EVN tính lỗ "khủng" vào giá điện
EVN tính lỗ "khủng" vào giá điện
![]() |
Năm 2010, ngành điện lỗ hơn 10.000 tỷ đồng chủ yếu do chênh lệch tỷ giá, đầu tư ngoài ngành, chậm dự án điện... |
Sau khi kiểm toán công bố báo cáo tài chính của EVN, liên bộ Công thương – Tài chính đã kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN. Tổng doanh thu bán điện năm 2010 là 90.934 tỷ đồng, tương ứng giá bán điện bình quân là 1.641,4 đồng/kwh, chi phí sản xuất kinh doanh điện 2010 là 101.096 tỷ đồng, tương ứng giá thành điện sản xuất năm 2010 là 1.180 đồng/kwh.
Như vậy, sau khi lấy doanh thu trừ đi chi phí, EVN đã lỗ 10.162 tỷ đồng. Khoản lỗ này chưa bao gồm lỗ/lãi tại các công ty cổ phần điện mà EVN góp vốn và lỗ do chênh lệnh tỷ giá lên tới 15.463 tỷ đồng và chi phí tiếp nhận lưới điện nông thôn còn lại là 356 tỷ đồng.
Bộ Công Thương cho biết, tách bạch chi phí các khâu phát điện, truyền tải, phân phối, phụ trợ và quản lý ngành, kết quả kiểm tra cho thấy, tổng chi phí khâu phát điện chiếm cao nhất, là 78.498 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 916,2 đ/kWh.
Tổng chi phí khâu truyền tải điện là thấp nhất với 5.626 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 65,7 đ/kWh. Tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 16.208 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 189,2 đ/kWh. Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 764 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 8,9 đ/kWh.
Chí phí còn treo lại chưa được tính hết vào giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN trong năm 2010 bao gồm khoản lỗ chênh lệch tỷ giá là 15.463 tỷ đồng và chi phí tiếp nhận lưới điện nông thôn còn lại là 356 tỷ đồng.
Cắt nghĩa cho số lỗ này, Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh giải thích, là do năm 2010 khai thác thủy điện đạt thấp, buộc EVN phải chạy dầu để phát điện nên đội giá thành sản xuất lên gấp 3-4 lần. Chậm tiến độ một số nhà máy, biến động tỷ giá, giá nhiên liệu tăng cao.. cũng là nguyên nhân dẫn tới thua lỗ.
“Riêng các khoản chênh lệch tỷ giá đã khiến EVN lỗ khoảng 5000 tỷ đồng. Theo đúng hoạch toán hiện nay, toàn bộ chênh lệch tỷ giá và lỗ này được tính hết vào giá thành, thì đối với mỗi kwh sản xuất ra, EVN đang lỗ 300 đồng”- ông Thanh cho biết. Do lỗ nên EVN rất khó khăn trong huy động vốn trong triển khai các dự án điện, dẫn tới chậm tiến độ, mất cân đối tài chính và lỗ mẹ đẻ lỗ con.
Cũng theo ông Thanh, khâu truyền tải điện đang rất yếu. Theo thống kê ở Tổng sơ đồ điện 6, đầu tư trong truyền tải chỉ đạt 50%, nên mới có tình trạng có nhà máy những vẫn xảy ra hiện tượng thiếu điện. “Năm 2012 nếu không đầu tư mạnh hơn thì cả nước đủ điện, nhưng riêng Hà Nội sẽ thiếu điện. Đặc biệt đường dây Vân Trì – Chèm và trạm 220kW Thành Công; 220kW Vân Trì nếu không được đóng điện trước 1/3/2012 thì chắc chắn Thủ đô sẽ thiếu điện” – ông Thanh nói.
Tổng giám đốc EVN khẳng định, tập đoàn này thời gian tới sẽ chỉ tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính – sản xuất, kinh doanh điện, và sẽ thoái vốn tại tất cả các dự án đầu tư ngoài ngành: bảo hiểm, viễn thông, bất động sản…
Khoản lỗ này theo Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng, không còn cách nào khác là sẽ hạch toán vào giá điện theo quyết định điều chỉnh tăng giá điện mới. “Giá điện tăng thời gian tới thế nào, ở mức nào thì hiện nay chúng tôi cũng chưa thể công bố. Lộ trình tăng giá điện để tiến tới giá điện cạnh tranh là khó tránh khỏi. Chính phủ sẽ cân nhắc thời điểm tăng giá điện hợp lý để tránh sốc cho người dân, ảnh hưởng tới lạm phát và hồi phục kinh tế” – Thứ trưởng Vượng nói.
Thu Hoài
