GenZ nói gì về cơn sốt ChatGPT?

Nguyễn Mai Hương (SN 1998), cựu sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân, cho rằng qua trải nghiệm của các bạn cô đều đánh giá ChatGPT là một trong những Chatbot thông minh nhất mà họ từng tương tác.

ChatGPT vốn gây sốt trên toàn cầu từ đầu tháng 12/2021 với hơn một triệu người đăng ký chỉ sau một tuần. Tại Việt Nam, AI (trí tuệ nhân tạo) này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên cơn sốt chưa từng thấy với giới trẻ.

ChatGPT gây ấn tượng về khả năng bắt chước cách viết như soạn thảo sơ yếu lý lịch, làm thơ và hoàn thành bài tập về nhà chỉ trong vài giây. Sản phẩm này hiện có hơn 40 triệu người dùng hằng ngày.

Đến tháng 1/2023, người dùng ChatGPT tăng vọt. Theo thống kê của Google Trends ba ngày qua, "ChatGPT", "OpenAI" liên tục nằm trong top từ khóa được tìm kiếm nhiều tại Việt Nam. Website của ChatGPT thường xuyên ở trạng thái "đang hoạt động hết công suất".

Siêu AI này cũng trở thành chủ đề phổ biến trên mạng xã hội Facebook. Trên hàng loạt cộng đồng thuộc mọi lĩnh vực, ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện với ChatGPT xuất hiện dày đặc.

Trao đổi với VietNamnet, Nguyễn Mai Hương (SN 1998), cựu sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân, cho rằng qua trải nghiệm của các bạn cô đều đánh giá ChatGPT là một trong những Chatbot thông minh nhất mà họ từng tương tác. 

 

Nguyễn Mai Hương cựu sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân.


“Điều khiến không chỉ em mà nhiều người bất ngờ hơn cả đó chính là nền tảng này có thể tổng hợp thông tin trong thời gian ngắn từ nhiều nguồn dữ liệu và trả lời của ChatGPT rất nhanh và tiệm cận với những đáp án chính xác. Thậm chí có những câu trả lời ngay bản thân con người cũng chưa thể nghĩ ra.

Em dùng ChatGPT như một người bạn để trò chuyện và hỏi ý kiến về những vấn đề gặp phải. ChatGPT còn như một người bạn giúp em giải trí trước những câu trả lời nhanh và hài hước”, Mai Hương nói.

Nhiều người cho rằng việc phát triển ứng dụng này có thể khiến sinh viên gian lận trong các kỳ thi, thậm chí cũng đã có những phát hiện về việc gian lận khi sinh viên dùng ChatGPT để làm bài luận.

Về việc này, Mai Hương cho rằng: “Quan trọng là ý thức của người dùng và hơn ai hết, sinh viên phải coi ChatGPT là một công cụ hữu ích chứ không phải là công cụ để mình gian lận, có như thế thì ChatGPT mới không thành 'kẻ thù' của hệ thống giáo dục.

Nguyễn Kim Ngân (SN 2003), sinh viên trường ĐH Ngoại thương, cho rằng việc sử dụng và tiếp cận Chatbot AI với các bạn trẻ như em không có gì mới lạ nhưng em cảm thấy dùng ChatGPT đúng là kiểu được “nâng cấp” hơn hẳn. 

 

Nguyễn Kim Ngân, sinh viên trường ĐH Ngoại thương.


"Gần đây em cũng theo dõi trên mạng xã hội và thấy mọi người share (chia sẻ) về việc sử dụng công nghệ này nên khá tò mò và có mày mò tìm để dùng thử. 

Về khâu đăng ký tài khoản em thấy hơi phức tạp một chút nhưng nhìn chung, cá nhân em thấy việc sử dụng ChatGPT khá thú vị và thậm chí còn vượt xa tưởng tượng ban đầu của em. 

Em nghĩ nếu biết tận dụng thì có thể khai thác triệt để hơn các tính năng của công nghệ này, ví dụ như việc em thấy có người dùng để lập trình, tạo code, dự đoán xu hướng kinh tế, rồi còn biết nói đùa như con người luôn, vô cùng ấn tượng với một người trẻ như em”, Kim Ngân nói.

Cũng theo nữ sinh trường Đại học Ngoại thương này, chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng nhất định mà ChatGPT mang đến, như việc dùng để đạo văn hoặc auto viết luận mà không cần phải bỏ ra công sức quá nhiều, như vậy sẽ hình thành thói quen bị động hơn trong việc học. 

“Em nghĩ rằng việc sử dụng ChatGPT để phục vụ cho học tập sẽ có thể tốt hơn nhưng có lẽ nên chỉ được giới hạn ở mức nào đó để tránh các bạn trẻ quá thực dụng vào ChatGPT mà mất đi kỹ năng tư duy, phản biện”, Kim Ngân cho hay.

Hoàng Thanh

Nhà báo

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !