Giải ngân 22.000 tỷ đồng vốn đầu tư công mỗi tháng
Giải ngân 22.000 tỷ đồng vốn đầu tư công mỗi tháng
Tại buổi họp báo thường kỳ của Văn phòng Chính phủ chiều 3/7, xoay quanh câu hỏi về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh cho biết, theo kế hoạch vốn đầu tư phát triển phải giải ngân trong năm 2012 là 180.000 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm giải ngân hơn 81.000 tỷ đồng.
Như vậy, từ nay tới cuối năm sẽ phải giải ngân hơn 98.000 tỷ đồng theo kế hoạch.
"Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển là khá cao, nhưng việc giải ngân vốn trái phiếu lại đang chậm do trở ngại về thủ tục pháp lý” – Thứ trưởng Minh bày tỏ.Cụ thể, theo kế hoạch năm 2012 phải giải ngân 45.000 tỷ đồng vốn trái phiếu, nhưng 6 tháng đầu năm mới giải ngân được hơn 10.000 tỷ đồng (bằng 24% kế hoạch).
Nợ xấu đang là điểm nghẽn lớn nhất khiến DN không thể tiếp cận được vốn, nhưng Chính phủ sẽ không dùng tiền mặt để xử lý nợ xấu |
Trong nửa cuối năm sẽ phải giải ngân tiếp khoảng 34.000 tỷ đồng. Như vậy, tính trung bình, mỗi tháng sẽ phải giải ngân khoảng 22.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. “Đầu tư công là một trong 3 nội dung quan trọng của đề án tái cơ cấu nền kinh tế, do đó đầu tư công phải là đầu tư kích thích các thành phần kinh tế khác phát triển” – Bộ trưởng Vũ Đức Đam bổ sung thêm.
Về việc xử lý nợ xấu, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, Chính phủ yêu cầu NHNN phải giải quyết ngay “cục máu đông” của nền kinh tế.
Liên quan tới con số 100.000 tỷ đồng - vốn của công ty mua bán nợ xấu, Bộ trưởng Đam bày tỏ quan điểm, không có cơ sở để nói DN này cần tới số vốn “khủng” nêu trên.
Theo báo cáo của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2012, trong 6 tháng đầu năm nay tổng phương tiện thanh toán (M2) tăng 6,84% (tháng 5 tăng 4,47%), tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng tăng 7,83%, (tháng 5 là 5,42%). Thanh khoản của hệ thống NH ngày càng tốt lên, tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế đã tăng trở lại, tỷ giá ổn định, cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện.
Trường Giang