Gần 100 doanh nghiệp Trung Quốc sang xúc tiến tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

Ngày 27/5, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2017.

Hội nghị có sự tham dự của hàng trăm đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương cùng 300 doanh nghiệp kinh doanh vải thiều trong nước và hơn 70 doanh nghiệp đến từ Trung Quốc.

Đây là cơ dịp để Bắc Giang quảng bá, tuyên truyền giới thiệu về tiềm năng thế mạnh sản phẩm vải thiều và cũng là dịp để doanh nghiệp hai bên thu thập những thông tin về cơ chế chính sách xuất khẩu hàng nông sản qua cửa khẩu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trao đổi, tìm kiếm bạn hàng đẩy mạnh xuất khẩu vải thiều sang thị trường Trung Quốc.

Gần 100 doanh nghiệp Trung Quốc sang xúc tiến tiêu thụ vải thiều Bắc Giang - ảnh 1

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2017

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, năm 2017, vải thiều ra hoa muộn, tỷ lệ ra hoa và đậu quả giảm 40% so với năm 2016.

Với diện tích trồng vải gần 30.000 ha, sản lượng vải thiều ước đạt 100.000 tấn, bằng 70% so với năm 2016 (giảm khoảng 42.000 tấn).  Dự kiến tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ trong nước khoảng 50.000 tấn; xuất khẩu khoảng 50.000 tấn, chiếm 50%.

Thị trường Trung Quốc vẫn được xác định là thị trường truyền thống với phần lớn sản phẩm vải thiều tươi xuất khẩu tiêu thụ ở thị trường này.

Ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, năm 2017, do thời tiết không thuận lợi, sản lượng vải thiều giảm. Tuy nhiên, chất lượng, mẫu mã vải thiều năm nay cao hơn những năm trước. Đầu vụ đã có nhiều công ty đến tìm hiểu, đàm phán hợp đồng. Giá bán vải thiều ngày 26/5 dao động từ 35.000- 45.000 đồng/kg, cao hơn 10.000 đồng so với năm 2016.

Gần 100 doanh nghiệp Trung Quốc sang xúc tiến tiêu thụ vải thiều Bắc Giang - ảnh 2

Gần 100 doanh nghiệp Trung Quốc đi tham quan thủ phủ vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang)

Theo ông, vải thiều có tính mùa vụ cao, thời gian thu hoạch ngắn, chỉ trong vòng 1,5 tháng. Đến nay việc lai tạo giống mới để giãn vụ còn khó khăn; chưa có giải pháp tối ưu bảo quản để kéo dài thời gian quả vải tươi sau thu hoạch trong tiêu thụ.

Các doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ, Úc, EU…đang vận chuyển đến các thị trường này bằng đường hàng không, với chi phí cao, sức cạnh tranh thấp; tình trạng các thương nhân Trung Quốc sang giám sát và kinh doanh vải thiều không thông qua hợp đồng chính thức với các HTX, doanh nghiệp cung ứng trên địa bàn tỉnh do đó tính ổn định thấp.

“Tại hội nghị, có các hiệp hội của Thị Bằng Tường, huyện Hà Khẩu tham gia Hội nghị, rất mong khó khăn này sẽ được chia sẻ trong năm 2017”, ông nói.

Gần 100 doanh nghiệp Trung Quốc sang xúc tiến tiêu thụ vải thiều Bắc Giang - ảnh 3

Ông cũng đề nghị Chính quyền nhân dân Thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc); Chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tiếp tục kết nối giao thương, tạo điều kiện kho bãi, vận chuyển…tăng thêm thời gian làm thủ tục thông quan, tăng ca ngày nghỉ ngày lễ và hành động kiểm tra liên hợp khẩn cấp….góp phần tạo điều kiện thuận lợi để xuất khẩu vải thiều Việt Nam vào Trung Quốc.

Ông Lăng Tinh Cao, Phó Thị trưởng Thị Bằng Tường cho hay, đoàn đại biểu có hơn 30 doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu Trung Quốc tham gia hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm nay.

Ông cam kết sẽ tăng thời gian làm thủ tục thông quan. Việc điều phối liên ngành phía Trung Quốc như  Hải quan, kiểm dịch…sẽ làm việc cả ngày lễ, tết, ngày nghỉ thực hiện các biện pháp thuận tiện như đặt lịch hẹn thông quan, hẹn kiểm dịch 24/24, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để xuất khẩu vải thiều Việt Nam lúc cao điểm.

Ông Phương Đông, Phó huyện trưởng chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác, mở rộng lĩnh vực hợp tác, thúc đẩy phát triển thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam lên tầm cao mới.

Tại hội thảo, ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cam kết: “Chúng tôi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi , đảm bảo an ninh, an toàn cho các thương nhân đến đầu tư, kinh doanh, thu mua, chế biến và tiêu thụ vải thiều”.

Diệu Thùy

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.