Giá nhà đất giảm tiếp 30%

Phân khúc thị trường bất động sản biệt thự, nhà liền kề tại các dự án ở Hà Nội tiếp tục bị sụt giảm liên tiếp, khu vực cao nhất giảm tới 30% trong vài tháng qua, điều này cho thấy nguồn cung còn dư thừa mạnh.

Giá nhà đất giảm tiếp 30%

Xu hướng giảm giá diễn ra ở hầu khắp các khu vực quận huyện, trong đó mức giảm sâu nhất lên tới 30% so với trước được ghi nhận tại một số dự án khu vực huyện Mê Linh. Điển hình như: dự án Cienco 5, Hà Phong… đây cũng được coi là khu vực có tiến độ xây dựng chậm, cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ và xa trung tâm.

Bên cạnh đó, các chính sách như cắt giảm lãi suất, tín dụng nới lỏng hơn cho khu vực bất động sản vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc, vì vậy giới đầu cơ từ giai đoạn trước vẫn đang tiếp tục tìm cách cắt lỗ để tháo hàng. Một nhà đầu cơ mảng phân khúc biệt thự cho PV biết, trước đây đã mua 1 lô đất biệt thự ở khu dự án Bắc An Khánh giá hết 8 tỷ đồng, khi thị trường sụt giảm, càng để càng lỗ, do phần lớn số tiền đi vay ngân hàng, anh đành phải bán với giá 4 tỷ đồng để cắt lỗ trả ngân hàng.

Theo nghiên cứu của CBRE, nhà đất liền kề, biệt thự có mức giảm phổ biến từ 10 đến 30% so với quý trước. Tại các dự án khu vực phía Tây Cầu Giấy,Từ Liêm Hoài Đức tiếp tục giảm giá bán từ 5 đến 25%; Khu vực Tây – Nam là Hà Đông giảm giá khoảng 20%; khu vực phía Đông là Long Biên giá giảm 10%, khu vực phía Bắc là Mê Linh giá giảm khoảng 30%...

Theo đại diện quản lý CBRE thì nguyên nhân của đợt giảm giá tiếp tục này trong quý 2 là lãi suất giảm, chính sách tín dụng được nới lỏng đối với thị trường bất động sản và có khuyến khích hơn các khoản vay để mua nhà. Tuy nhiên tác động của chính sách này chưa lớn, do tâm lý khách hàng chờ đợi các dấu hiệu phục hồi rõ rệt hơn của thị trường.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư tiếp tục chấp nhận cắt lỗ tìm cách đẩy hàng khiến giá tiếp tục giảm; tâm lý phần đông khách hàng ngại mua nhà đất ở các dự án đang xây dựng dang dở vì tiểm ẩn rủi ro cao. Vì vậy, bên cạnh giá bán, chính sách khuyến mại thì tiến độ xây dựng dự án là yếu tố quan trong thu hút khách hàng.

Giá nhà đất giảm tiếp 30%

Biệt thự sang trọng tại các dự án ở Hà Đông bỏ hoang hóa

Dự án Splendora khởi công giai đoạn 2 vừa tung ra thị trường 900 căn biệt thự, nhà liền kề; Khu đô thị mới An Hưng tiến hành bàn rao nhà liền kề giai đoạn 1 dự án khoảng 770 căn, cho thấy thị trường tiếp tục dư thừa nguồn cung. Theo dự báo trong năm 2012, phân khúc biệt thự, liền kề sẽ có khoảng 9.400 căn tung ra thị trường, tuy nhiên, sẽ có tới 40% số dự án của các chủ đầu tư triển khai dự án không đúng tiến độ.

Trong thời gian gần đây các chủ đầu tư dường như bắt đầu có những động thái chiến lược mới để thích ứng với điều kiện thị trường đang thay đổi. Gần đây Chủ đầu tư Sudico đã tuyên bố sẽ “xây dựng trước khi chào bán sản phẩm ra thị trường”, cho thấy về việc các chủ đầu tư định hướng kế hoạch phát triển dài hạn hơn, và chú trọng đến các hoạt động marketing, tạo dựng thương hiệu... Ngoài ra đi đôi với việc đảm bảo chất lượng dự án hơn trước đây.

Tình trạng các khu đô thị mới còn bỏ hoang một phần là do nhiều người sở hữu nhà là các nhà đầu cơ không có nhu cầu ở thật, và một phần là do các cơ sở hạ tầng và dịch vụ tiện ích còn thiếu. Vi vậy, giải quyết được vấn đề đồng bộ hạ tầng tiện ích, cung cấp đầy đủ dịch vụ thì các dự án của chủ đầu tư mới thu hút được khách hàng bên cạnh chiến lược giảm giá.

Nguyễn Hiếu

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.