Giá điện có thể tăng sau Tết Ất Mùi 2015

Thời điểm tăng giá điện dường như đã được “quyết” là lùi lại sau Tết Ất Mùi 2015 sau cuộc họp liên ngành giữa 4 bộ về điều hành kinh tế vĩ mô.

Phương án điều chỉnh giá điện đã được đặt lên bàn bàn thảo tại cuộc họp liên ngành 4 bộ (Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước) diễn ra chiều tối 21/1. Tuy nhiên, phải sau Tết Nguyên đán giá điện mới có thể điều chỉnh tăng.

Giá điện có thể tăng sau Tết Ất Mùi 2015 - ảnh 1

Sau Tết Nguyên đán Ất Mùi mới xem xét tăng giá điện

Trao đổi bên lề với báo chí, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, tham dự cuộc họp của các thành viên tổ công tác liên ngành 4 bộ về điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý về nguyên tắc, chủ trương điều hành giá điện theo thị trường mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Công thương đưa ra. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu các bộ liên quan cần nghiên cứu đánh giá phương án điều chỉnh giá điện, đồng thời yêu cầu EVN phải xem xét giảm ngay chi phí giá điện, công bố công khai chi phí này; giảm giá thành, giảm hao hụt điện năng và tăng năng suất lao động…

“Trên cơ sở công khai các chi phí đó, người dân thấy rằng đó là giá chính xác, chúng ta có cơ sở để nâng giá điện lên phù hợp; vừa đảm bảo ngành điện có lãi nhất định mà vẫn thu hút được đầu tư”- Bộ trưởng Vinh dẫn quan điểm của Thủ tướng.

Ông cũng tiết lộ, với 3 kịch bản mà EVN đưa ra với mức độ cao, thấp khác nhau, tổ công tác liên ngành đã xem xét và Thủ tướng chỉ đạo, từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 chưa bàn tới chuyện tăng giá, mà sẽ xem xét phê duyệt sau thời điểm này, dù nhu cầu tăng giá điện là cần thiết.

Còn chia sẻ với báo giới, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này cũng ủng hộ cần phải điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện cho phù hợp với điều kiện thị trường. Tuy nhiên, thời điểm tăng cụ thể như nào cần cân nhắc kỹ.

Theo phương án trước đây mà EVN “trình” thì mức tăng dự kiến sẽ khoảng 9,5% so với giá bán hiện hành, từ mức 1.508,85 đồng/kWh lên 1.652,19 đồng/kWh. Trước đó, tại cuộc họp tổng kết và triển khai nhiệm vụ của EVN diễn ra hồi đầu tháng 1/2015, lãnh đạo EVN cũng “kêu than”, tập đoàn này đang phải chịu khoản lỗ cộng gộp từ lỗ tỷ giá các năm tồn lại và lỗ phát sinh do các chi phí như giá than, khí, phí môi trường tăng từ 2 lên 4%.... khoảng 16.800 tỷ đồng vẫn chưa được cân đối trong năm 2014. EVN cũng khiến nghị Bộ Công thương được bổ sung các khoản lỗ chi phí nêu trên vào giá điện 2015. Thêm một lý do để giá điện sẽ tăng trong năm 2015.

Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.