Giá USD "chợ đen" lao dốc
Giá USD "chợ đen" lao dốc
Giá đồng bạc xanh trong và ngoài hệ thống ngân hàng đã gần sát nhau Ảnh: T.Hà |
Cách đây 1 tuần, giá đô la Mỹ trên thị trường tự do đạt mức 21.800 -21.900 đồng/USD, khiến nhiều người dự đoán giá đồng bạc xanh tại thị trường ngoài ngân hàng rất có thể sẽ vượt mốc 22.000 đồng/USD.
Bước sang đầu tuần mới, giá USD "chợ đen" này đã trượt dài, từ mức 21.800 đồng/USD, giảm xuống còn 21.500 đồng/USD và hiện đang được các cửa hàng kinh doanh ngoại tệ trên phố Trần Nhân Tông, Hà Trung (Hà Nội) báo giá ở mức 21.300-21.400 đồng/USD, giảm 400-500 đồng/USD.
Trong khi giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại bước sang ngày thứ 6 liên tiếp được giữ ở mức kịch trần bán ra là 21.011 đồng/USD. Như vậy, khoảng cách giữa các trong và ngoài hệ thống ngân hàng đã khá gần nhau, khoảng cách chênh lệch mỗi USD là gần 300 đồng.
Tuy nhiên, thời điểm hiện tại không phải ai cũng có thể dễ dàng mua đô la tại các cửa hàng như thời gian trước. Cảnh giác với thanh tra, công an... các ông chủ cửa hàng kinh doanh ngoại tệ đã ngừng hẳn việc báo giá qua điện thoại, mà yêu cầu khách có nhu cầu mua đô la thì tới tận cửa hàng để giao dịch. Và khách có nhu cầu mua số lượng lớn cửa hàng mới đáp ứng, còn khách lẻ mua 100-200 đô la đều bị từ chối.
Đây được coi là hệ quả tất yếu khi Nghị định 95 sửa đổi của Ngân hàng Nhà nước về siết chặt thị trường USD chợ đen, cho phép mức phạt vi phạm tối đa tăng lên tới 500 triệu đồng, cùng với việc áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ các tang vật giao dịch trái phép thì giá USD chợ đen đã giảm hẳn.
Theo Ngân hàng Nhà nước, trong những tháng cuối năm 2011, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chính sách tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt để góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo đúng các mục tiêu Chính phủ đề ra.
Trong đó, việc liên tục điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng trong thời gian vừa qua cũng là một trong những biện pháp bình ổn thị trường.
Cẩm Thư