Giá thực phẩm tăng cao đẩy CPI tăng

Theo Tổng Cục Thống kê, tháng 2 là tháng Tết Nguyên Đán nên giá một số mặt hàng phục vụ Tết đều tăng giá.

Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 năm 2016 tăng 0,42% so với tháng trước, tăng 1,27% so với cùng kỳ năm trước.

Giá thực phẩm tăng cao đẩy CPI tăng - ảnh 1

Ảnh minh họa

Có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính tăng giá: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,98%; Đồ uống và thuốc lá tăng 1,15%; May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,45%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,19%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,06%; Giáo dục tăng 0,26%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,71%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,8%.

Có 3 nhóm hàng giảm: Nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,41%; Giao thông giảm 3,96%; Bưu chính viễn thông giảm 0,16%;

Theo Tổng Cục Thống kê, tháng 2 là tháng Tết Nguyên Đán nên giá một số mặt hàng phục vụ Tết đều tăng giá.

CPI tháng 2 năm 2016 tăng chủ yếu do: Chỉ số giá nhóm lương thực tăng 0,66% do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng, bên cạnh đó các thương lái thu gom lúa gạo cho hợp đồng xuất khẩu gạo sang Indonesia và Philippine.

Các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng khá cao do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm phục vụ Tết tăng cao như thịt lợn, thịt bò, hải sản tươi sống với mức tăng từ 0,2% đến 0,4%. Đặc biệt tháng này, giá rau xanh tăng cao ở các tỉnh phía Bắc do nguồn cung hạn chế bị ảnh hưởng bởi thời tiết trước Tết rét đậm, rét hại trên toàn miền Bắc.

Cụ thể, giá thịt lợn tăng 2,01%; giá thịt bò tăng 3,22%; giá thịt gà tăng 2,46%; giá thịt gia cầm tăng 2,24%; giá trứng gia cầm tăng 0,43%; Giá thủy sản tươi sống tăng 2,66%; giá thủy sản chế biến tăng 1,25%; Giá bánh kẹo, bơ, cà phê, chè búp khô có mức tăng từ 0,5% đến 2,8%.

Giá rau tươi, rau khô và rau chế biến tăng 7,1%: cà chua tăng 18,43%, rau, củ, quả tăng từ 15% đến 25%, rau muống tăng 15%.

Nhu cầu tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán tăng nên giá các mặt hàng về đồ uống, thuốc lá tăng từ 0,5% đến 2%; giá một số mặt hàng quần áo, giầy dép phục vụ thu đông tăng từ 0,2% đến 0,8%.

Bên cạnh đó, giá dịch vụ giao thông công cộng tăng 3,45% do một số đơn vị kê khai tăng giá chiều đông khách (trước Tết chiều từ Nam ra Bắc, từ thành phố về nông thôn và sau Tết là chiều ngược lại) từ 20% - 60% so với giá vé bán ngày thường nhằm bù đắp phần chi phí cho phương tiện chạy chiều vắng khách.

Mặt khác, thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ  một số tỉnh đã tăng học phí các cấp làm cho chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 0,26%.

Bên cạnh đó cũng có những yếu tố làm giảm CPI như giá xăng giảm 1.320 đồng/lít, dầu diezen giảm 1.530 đồng/lít dẫn tới chỉ số giá nhóm nhiên liệu giảm 8,81% so với tháng trước góp phần giảm CPI chung khoảng 0,39%; Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở giảm 0,4%; Giá gas giảm 7,25% so với tháng 1.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.