EVN trình tăng giá điện tối đa 9,5%

“Một trong 3 phương án mà EVN trình có phương án điều chỉnh giá điện tăng tới 9,5%. Bộ Công thương sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn để có điều chỉnh phù hợp và báo cáo Thủ tướng vào tháng 3 tới"

Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều 2/2/2015.

Nói về mức đề xuất tăng giá điện cụ thể mà EVN đưa ra, ông Hải thừa nhận, đúng là một trong 3 phương án mà EVN trình có phương án điều chỉnh giá điện tăng tới 9,5%. Nhưng đây không phải phương án “chốt” cuối cùng, mà Bộ Công thương sẽ căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng, vào tình hình thực tiễn để có điều hành phù hợp.

“Giá điện chắc chắn sẽ không tăng từ nay tới Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Trong tháng 3 tới Bộ sẽ báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định” – ông Hải khẳng định.

Tuy lãnh đạo Bộ Công thương “bỏ ngỏ” câu trả lời về phương án tăng giá điện, song trong lần trả lời báo chí gần đây, lãnh đạo Bộ Tài chính lại tỏ ý ủng hộ cao với đề xuất tăng 9,5%  mà EVN đưa ra.

EVN trình tăng giá điện tối đa 9,5% - ảnh 1

Bộ Công thương sẽ "chốt" và trình phương án tăng giá điện vào tháng 3 tới

Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sau cuộc họp mới đây nhất về các giải pháp chiến lược cải thiện tình hình tài chính EVN và các đơn vị thành viên, đã đồng ý chủ trương sửa đổi cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng đồng ý sẽ giảm các biên độ về quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Nếu các thông số đầu vào làm giá điện cơ sở cập nhật biến động tăng từ 3-5% so với giá điện hiện hành thì EVN được quyết định điều chỉnh giá. Các Bộ Công Thương, Tài chính thực hiện công tác hậu kiểm.

Theo phân tích của Thứ trưởng Hải, tương tự như giá xăng dầu, giá điện cần được điều chỉnh theo cơ chế thị trường. Hiện giá xăng đã tiệm cận giá thị trường khi điều hành theo Nghị định 83. Khi giá đầu vào rẻ thì giá bán ra cho người dân sẽ rẻ và ngược lại.

Hiện nhiều tổ chức quốc tế, trong đó có Ngân hàng Thế giới (WB) đều đưa ra cảnh báo giá bán điện thương phẩm hiện nay của Việt Nam đang bán thấp hơn giá thành sản xuất. Nếu tình trạng này không thay đổi thì không nhà đầu tư nào muốn đầu tư để sản xuất điện.

“Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mình EVN làm, lỗ rồi Chính phủ lại bù lỗ. Trong khi doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực mạnh không dám đầu tư vào. Vì thế mà cứ thị trường điện cứ mãi bị mang tiếng độc quyền” – Thứ trưởng Hải nhấn mạnh.

“Giá điện phải tiệm cận với giá thị trường để có cạnh tranh nhiều hơn chứ không phải độc quyền như hiện nay. Như vậy, trước tiên Chính phủ được lợi, doanh nghiệp được lợi và cả người dân cũng được lợi” – Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định.

Trường Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.