Giá xăng dầu hôm nay 21/3: Giá bán lẻ trong nước có thể quay đầu giảm cùng thế giới

Giá xăng dầu hôm nay (21/3) trên thị trường thế giới vẫn chưa ngừng đà giảm. Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh chiều nay được dự báo quay đầu giảm theo giá xăng dầu thế giới.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô vẫn chưa dứt đà giảm. Giá dầu WTI giảm xuống mốc 66 USD/thùng, giá dầu Brent hạ xuống mức 72 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm qua (20/3) trên thị trường thế giới ghi nhận mức hồi phục nhẹ vào buổi sáng nhưng đến tối lại quay đầu giảm.

Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 9h58' hôm qua (20/3, giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 5 được giao dịch ở mức 73,22 USD/thùng, tăng 0,25 USD, tương đương 0,34% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI giao tháng 4 được giao dịch ở mức 66,93 USD/thùng, tăng 0,19 USD, tương đương 0,28% so với phiên liền trước.

Giá dầu đi lên do tâm lý lo ngại suy thoái, khủng hoảng của nhà đầu tư hạ nhiệt khi những bất ổn tại một số ngân hàng lớn trên thế giới được trấn an nhờ những cam kết mạnh mẽ từ phía cơ quan quản lý nhà nước.

 Giá xăng dầu giảm (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, nhiều nhận định về việc các ngân hàng trung ương sẽ sớm chấm dứt chu kỳ tăng lãi suất nhằm tránh tạo thêm áp lực cho nền kinh tế cũng là yếu tố thúc đẩy giá dầu đi lên.

Tuy nhiên, đến tối 20/3, giá dầu lại quay đầu đi xuống. Dữ liệu từ Oilprice cho hay, lúc 20h48' ngày 20/3 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 5 được giao dịch ở mức 72,75 USD/thùng, giảm 0,22 USD, tương đương 0,3% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI giao tháng 4 được giao dịch ở mức 66,39 USD/thùng, giảm 0,35 USD, tương đương 0,52% so với phiên liền trước.

Giá dầu lao dốc do lo ngại rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng toàn cầu có thể gây ra suy thoái kinh tế khiến nhu cầu nhiên liệu giảm.

Thêm vào đó, giá dầu giảm còn do các nhà đầu tư e ngại trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tuần này. Các nhà kinh tế được hãng tin Reuters thăm dò ý kiến cho hay, Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản sau cuộc họp chính sách diễn ra trong 2 ngày 20-21/3 bất chấp những bất ổn gần đây của ngành ngân hàng.

Tuần trước, giá dầu thô giảm mạnh khi những lo ngại về những bất ổn trên thị trường tài chính, ngân hàng gia tăng, tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu. Các nhà đầu tư tăng cường nắm giữ các tài sản mang tính an toàn cao như vàng và trái phiếu Chính phủ Mỹ. Trong khi đó, dòng tiền tháo chạy khỏi thị trường rủi ro như chứng khoán hay dầu thô.

Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent đã giảm gần 12%, mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 12/2022, giá dầu WTI cũng giảm 13% và là mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 4/2022.

Trước những lo ngại về suy thoái kinh tế, mới đây, Goman Sachs đã cắt giảm dự báo đối với giá dầu Brent tiêu chuẩn trong năm nay từ mức 100 USD/thùng theo dự báo lần trước xuống mức trung bình 94 USD/thùng.

Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu từ 15h hôm nay (21/3) sẽ được áp dụng theo mức giá mới.

Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cho hay, trong kỳ điều hành hôm nay (21/3), giá bán lẻ xăng trong nước có thể giảm mạnh theo giá xăng dầu thế giới. Tuy nhiên, mức giảm cụ thể thế nào còn phụ thuộc vào việc điều hành Quỹ bình ổn giá.

Theo dự báo, giá xăng bán lẻ trong nước vào chiều nay (21/3) có thể được điều chỉnh giảm từ 570-590 đồng/lít. Giá dầu hỏa và dầu diesel có khả năng giảm từ 1.020-1.040 đồng/lít.

Như vậy, nếu dự báo trên là chính xác, giá các mặt hàng xăng trong nước vào hôm nay sẽ quay đầu giảm. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 4 lần tăng, 2 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Hạnh Nguyên

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.