Giá xăng dầu hôm nay 15/4: Đảo chiều đi lên

Giá xăng dầu hôm nay trên thị trường thế giới đảo chiều đi lên sau khi giảm nhẹ vào phiên hôm trước. Giá dầu tăng do lo ngại nguồn cung thắt chặt.

Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay (15/4) được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành ngày 11/4 của liên Bộ Tài chính - Công Thương.

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 bán ra 23.170 đồng/lít. Xăng RON 95 giá bán là 24.240 đồng/lít. Giá dầu diesel  không cao hơn 20.140 đồng/lít. Giá dầu hỏa là 19.730 đồng/lít.

Giá bán lẻ xăng dầu hôm nay:

Mặt hàng Giá từ 3/4 (đơn vị: đồng/lít) So với kỳ trước
Xăng RON 95-III 24.240 +1.120
Xăng E5 RON 92-II 23.170 +1.090
Dầu diesel 20.140 +710
Dầu hỏa 19.730 +700

Giá xăng dầu hôm nay (15/4) trên thị trường thế giới đảo chiều đi lên sau khi giảm nhẹ vào phiên hôm trước. 

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, lúc 11h hôm nay (ngày 15/4, giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent được giao dịch ở mức 86,31 USD/thùng, tăng 0,22 USD, tương đương 0,26% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 82,52 USD/thùng, tăng 0,36 USD, tương đương 0,44% so với phiên liền trước.

Hôm qua, giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ sau khi tăng vào 2 phiên trước đó.

Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 6h30' hôm qua (ngày 14/4, giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 86,09 USD/thùng, giá dầu WTI được giao dịch mức 82,33 USD/thùng.

Đến cuối phiên, giá dầu tăng nhẹ. Lúc 20h31' ngày 14/4 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent được giao dịch ở mức 86,27 USD/thùng, tăng 0,18 USD, tương đương 0,21% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 82,44 USD/thùng, tăng 0,27 USD, tương đương 0,33% so với phiên liền trước.

Giá dầu tăng lên (Ảnh: Reuters)

Theo giới phân tích, giá dầu thế giới tăng do lo ngại nguồn cung thắt chặt.

Ngân hàng ANZ cho hay, xuất khẩu dầu của Nga đang có dấu hiệu sụt giảm do sản lượng đã giảm 700.000 thùng mỗi ngày.

Cùng với đó, lượng dầu tồn kho tại nhiều nước trên thế giới sụt giảm trong thời gian gần đây cộng với tình trạng gián đoạn nguồn cung gần 500.000 thùng/ngày từ miền Bắc Iraq có thể đẩy giá dầu tăng cao.

Mới đây, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đã đưa ra dự báo sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ giảm 500.000 thùng/ngày trong năm nay.

Giá dầu thế giới gần đây tăng cao sau số liệu mới về lạm phát tại Mỹ được công bố. Trước đó, việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) bất ngờ thông báo cắt giảm thêm sản lượng từ tháng 5 cũng khiến giá dầu tăng vọt.

Trong khi đó, nhu cầu đang tăng trở lại ở nhiều nước đã thúc đẩy đà tăng của giá dầu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2 triệu thùng/ngày trong năm nay, lên mức kỷ lục 101,9 triệu thùng/ngày.

Chỉ số CPI tháng 3 của Trung Quốc thấp hơn dự kiến. Nhiều người dự đoán Chính phủ Trung Quốc sẽ ban hành một loạt chính sách tiền tệ nới lỏng để kích thích nền kinh tế, từ đó thúc đẩy đà tăng của giá dầu.

Thêm nữa, nhu cầu nhiên liệu tăng mạnh ở Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, trong tháng 3 vừa qua cũng hỗ trợ giá dầu.

Bên cạnh đó, đồng bạc xanh suy yếu khiến dầu mỏ được định giá bằng đồng USD rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác, làm đẩy mạnh nhu cầu.

Giới phân tích cho hay, thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể chứng kiến tình trạng khan hiếm nguồn cung vào nửa cuối năm nay. Điều này sẽ đẩy giá dầu tăng cao. Nhiều chuyên gia dự báo, giá dầu có thể tăng ở mức 90-100 USD/thùng trong các quý tới. 

Hạnh Nguyên

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.