Forbes dừng cập nhật tài sản tỷ phú USD với bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo trở thành doanh nhân Việt thứ 3 không còn được Forbes cập nhật liên tục tài sản tỷ phú USD trên thế giới

Thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục khá ấn tượng trong vài phiên gần đây với nhiều thông tin tích cực như: Chính phủ ban hành Nghị định 08 sửa đổi bổ sung Nghị định 65 về trái phiếu doanh nghiệp; quỹ Fubon của Đài Loan (Trung Quốc) được cấp phép huy động thêm 4.000 tỷ đồng đổ vào cổ phiếu Việt và gần đây nhất là thông tin Trung Quốc nối lại tour du lịch với Việt Nam.

Nhiều cổ phiếu du lịch và hàng không tăng mạnh, trong đó có VietJet (VJC) của bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Cổ phiếu VJC của VietJet hôm 9/3 tăng thêm 3.500 đồng lên 101.800 đồng/cp.

Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes, vị CEO của VietJet không còn được cập nhật tài sản liên tục trong danh sách tỷ phú USD.

Tới sáng 9/3/2023, Forbes đã không còn cập nhập trực tiếp biến động tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Trang tính tài sản theo thời gian thực của bà Thảo được trả về ngày 4/4/2022, tức theo bảng xếp hạng năm trước. Thời điểm đó, bà Thảo có khối tài sản là 3,1 tỷ USD. 

Hôm 9/3, Forbes không còn cập nhật tài sản theo thời gian thực của bà Nguyễn Thị Phương Thảo. (Ảnh: FB)

Gần đây, vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2023, tài sản của bà Thảo ở mức 2,1 tỷ USD.

Trước đó, từ giữa tháng 11/2022, Forbes cũng thôi tính tài sản hai tỷ phú Việt, gồm ông Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát) và ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch Novaland).

Sau một chuỗi ngày giảm sàn, sáng 14/11/2022, Forbes đã không còn cập nhập trực tiếp biến động tài sản của ông Bùi Thành Nhơn.

Trước đó, hôm 11/11/2022, ông Bùi Thành Nhơn chính thức không còn là tỷ phú USD theo bảng danh sách của Forbes, khi chiều cùng ngày, tài sản của ông chỉ còn 946 triệu USD. Đến 9/3/2023, ông Nhơn vẫn không nằm trong danh sách tỷ phú USD của trên bảng tính toán thời gian thực của Forbes.

Cũng sáng 14/11/2022, Forbes không còn cập nhật trực tiếp biến động tài sản của ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát. Trong phiên giao dịch hôm 10/11/2022, ông Trần Đình Long chính thức ra khỏi danh sách tỷ phú USD trong bảng xếp hạng của Forbes, khi tài sản chỉ còn trị giá 985,9 triệu USD.

Tuy nhiên, đầu năm 2023, cổ phiếu HPG tăng mạnh đã đưa ông Trần Đình Long trở lại danh sách này.

Tỷ phú Việt mất tỷ USD

Sau khi tăng mạnh trong tháng 1/2023, nhiều tỷ phú Việt ghi nhận tài sản tụt giảm trong tháng 2 và trầm lắng vào đầu tháng 3, khi giới đầu tư chưa thấy tín hiệu hồi phục từ nhóm cổ phiếu bất động sản.

Nhiều cổ phiếu trụ cột khác cũng chưa hồi phục.

Theo Forbes, tính đến 9/3/2023, Việt Nam có 5 tỷ phú USD so với con số 7 người như trong bảng xếp hạng hồi tháng 3/2022 (công bố đầu tháng 4/2022).

 Tài sản của 5 tỷ phú USD người Việt tính tới 9/3/2023. (Biểu đồ: M. Hà)

Hiện, các tỷ phú USD người Việt xếp lần lượt theo bảng danh sách của Forbes gồm: ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch tâp đoàn đa ngành Vingroup), ông Trần Đình Long, ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Ngân hàng Techcombank), ông Trần Bá Dương và gia đình (ông chủ của nhà lắp ráp và sản xuất xe ô tô Thaco) và ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan).

Ông Trần Đình Long vượt lên trên ông Hồ Hùng Anh nhờ cổ phiếu Hòa Phát (HPG) hồi phục mạnh trước đó và gần đây điều chỉnh giảm không nhiều. Các tổ chức lớn vẫn đổ tiền vào cổ phiếu HPG.

Thống kê cho thấy, tính đến 9/3, cả 5 tỷ phú USD Việt khoảng 9,9 tỷ USD, thấp hơn mức 15,3 tỷ USD (ghi nhận trong bảng xếp hạng hồi tháng 3/2022.

Ông Phạm Nhật Vượng đứng đầu danh sách với 3,9 tỷ USD. Ông Nguyễn Đăng Quang xếp cuối với 1,2 tỷ USD.

Với VietJet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, hãng hàng không này lần đầu báo lỗ. Tính cả năm 2022, VietJet ghi nhận lỗ sau thuế hơn 2.171 tỷ đồng, so với mức lãi gần 122 tỷ đồng trong năm 2021. 

Mạnh Hà

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.