'Giáo trình' dạy ông nội cách dùng smartphone ‘từ A đến Z’ khiến dân mạng thích thú

Để hướng dẫn ông nội sử dụng chiếc điện thoại thông minh, “lực lượng hùng hậu” con cháu của gia đình đã xây dựng “giáo trình” cụ thể như thế này đây!

Điện thoại thông minh (smartphone) không còn quá xa lạ trong cuộc sống hiện đại. Người trẻ sử dụng thiết bị này không chỉ để phục vụ cho công việc mà còn cho nhu cầu giải trí, giao tiếp hàng ngày. Thế nhưng, với thế hệ những người ông, người bà của chúng ta, không phải ai cũng có thể dùng thuần thục smartphone vì có quá nhiều chức năng, thiết kế mới mẻ.

Mới đây, mạng xã hội có chia sẻ câu chuyện các con cháu trong một gia đình hướng dẫn ông nội sử dụng smartphone, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo đó, một tài khoản đăng tải câu chuyện như sau: “Nhiệm vụ cao cả của những người con, cháu: Dạy ông bà bố mẹ cách nhắn tin, gọi điện, chụp ảnh. 

Ông nội mình được các con cháu mua tặng chiếc điện thoại cảm ứng. Thế mà ông dùng một ngày xong lại bỏ, quay về dùng điện thoại bấm phím ngày xưa. Ông bảo nó hiện đại quá, ông chịu không dùng được. Vậy là "lực lượng hùng hậu" nhất trong nhà, mấy đứa trẻ con, lại xúm vào dạy ông dùng sờ-mát-phôn.

Ông bà, bố mẹ lớn tuổi, không nhanh nhạy với công nghệ như chúng mình nữa. Đôi khi có hơi chậm xíu, nhưng mong là chúng mình đừng bực bội nha!”. 

Đính kèm cùng bài viết này là hình ảnh mẩu giấy ghi lại đầy đủ các thao tác nhắn tin trên điện thoại thông minh. Từ cách gõ các loại dấu như dấu huyền, dấu sắc… hay cách viết chữ đặc biệt như ă, â, ô, đ… đều được các cháu liệt kê đầy đủ và dễ hiểu. 

"Giáo trình” hướng dẫn ông nội sử dụng smartphone “từ A đến Z" khiến dân mạng thích thú

Không những vậy, “lực lượng hùng hậu” trong nhà còn hướng dẫn ông nội cách để nhắn tin qua ứng dụng Messenger bằng các hình vẽ biểu tượng như máy ảnh, gửi ảnh, ghi âm, chỗ nhập tin nhắn… 

Sau khi câu chuyện trên được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng, ai nấy đều “thả tim” không ngớt cho sự đáng yêu của ông nội và các con, cháu trong gia đình này. Một số tài khoản cũng chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ của mình khi hướng dẫn ông bà, bố mẹ sử dụng điện thoại thông minh. 

Trước đó, trên mạng xã hội từng chia sẻ cuốn sổ ghi chép của một người ông 73 tuổi khi được cháu hướng dẫn cách dùng Facebook. Ông đã ghi lại vô cùng tỉ mỉ những chi tiết được cháu giảng dạy, không thiếu một ký tự hay hình ảnh nào. 

Ghi chú cách dùng điều khiển ti vi thông minh
Ghi chú cách dùng điện thoại thông minh

Một số bình luận của cộng đồng mạng: 

Nhìn bảng này lại nhớ bố. Trước đây bố cũng ghi ra giấy cẩn thận rồi tự học. Sau đó lên Facebook làm thơ các thứ. Chấm phẩy có dấu đầy đủ và không bao giờ sai chính tả”;

“Đáng yêu quá. Giống như ông bà, bố mẹ dạy chúng ta cầm đũa, cầm thìa, cầm bút ngày bé vậy”;

“Bố mẹ mình cũng phải viết ra như thế này để hướng dẫn. Đôi khi bố mẹ vẫn quên mà nhắn tin hay bình luận không dấu, còn sai chính tả nữa nhưng mình vẫn thích vô cùng”;

“Ngày xưa hướng dẫn cho ông từ máy tính bảng tới điện thoại. Ông ghi chép cẩn thận lắm. Lâu lâu mới bảo cháu ghi cho ông không thì toàn ông tự ghi”;

“Ông, bà già rồi nên chúng mình hãy nhẹ nhàng và từ tốn dạy nha các bạn’;

“Hẳn là dạy ông “chào em” luôn. Lấy ví dụ chân thực quá”.

Bạch Dương

'Học sinh phải đi học thêm có thu được kết quả tương xứng?'

Theo PGS.TS Chu Cẩm Thơ, rất khó để kiểm soát, đảm bảo những học sinh tham gia học thêm sẽ thu hoạch được chất lượng như mong muốn.

Làm gì để giáo viên dạy thêm đàng hoàng?

Giáo viên có thể dạy thêm ngoài nhà trường nhưng cần quy định về cơ sở vật chất, số tiết, nội dung giảng dạy, sức khỏe người dạy và học...

Bí quyết lạ giúp thủ khoa Kinh tế Quốc dân hoàn thành việc học trong 3 năm

Hoàn thành chương trình học tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong 3 năm, Nguyễn Khánh Linh đạt kết quả khiến nhiều người xuýt xoa khi trở thành thủ khoa với điểm GPA tuyệt đối.

Phụ huynh ăn bánh mì, quyết trực xuyên đêm chờ câu trả lời của trường Tây Mỗ 3

Theo ghi nhận của VietNamNet, tối 21/8, hàng trăm phụ huynh vẫn túc trực tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để chờ câu trả lời rõ ràng từ phía nhà trường cũng như phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và bài học kinh nghiệm từ Singapore, Malaysia

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Văn Nhung cho rằng Việt Nam nên học tập kinh nghiệm thành công của Singapore, Malaysia khi đưa tiếng Anh vào nhà trường, xã hội.

Có con đang học cấp 2, tôi xây xẩm mặt mày khi xem điểm chuẩn đại học

Cô con gái lớn năm nay vào lớp 8, vợ chồng tôi đã phòng xa cửa vào cấp 3 khó khăn bằng cách chuẩn bị tâm lý sớm cho con. Mấy ngày nay các đồng nghiệp bàn tán rôm rả điểm thi cao mà vẫn trượt đại học, tôi thật sự lo lắng.

Thủ khoa Kinh tế quốc dân và lần 'vỡ mộng' thực tập ở công ty kiểm toán lớn nhất thế giới

Trở thành thủ khoa đầu ra, Nguyên Khôi phải trải qua chặng đường không hề dễ dàng. Giai đoạn căng thẳng nhất với Khôi là cuối năm 4, khi giành được suất thực tập tại Deloitte - một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Á hậu Miss Grand Vietnam Hạnh Nguyên: Mẹ là giáo viên tiểu học, cha dạy ĐH Đồng Tháp

Lê Phan Hạnh Nguyên chia sẻ những tâm sự và câu chuyện đặc biệt về hành trình giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024.

Vũ Hiền Hellen: Từ bị miệt thị, bố mẹ đòi 'từ mặt' đến Á hậu 2 Miss Grand Vietnam

Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2024 Vũ Thị Thu Hiền từng mất tự tin trong thời gian dài vì bị miệt thị ngoại hình. Người đẹp cũng tiết lộ suýt bị bố từ mặt vì quyết tâm theo đuổi đam mê ca hát.

Chưa tốt nghiệp ĐH, nữ sinh 21 tuổi giành học bổng thạc sĩ ngành Vũ trụ tại Pháp

Từ Quy Nhơn, Trịnh Hoàng Diệu Ngân ra Hà Nội để theo học ngành Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh. Sau 3 năm, Ngân giành học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ tại ngôi trường danh giá bậc nhất nước Pháp, dù chưa tốt nghiệp đại học.

Đang cập nhật dữ liệu !