Đánh thuế sở hữu 'căn nhà thứ 2', giá nhà ở thành phố Kyoto đang tăng cao

Thành phố Kyoto sẽ tăng thuế với những ngôi nhà không có người ở nhằm thúc đẩy chủ nhà bán bớt hoặc cho thuê.

Theo Asahi, ngày 4/10, Hội đồng thành phố Kyoto thông qua sắc lệnh tăng thuế đối với những ngôi nhà bỏ trống từ năm 2026, bao gồm nhà sở hữu với mục đích đầu tư, để thúc đẩy lưu thông bất động sản.

“Bằng việc đánh thuế các căn hộ và nhà không có người ở, chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy chủ sở hữu của chúng bán bớt hoặc cho thuê để ngăn cư dân đi khỏi thành phố”, một quan chức Kyoto nói.

Nhu cầu đối với bất động sản ở thành phố lớn thứ 3 Nhật Bản ngày càng tăng cao. Các chuyên gia nhận định giá nhà ở đang vượt quá tầm với của các hộ gia đình tầm trung. 

Phường Nakagyo, thành phố Kyoto, Nhật Bản. (Ảnh: Asahi)

Trong khi đó, những người giàu có sở hữu ngôi nhà thứ 2 chỉ để đầu tư và thường không sử dụng khiến tình trạng khan hiếm nhà càng trầm trọng. Những người bình thường, đặc biệt là giới trẻ muốn sinh sống lâu dài ở Kyoto gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người nước ngoài cũng bỏ cả vài triệu USD để sở hữu các căn hộ ở trung tâm thành phố. Liu Cheng, Chủ tịch Công ty bất động sản Rentong Corp. ở Kyoto, cho biết ông nhận được 4-5 cuộc gọi mỗi ngày từ các khách hàng Trung Quốc, Hong Kong hỏi mua căn hộ gần ga Kyoto hoặc những khu vực sầm uất khác.

“Nhu cầu về nhà ở đã hồi phục 80% so với thời điểm trong đại dịch”, ông Cheng nói.

Theo ông Cheng, Kyoto là mối quan tâm với nhiều khách hàng Trung Quốc vì giá bất động sản ở đây thấp hơn so với các thành phố lớn của Trung Quốc, như Bắc Kinh, Thượng Hải.

Daikyo - Tập đoàn sở hữu các căn hộ cao cấp ở phường Nakagyo (Kyoto) - cho biết giá các căn hộ dao động từ 50 triệu yên (350.000 USD) đến 190 triệu yên (1.300.000 USD). Trong đó, những căn hộ giá cao được mua đầu tiên.

Theo một nghiên cứu, giá căn hộ chung cư mới ở Kyoto đã tăng gần 30% so với thời điểm trước đại dịch.

Chính quyền thành phố cho hay, chỉ trong quý I/2022, số người chuyển đi khỏi Kyoto nhiều hơn so với số người chuyển đến khoảng 5.200.

Trước đó, theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, giá các loại bất động sản trên cả nước Nhật Bản, bao gồm cả đất ở và đất thương mại, đã tăng 0,6% kể từ đầu năm 2022 tới nay so với cùng kỳ năm trước.

Bộ trên cho biết, xu hướng phục hồi giá bất động sản diễn ra do nhu cầu nhà ở tại các khu vực đô thị và vùng phụ cận gia tăng, giữa bối cảnh khi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang suy yếu. Giá đất ở tăng trung bình 0,5% và giá đất thương mại tăng 0,4%.

Tại Tokyo, giá đất ở và đất thương mại phục hồi với mức tăng lần lượt là 1,0% và 0,6%, do nhu cầu nhà ở tăng lên khi người dân xem xét lại môi trường sinh sống của họ giữa bối cảnh mô hình làm việc từ xa lan rộng. Giá đất ở và đất thương mại cũng tăng ở ba quận giáp ranh với Tokyo là Saitama, Chiba và Kanagawa.

Bất chấp diễn biến khả quan của thị trường bất động sản Nhật Bản, các chuyên gia trong lĩnh vực này chỉ ra rằng giá đất từ nay sẽ bị ảnh hưởng phần lớn bởi tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine đối với nền kinh tế và thị trường tài chính thế giới, bên cạnh tình hình dịch Covid-19.

Thanh Bình (lược dịch)

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.