Giá sữa sắp giảm 50 - 70.000 đồng/hộp

Việc áp trần giá sữa trong vòng 12 tháng, bình quân mỗi hộp sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi bán ra sẽ giảm từ 50.000 – 70.000 đồng.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, ngày 29/4 Bộ Tài chính đã ký 5 kết luận thanh tra đối với 5 DN sản xuất và kinh doanh sữa lớn.

Giá sữa sắp giảm 50 - 70.000 đồng/hộp - ảnh 1

Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên cho rằng, việc áp trần giá sữa trẻ em dưới 6 tuổi là sự chia sẻ lớn với người dân

Qua kết quả thanh tra, Bộ Tài chính đã phát hiện nhiều sai phạm, như năm 2013 tất cả 5 DN đều tăng giá bán sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, trong đó có 4 công ty tăng giá 1 lần và 1 công ty tăng giá 2 lần. Mặt hàng tăng thấp nhất là 2,4%, mặt hàng tăng cao nhất là 30,668%.

Qua thanh tra cũng phát hiện vi phạm kê khai thiếu sản phẩm đối với công ty Nestle Việt Nam và xử phạt hành chính 45 triệu đồng với DN này. Đồng thời, thanh tra Bộ Tài chính cũng “khui” ra chuyện kê khai thiếu thuế của 4/5 DN với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Kết quả thanh tra của Bộ Tài chính cũng cho thấy, DN đã chi vượt mức 10% quy định đối với việc quảng cáo dành cho các mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi. 4/5 công ty đã chi 386 tỷ đồng dành cho quảng cáo sữa. Điều này đã làm tăng giá thành, tăng giá bán sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, tương ứng từ 2,18% đến 16,39%.

Bộ Tài chính đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng các biện pháp bình ổn giá theo Luật Giá. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với phương án đề xuất của Bộ Tài chính.

Cụ thể, thực hiện biện pháp đăng ký giá đối với sản phẩm sữa trẻ em dưới 6 tuổi, thời gian đăng ký là 6 tháng. Thứ 2 thực hiện biện pháp quy định giá tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, thời gian áp giá trần là 12 tháng.

Nêu quan điểm của Chính phủ về biện pháp bình ổn giá sữa và lập lại thị trường giá sữa của Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, đây là biện pháp mạnh tay, cần thiết và hợp pháp trong bối cảnh hiện nay.

Giá sữa sắp giảm 50 - 70.000 đồng/hộp - ảnh 2

Áp giá trần cho mặt hàng sữa, bình quân mỗi hộp sữa giảm 50.000 -70.000 đồng

Khi đưa ra phương án áp giá trần đối với mặt hàng sữa và tính thời gian niêm yết giá sữa 6 tháng và 12 tháng thì Chính phủ đã thống nhất lựa chọn phương án thứ 2, là áp giá trần trong vòng 12 tháng.

Quyết định áp trần giá sữa cũng có nhiều ý kiến lo ngại, rằng phải nắm được giá gốc thì giá trần mới chuẩn, mới chính xác. Bộ trưởng Nên cho rằng, lo ngại này là có cơ sở, nhưng khó khăn không đồng nghĩa là chúng ta không làm, không thể không làm.

Theo tính toán, việc áp giá trần cho mặt hàng sữa sẽ giúp mỗi hộp sữa dành cho trẻ em giảm từ 50.000 -70.000 đồng. Hiện Việt Nam có 10 triệu trẻ em dưới 6 tuổi, mức giảm này sẽ là số tiền đáng kể và chia sẻ khó khăn cùng người dân, gia đình có con nhỏ.

“Nhiều nước cũng có nhiều cách quản lý mặt hàng sữa. Quyết định này là chính xác. Các DN, đại lý kinh doanh sữa nên thu lời ở mức vừa phải và phải biết chia sẻ với người dân” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Về thời gian cụ thể sẽ áp dụng biện pháp bình ổn giá sữa, bà Vũ Thị Mai bổ sung, ngay sau khi có Nghị quyết họp Chính phủ tháng 4, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai ngay biện pháp này. “Tinh thần là Bộ sẽ triển khai khẩn trương và quyết liệt giải pháp áp giá trần đối với mặt hàng sữa” – Thứ trưởng Mai khẳng định.

Trường Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.