệnh nhân.

Ngồi chăm con bên giường bệnh, chị M. vui mừng khi ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi của các bác sỹ và gia đình: 30 chiếc polyp đã được cắt bỏ khỏi hồi tràng và trực tràng của bệnh nhân. Tình hình sức khỏe của cháu đã ổn định và đang hồi phục tốt. Chỉ cần theo dõi thêm một vài ngày nữa là cháu Ph. sẽ được xuất viện, trở về với mái nhà thân yêu và tới trường học cùng thầy cô và các bạn. 

Giật mình vì trực tràng cháu bé 10 tuổi chen chúc 30 polyp - ảnh 2

Hình ảnh bệnh nhân Ph. được bác sĩ cắt polyp tại BV Bạch Mai.

Đại tràng chằng chịt u nhọt

Polyp đại tràng là tổn thương nhỏ lành tính có hình dạng như khối u. Phần lớn các polyp ở dạng lành tính. Nhưng trong một số trường hợp chúng phát triển thành ác tính gây bệnh ung thư. 

Bác sĩ Đặng Thế Căn - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện K Hà Nội cho biết ông gắn liền với chuyên khoa giải phẫu bệnh và những trường hợp bệnh nhân bị đa polyp tiêu hóa phải cắt bỏ 2 mét ruột già rất nhiều. Có trường hợp bác sĩ Căn giải phẫu cả đoạn ruột già chằng chịt các khối polyp.

Trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị Th. trú tại Bắc Ninh cũng tương tự. Th. bị polyp đại trực tràng đã cắt rất nhiều lần nhưng lại tái phát. Gia đình của Th. đã đưa em đi nội soi cắt bỏ nhưng không ăn thua. Căn bệnh khiến Th. còi cọc và tự ti. 25 tuổi em vẫn chưa dám yêu ai. Sau khi được bác sĩ tư vấn, Th. đã quyết định cắt bỏ hết đại tràng để phòng tránh ung thư.

Bác sĩ Căn cho biết polyp đại tràng đa phần ở dạng lành tính và không phải tất cả chúng đều là ung thư. Tuy nhiên một trong số trường hợp chúng có thể phát triển thành ung thư. Đa polyp có yếu tố gia đình nên các chuyên gia tiêu hóa và ung thư đều khuyên những người có người thân bị ung thư đại trực tràng, đa polyp cần được theo dõi thường xuyên để phát hiện và tầm soát ung thư đại trực tràng. Việc loại bỏ các polyp dựa vào quá trình nội soi đại tràng, xét nghiệm này sử dụng để kiểm tra các polyp đại tràng.

Polyp đại tràng thường không có triệu chứng gì. Theo Giáo sư Nguyễn Khánh Trạch – nguyên trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai, khi thấy các triệu chứng như chảy máu từ hậu môn cần đi khám ngay vì có thể đó là bệnh polyp. Táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài hơn một tuần. Trong phân có máu, máu có thể làm phân đen hoặc  có thể hiển thị như là vệt màu đỏ trong phân.
Khánh Ngọc

Hơn 400 điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tranh tài

Nhằm chuẩn hóa kỹ năng thực hành và xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tổ chức Hội thi Điều dưỡng giỏi năm 2026.

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !