Giảm lãi suất "kịch đường tàu" chỉ 1%

Trước nhiều đồn đoán về hạ lãi suất, lãnh đạo ngân hàng và chuyên gia kinh tế cho rằng khó kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ giảm sâu, nếu có sẽ chỉ quanh ngưỡng 1%.

Trong vòng 1 tháng trở lại đây mặt bằng lãi suất trên toàn hệ thống tài chính đã giảm đáng kể. Ghi nhận của Ngân hàng Nhà nước trong tuần giao dịch từ 25/2 đến 1/3 cho thấy, lãi suất huy động đã được các nhà băng rút về mức 10-11%/năm cho kỳ hạn gửi 12 tháng trở lên, như Vietcombank là 10%, DongABank là 10,8%, VPBank giảm về còn 10,6%.... Cá biệt một vài nhà băng nhỏ như NHTMCP Bắc Á vẫn duy trì mức huy động 12%/năm cho kỳ hạn trên 12 tháng nhằm giữ chân người gửi tiền.

Cùng với đó, một loạt chương trình ưu đãi lãi suất nhằm kích cầu tiêu dùng cá nhân cũng được các nhà băng đưa ra. Với mục tiêu tăng trưởng huy động vốn của NHTMCP Á Châu (ACB) trong năm 2013 là 20-30%, ngay từ cuối tháng 2 nhà băng này đã công bố giảm lãi suất cho vay xuống chỉ còn 11,5%/năm, hiện là mức lãi suất thấp nhất trong toàn hệ thống.

NHTMCP Đại Dương (Oceanbank) đưa ra chính sách ưu đãi với các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp khi mua xe ô tô Trường Hải với mức lãi suất 12%/năm trong 3 tháng đầu tiên, hạn mức vay lên tới 60-100% giá trị xe... Cá biệt có NHTMCP Bản Việt triển khai chương trình cho vay mua nhà ở dành cho khách hàng cá nhân với mức lãi suất 10%/năm trong 3 tháng đầu tiên.

Đưa ra mức lãi suất thấp là vậy, nhưng lãnh đạo các ngân hàng đều chung nhìn nhận, dù đang trong xu hướng hạ nhưng lãi suất sẽ chỉ giảm chút ít trong ngắn hạn để nhà băng kích cầu tiêu dùng, về lâu dài sẽ khó giảm sâu.

Nhìn nhận về kỳ vọng giảm lãi suất trong thời gian tới, TS. Nguyễn Đức Thành – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách (VEPR) – Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, lạm phát đang bình ổn là điều kiện thuận lợi để giảm dần lãi suất điều hành, tuy nhiên mức giảm sẽ không sâu như kỳ vọng. Hiện nay, lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên là 9-12%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác ở mức 11-15%/năm (ngắn hạn), 14,6-17,5%/năm (trung và dài hạn).

Giảm lãi suất
Mặt bằng lãi suất giảm hiện tại chỉ mang tính kích cầu là chủ yếu, về lâu dài lái suất sẽ khó giảm sâu

Mặt bằng lãi suất sẽ rất khó giảm quá 2% do vướng vào "căn bệnh" trầm kha của hệ thống ngân hàng.

"Căn bệnh" đầu tiên được TS. Thành "điểm mặt chỉ tên" là nợ xấu. Nợ xấu vẫn ở mức cao buộc các ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng rủi ro. Nhiều phương án xử lý nợ xấu đã được đưa ra, nhưng vẫn chưa có một quyết sách cuối cùng để xử lý số nợ khổng lồ này. "Gánh nặng nợ xấu ngày càng đè nặng lên vai các NHTM do buộc phải tự xử lý số nợ xấu của mình. Nếu thị trường mua bán nợ xấu không phát triển kịp thời thì khó khai thông được các khoản nợ đang tồn tại" – ông Thành nghi ngại.

Điểm nghẽn thứ hai, theo TS. Thành là hiện nhiều nhà băng đang "rải tiền" mua trái phiếu Chính phủ trong khi tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống âm (tính tới ngày 21/2, tăng trưởng tín dụng âm 0,86%). Đây chính là lý do giải thích vì sao thời gian qua, các ngân hàng tung ra hàng loạt chương trình cho vay ưu đãi.

“Tăng trưởng tín dụng âm buộc Chính phủ phải sử dụng chính sách tài khóa để kích cầu. Song biện pháp này lại khiến lãi suất cho vay khó giảm thêm. Chưa kể phải cảnh giác với câu chuyện lạm phát có thể quay trở lại bất cứ lúc nào nếu không được kìm giữ tốt" – TS. Thành thừa nhận.

Tổng giám đốc một NHTM thuộc top 4 NH dẫn đầu hiện nay cũng thừa nhận, khó kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ giảm sâu, nếu có sẽ chỉ quanh ngưỡng 1%. Đầu ra lãi suất cao khiến doanh nghiệp đắn đo vay tiền để hoạt động và mở rộng kinh doanh. Ngân hàng cũng kiểm soát chặt dòng tiền để tránh nợ xấu trong tương lai.... vòng luẩn quẩn dòng tiền – lãi suất chưa thể giải quyết triệt để, khiến mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% trong năm nay đang trở nên mong manh.

Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.