Giá điện thấp "đẻ" ra tiêu cực(!?)

“Thị trường điện Việt Nam phát triển nửa vời, gía bán lẻ điện thấp sẽ dễ phát sinh tiêu cực..."

Nhận định của ông T.Kirkeby Garstad – Phó Chủ tịch khu vực Đông Nam Á Tập đoàn SN Power (Na Uy) tại hội thảo về cải cách thị trường điện tại Việt Nam do Bộ Công thương tổ chức ngày 19/3 đã khiến không ít chuyên gia, giới phân tích bất ngờ.

Vị này nhận xét, hiện Việt Nam có mục tiêu rất lớn, tăng gấp 3 lần công suất vào 2020 là thách thức rất lớn. 

Giá điện thấp

Các chuyên gia Na Uy cho rằng, thị trường điện Việt Nam đang phát triển quá chậm

Để đáp ứng nhu cầu điện quốc gia tăng trưởng 15%/năm, Chính phủ Việt Nam cần suy nghĩ hai điểm, trước tiên phải có cơ cấu kinh tế bền vững để chi phí và doanh thu hài hòa với nhau. Thứ hai là đảm bảo công suất, vận hành phù hợp với nhau và khách hàng đủ trả tiền điện.

“Thị trường điện của Việt Nam hiện nay phát triển theo kiểu nửa vời, mục tiêu đề ra xa quá như vậy rất nguy hiểm. Nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam có tiềm năng rất lớn. Làm sao đẩy nhanh thị trường điện cạnh tranh chứ không kéo dài 10 năm nữa”- ông Garber thẳng thắn.

Cắt nghĩa rõ hơn, ông Garstad nhấn mạnh, thị trường bán buôn cạnh tranh mà Việt Nam đang theo đuổi chưa phải thị trường hoàn hảo, vì theo nguyên tắc thị trường là phải thuận mua vừa bán, nên cần phải để thị trường tự vận hành.

Thêm vào đó, giá điện tại thị trường Việt Nam quá thấp sẽ rất dễ phát sinh tiêu cực, nên khó có thị trường bán lẻ - bán buôn cạnh tranh. Nếu người sử dụng chịu giá cao hơn thì sẽ có ý thức tiết kiệm điện tốt hơn và cách hành xử tốt hơn.

“Lộ trình mà Việt Nam với 3 giai đoạn để hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh là khá phù hợp, nhưng Việt Nam cần phải xác định đang ở chỗ nào cụ thể trong từng giai đoạn của lộ trình. Bước đầu tiên thành công sẽ là “bước đệm” để giai đoạn sau phát triển thuận lợi hơn” – ông nói.

Không thể nhảy cóc

Không ngạc nhiên với cách nói dễ gây mất lòng từ phía nhà đầu tư Na Uy, ông Đinh Thế Phúc – Cục phó Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công thương) cho biết, về thị trường bán buôn điện cạnh tranh, Việt Nam đang là nước đang phát triển, việc triển khai thị trường bán buôn rất phức tạp.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 26 và 63 về phát triển thị trường điện cạnh tranh từ đơn giản đến phức tạp. Giai đoạn 2015-2017 sẽ thực hiện thí điểm mô hình bán buôn cạnh tranh. Hiện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thành lập 3 tổng công ty phát điện, đã hạch toán độc lập chi phí phát điện trong khâu sản xuất điện nhằm tách bạch chi phí, không để “trộn lẫn” các loại chi phí sản xuất như trước đây EVN đã làm để tăng cường tính cạnh tranh của thị trường phát điện.

“Thị trường điện bán lẻ cạnh tranh của Na Uy (còn gọi là Nordpool) đã quá tiên tiến nên họ nhìn thị trường điện Việt Nam với con mắt của những “người đã trưởng thành” thì rất khó. Dưới góc nhìn của các chuyên gia Na Uy thì có thể thị trường điện Việt Nam mới đang chập chững ban đầu, chúng ta phải đi từng bước chứ không thể nhảy cóc được vì thiếu nhiều điều kiện cần thiết” – ông Phúc khẳng định.

Điều kiện thiếu mà Cục Phó Cục Điều tiết Điện lực đưa ra, cụ thể là cơ sở hạ tầng của Việt Nam quá thiếu và yếu, con người và công nghệ nhà máy điện… khó đáp ứng đòi hỏi cao ngay được.

“Ngay như việc triển khai thị trường bán điện cạnh tranh thì cũng phải mất 1 năm sau các nhà máy mới quen được với nhịp điệu thị trường, vận hành cạnh tranh mức cao như của Na Uy thì Việt Nam phải tiến từ từ từng bước”- ông Phúc nhấn mạnh.

Về điều chỉnh giá điện thời gian tới, cũng theo ông Phúc, theo quy định của Chính phủ, giá điện tăng trên 10% sẽ phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ trước khi điều chỉnh, còn ở mức dưới mức này Thủ tướng Chính phủ đã cho phép EVN được phép điều chỉnh, nhưng dưới sự kiểm soát của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. “Mặc dù vậy, đến thời điểm này, Bộ Công thương chưa nhận được phương án nào về việc điều chỉnh giá điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)”, ông Phúc chia sẻ.



Trường Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.