Giá điện chưa thể tăng tiếp

Theo quy định giá điện sẽ không điều chỉnh tăng liên tục trong 3 tháng, do đợt điều chỉnh gần nhất là ngày 1/8, nên chắc chắn thời gian tới giá điện sẽ chưa thay đổi.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định tại họp báo Chính phủ chiều 28/8.

Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, việc tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu về điều hành giá điện, lộ trình tăng giá điện ngày 1/8 vừa qua Bộ Công thương đã làm không tốt dẫn tới những hiểu lầm từ người dân.

Đợt tăng giá điện thêm 5% từ ngày 1/8 vừa qua được dư luận cho là “nhà đèn” đã “đánh úp” và không công bằng khi thông báo tăng giá đột ngột. Thậm chí, đợt tăng giá này chỉ diễn ra đúng 1 ngày sau phát ngôn của người phát ngôn Chính phủ tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, rằng ngành điện phải tham vấn ý kiến người dân trước mỗi lần tăng giá

Giá điện chưa thể tăng tiếp - ảnh 1
Mỗi lần điều chỉnh giá điện cách nhau ít nhất 3 tháng

Theo quy định tại QĐ 24 của Thủ tướng Chính phủ, giá điện sẽ không tăng liên tục trong 3 tháng, nếu tăng dưới 5% trở xuống thì thẩm quyền quyết định thuộc Bộ Công thương. “Không biết có sự trùng hợp gì không, nhưng cả 3 đợt tăng từ tháng 12/2012 tới nay mỗi lần giá điện đều tăng 5% và thẩm quyền quyết thuộc Bộ Công thương?”- người phát ngôn Chính phủ đặt câu hỏi.

Hiện, cả nước có khoảng 2% hộ nghèo tiêu thụ dưới 50 kwh/tháng; 14% hộ cận nghèo tiêu thụ dưới 100kwh/tháng; khoảng 6-7% nhà thầu điện tại địa phương, khu công nghiệp, khu dân cư; trạm thủy nông… Trong đợt điều chỉnh giá điện vừa qua, các đối tượng này vẫn nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước. “Dù giá điện có điều chỉnh thế nào thì người nghèo vẫn tiếp tục được hỗ trợ” – Bộ trưởng Đam nhấn mạnh.

Ông cũng cho hay, trong phiên họp Chính phủ lần này, Thủ tướng Chính phủ đã đề cập và quán triệt, song song với việc điều chỉnh dần giá điện phải có chính sách kèm theo hỗ trợ cụ thể, trực tiếp chứ không cào bằng dành cho người nghèo, đối tượng chính sách và phải tuyên truyền giải thích cho người dân. Cụ thể, Chính phủ vẫn sẽ bao cấp một số lượng điện nhất định cho người nghèo bằng tiền mặt và hỗ trợ đối tượng này chuyển sử dụng các thiết bị điện thông thường sang thiết bị tiết kiệm điện. “Điều hành giá điện như thế nào, vào lúc nào thì phải có lộ trình cụ thể. Tiến tới đây, điện và xăng dầu Chính phủ chỉ đạo công khai minh bạch với dân, vì làm tất cả là lo chung cho nền kinh tế, lo cho dân” – Bộ trưởng Đam khẳng định.

Tới năm 2015 nguồn điện cho miền Nam không thiếu, tới năm 2017-2018 vì một số dự án chậm tiến độ nên có nguy cơ xảy ra thiếu điện cục bộ tại phía Nam, miền Bắc vẫn dư công suất, miền Trung thì đủ. Chỉ đạo, thêm 1 số trạm để vận tải điện từ Bắc – Nam vững chắc hơn, kiên quyết tháo gỡ khó khăn để dự án điện phía Nam đẩy nhanh tiến độ để không thiếu điện phía Nam vào cuối 2018 – đầu 2019.

Cũng liên quan tới câu chuyện giá điện, mức tăng giá điện chưa hợp lý và tác động không nhỏ tới đời sống người dân, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh giải thích thêm, Bộ đã rất cân nhắc trước mỗi lần tăng giá điện.

Lý giải việc chọn thời điểm tăng từ 1/8 và mức tăng 5%, ông Trần Tuấn Anh trần tình, ngành điện đứng trước áp lực lớn giá htanfh đầu vào khâu sản xuất điện. Trong đó, riêng giá than bán cho điện tăng 37-41% so với mức giá cũ, khiến chi phí đầu vào của ngành điện tăng khoảng 4000 tỷ đồng năm 2013; giá khí cũng tăng khiến chi phí đầu vào ngành điện tăng do khí 3.200 tỷ đồng.

Tính toán của Bộ cho thấy, tăng giá điện 5% từ ngày 1/8 có tác động và làm tăng CPI trực tiếp 0,12%, sẽ làm tăng giá thành 1 số ngành sản xuất, tùy thuộc từng lĩnh vực về tiêu hao điện năng, công nghệ từ 0,04-0,05%. Cụ thể, các ngành chịu tác động lớn như ngành sản xuất xi măng, ảnh hưởng tăng khoảng 0,43%; sản xuất thép thành phẩm tăng 0,04%. Tính toán mức tăng tháng 8, các DN có thể điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và tính tới điều chỉnh giá cho phù hợp mặt bằng giá mới.

“Hiện còn 1 số mặt hàng đang bao cấp về giá, tới đây sẽ bỏ để giá vận hành theo cơ chế thị trường, nhưng vẫn có sự can thiệp của Nhà nước để giữ vững mục tiêu phát triển kinh tế” – Bộ trưởng Đam nhấn mạnh thêm.

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 8/2013, Bộ trưởng Vũ Đức Đam nhìn nhận, tình hình chung kinh tế có tăng trưởng nhưng tốc độ cải thiện còn chậm. Riêng tháng 8/2013 CPI tăng 0,83%, là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm do giá thuốc và dịch vụ y tế tăng 4,11%; nhóm giao thông tăng 1,11%; nhà ở vật liệu xây dựng tăng 0,88%; giáo dục tăng 0,9%... So với tháng 12/2012, CPI tháng 8/2013 tăng 3,53%, cao hơn cùng kỳ năm 2012 ở mức 2,86%.

So với cùng kỳ năm trước CPI tháng 8/2013 tăng 7,5%, bình quân 8 tháng tăng 6,9%.

Định hướng những tháng còn lại sẽ tiếp tục điều hành ổn định vĩ mô, cố gắng điều hành GDP khoảng 5,4%. “Điều quan trọng là phải đẩy nhanh tái cơ cấu, không cần chạy theo tăng trưởng, để tạo đà vững chắc cho nhiệm kỳ sau. Tới đây Chính phủ sẽ chỉ đạo tập trung vào tái cơ cấu: tổ chức tín dụng, đầu tư, DNNN, đặc biệt là ba khâu đột phá: cải cách thể chế, kiên quyết thực hiện và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tạo môi trường bình đẳng giữa các DN”- bộ trưởng Đam chốt lại. 

Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.