Formosa cho ra lò hơn 2 triệu tấn phôi, thép, nộp ngân sách 1,3 nghìn tỉ đồng

Sau khi được Hội đồng liên ngành 11 Bộ ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép hoạt động sản xuất tính đến 11/2017 Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Fomorsa Hà Tĩnh (FHS) đã vận hành ổn định lò cao số 1 và cho ra lò hàng triệu tấn phôi, thép các loại.

Phối hợp tích cực với Chính phủ và người dân Việt Nam trong công tác bảo đảm môi trường!

Sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung khiến cho hải sản chết bất thường xảy ra vào năm 2016 đã để lại hậu quả rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các địa phương đã vào cuộc quyết liệt để sớm tìm ra nguyên nhân; chỉ đạo khôi phục sản xuất, xây dựng chính sách hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống…

Được sự cho phép, Lò cao số 1 của FHS đã cho ra lò hàng triệu tấn phôi, thép các loại.

Để giám sát chặt chẽ việc khắc phục hậu quả của Formosa, Bộ TN&MT đã thành lập Hội đồng kỹ thuật, Tổ giám sát và ban hành kế hoạch, lộ trình khắc phục các tồn tại, vi phạm về BVMT và kế hoạch giám sát môi trường của Formosa.

Theo báo cáo, đến nay Formosa đã hoàn thành 22 hạng mục sản xuất và bảo vệ môi trường phục vụ Lò cao số 1, trong đó có 19 hạng mục đang vận hành thử nghiệm, bao gồm: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt, trạm xử lý nước thải sinh hóa, trạm xử lý nước thải công nghiệp, nhà máy điện...

Hiện nay, Formosa có 03 Trạm xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường, gồm: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải sinh hóa, nước thải công nghiệp. Tất cả các loại nước thải sẽ được thu gom vào để xử lý đạt tiêu chuẩn, sau đó bơm đến Trạm quan trắc online, quan trắc 15 thông số kết nối truyền số liệu đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh trước khi xả ra biển.

Theo kết quả giám sát nước thải liên tục do Viện Công nghệ môi trường thực hiện cho thấy: Từ ngày 27/7/2016 đến nay, nước thải trước khi thải ra biển đều đạt quy chuẩn cho phép.

Vấn đề môi trường của Formosa đang được các cơ quan hữu quan kiểm soát chặt chẽ.

Nộp ngân sách dẫn đầu các doanh nghiệp FDI tại Hà Tĩnh 

Sau thời gian đưa vào chạy thử nghiệm lò cao số 1, tính đến tháng 11/2017, Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Fomorsa Hà Tĩnh (FHS) đã cho ra lò phôi thép đạt 1.016.723 triệu tấn, gang lỏng 1.132.367 triệu tấn, thép cuộn cán nóng đạt 992.352 nghìn tấn và thép dây cuộn, thép thanh đạt trên 139.825 nghìn tấn.

Theo dự kiến, nếu Lò cao số 2 đi vào hoạt động thì sẻ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và có hàng nghìn tỉ đồng tiền thuế nộp vào ngân sách.

Hiện nay, với công suất vận hành ổn định của lò cao, công suất sản xuất gang lỏng đạt khoảng 9.000 tấn/ngày. Như vậy, dự kiến đến cuối năm 2017, sản lượng gang thép của FHS sẽ phục vụ nhu cầu thị trường tại các nước Đông Nam Á và Đông Á với tổng sản lượng ước đạt 1,5 triệu tấn.

Năm 2017 (tính đến 10/8), tổng số nộp vào ngân sách hoạt động trên mảng xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn khoảng 1.360 tỷ đồng, trong đó số nộp ngân sách của FHS đạt 1.352 tỷ đồng, chiếm 99,4%.

Dự kiến, từ nay đến hết năm, Formosa Hà Tĩnh sản xuất từ 1.3 đến 1.6 triệu tấn thép. Dự kiến đến đầu 2018 sẽ bắt đầu vận hành lò cao thứ 2.

Formosa Hà Tĩnh cho biết, hiện tổng số nhân viên người Việt đang làm việc cho doanh nghiệp khoảng hơn 5.000 người, trong đó tỷ lệ nhân viên người Hà Tĩnh chiếm hơn 64%.

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện trách nhiệm của Công ty đối với địa phương Hà Tĩnh trong công tác tuyển dụng lao động, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhân lực khi Lò cao số 2 của Công ty đi vào hoạt động, FHS sẻ tuyển dụng thêm hàng nghìn lao động từ hệ Đại học đến lao động phổ thông.

HÀ VŨ

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.