Giá đất cản trở "tâm điểm tài chính Đông Nam Á"

Muốn quy hoạch Thủ Thiêm thành một đô thị hàng đầu không chỉ tại Việt Nam mà còn đóng vai trò như một tâm điểm của tài chính, dịch vụ của Đông Nam Á, nhưng lại vướng giá đất, hạ tầng đường sá, tâm lý e ngại của nhà đầu tư.

Thủ Thiêm là công trình trọng điểm của TP.HCM trong thế kỷ 21 nên quá trình quy hoạch khu đô thị này đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế. 

Tuy nhiên, tại Hội nghị “Xúc tiến đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm” ngày 8/5, nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại khi cho rằng những khó khăn trước mắt có thể làm cho việc xây dựng và phát triển khu đô thị này khó được như mong đợi. 
Giá đất cản trở
Các nhà đầu tư trong và ngoài nước bày tỏ mong muốn được nới lỏng thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi việc đầu tư

Tại đây, Ban quản lý Đầu tư – xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã giới thiệu khoảng 13 dự án lớn, với nhiều cơ chế chính sách mới thông thoáng và thủ tục hành chính được rút gọn. Khu đô thị này mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như các công ty thiết kế kiến trúc, xây dựng, quy hoạch quốc tế tham gia vào quá trình quy hoạch Thủ Thiêm thành một đô thị hàng đầu không chỉ tại Việt Nam mà còn đóng vai trò như một tâm điểm của tài chính, dịch vụ của Đông Nam Á.

Giá đất cản trở
Đồ án quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2.000

Về những trở ngại trong việc thu hút đầu tư vào Thủ Thiêm trong thời gian qua, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết, hiện hệ thống hạ tầng trục chính của Thủ Thiêm chưa hoàn chỉnh gây khó khăn trong thu hút nhà đầu tư. Thậm chí những cầu nối như Thủ Thiêm và cầu Tôn Đức Thắng vẫn chưa nối với trục chính. Đô thị mới Thủ Thiêm có quy mô tương đương với Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7) nhưng tốc độ thu hút nhà đầu tư của Phú Mỹ Hưng vượt xa Thủ Thiêm.

Tính sơ bộ đến trước thời điểm diễn ra hội nghị đã có trên 150 nhà đầu tư đăng ký tham dự, trong đó có các nhà đầu tư hàng đầu đến từ Úc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đến nay, về căn bản Quận 2 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 98% và đã duyệt quy hoạch 1/2.000. Đặc biệt, Chính phủ cũng đã chấp thuận cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm mở rộng khu vực trung tâm thêm 40% để phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Vũ Hùng Việt, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM quan tâm đến sự hỗ trợ của nhà nước đối với việc xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm: “Các sở ban ngành cần ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục hành chính để thu hút đầu tư. Thành phố cần xem xét việc đầu tư vốn cùng nhà đầu tư xây dựng và phát triển khu đô thị này. Muốn làm nhiều quá nhưng chẳng bỏ ra thứ gì để làm cả thì sao làm được?”

Các nhà đầu tư cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến giá đất ở TP.HCM. Ông Lê Hoàng Châu cho rằng chi phí giá đất hiện nay rất lớn và chưa thật sự hợp lý dẫn đến tâm lý e ngại của nhà đầu tư. Ông cho rằng thành phố cần phải mạnh dạn giảm giá đất. Ví dụ, thu 1.000 USD/m2 đảm bảo sẽ nhanh chóng thu hút các nhà đầu tư. Giá đất thấp thì lỗ trước mắt nhưng lời dài hạn.

Về vấn đề này, ông Võ Sỹ Nhân, đại diện Công ty Tiến Phước đề nghị TP.HCM tham khảo chính sách về giá đất mà Trung Quốc áp dụng cho khu phố Đông Thượng Hải. Theo đó, khi đầu tư vào đây trong 2 năm đầu doanh nghiệp được miễn 2 năm thuế thu nhập doanh nghiệp, 3 năm sau được giảm 50%. Chính những chính sách này sẽ tạo lực hút cho các nhà đầu tư.

Hoàng Thi

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.