EVN bất chấp dư luận để đút túi ngàn tỷ

Bức xúc về cú "đánh úp" thông báo tăng giá điện thời điểm "hiểm" trong khi đời sống người dân, DN sản xuất đang gánh đầy khó khăn, các chuyên giá cho rằng EVN bất công bằng khi đút túi thêm vài ngàn tỉ nhờ tăng giá lần này.

Thông tin điện chính thức tăng giá từ 1/8 phát đi vào chiều tối ngày 31/7 của EVN được các chuyên gia kinh tế cho là nhà đèn không chia sẻ và công bằng với dân.

Tăng giá để bù lỗ

Trong thông cáo phát đi chiều tối ngày 31/7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, kể từ ngày 1/8 giá bán điện bình quân sẽ tăng 71,85 đồng/kwh, tương đương 5% so với giá bán điện bình quân đang áp dụng là 1.437 đồng/kwh.

Lần điều chỉnh giá bán điện này không có sự thay đổi về đối tượng áp giá, cơ cấu biểu giá mà chỉ điều chỉnh mức giá đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Mức giá bán điện sinh hoạt bậc thang từ 0 đến 50 kWh áp dụng cho hộ nghèo và thu nhập thấp không thay đổi.

EVN bất chấp dư luận để đút túi ngàn tỷ - ảnh 1
Giá điện tăng thêm 5% từ 1/8 sẽ khiến CPI tháng 8 tăng mạnh trở lại

Theo tính toán của EVN, với biểu giá bán điện điều chỉnh các hộ nghèo và thu nhập thấp sử dụng điện

Giá điện tăng thêm 5% lần này sẽ khiến CPI tăng khoảng 0,35%. Cộng gộp với một số mặt hàng cũng sẽ đồng loạt tăng từ ngày 1/8 như gas, sữa... chuyên gia lĩnh vực giá cả dự báo sẽ khiến CPI tháng 8 tăng thêm 1% - mức tăng cao nhất trong nửa đầu năm nay.
sinh hoạt đến 50 kWh/tháng sẽ không tăng chi. Các hộ sử dụng điện sinh hoạt 100 kWh/tháng tăng chi 6.800 đ/tháng; sử dụng 150 kWh/tháng tăng chi 10.650 đồng/tháng; sử dụng 200 kWh/tháng tăng chi 15.500 đồng/tháng; sử dụng 300 kWh/tháng tăng chi 26.000 đồng/tháng; sử dụng 400 kWh/tháng tăng chi 37.200 đồng/tháng.

Khác với những lần trước đưa ra nguyên nhân tăng giá điện do EVN lỗ, giá thành thấp... thì lần này trong thông cáo phát đi "nhà đèn" lại đưa ra dẫn giải buộc phải tăng giá do giá than, khí đã tăng quá mạnh từ đầu năm, đặc biệt là giá than từ ngày 20/4/2013 tăng từ 37 – 41% tùy từng loại than.

Áp lực buộc phải tăng giá điện là hiện hữu khi nhà đèn cho rằng, giá bán than, khí đã tăng rất mạnh từ đầu năm tới nay. Đặc biệt là giá than đã tăng 37-41% từ ngày 20/4/2013. Cộng thêm khoản lỗ gần 8.000 tỷ đồng và lỗ chênh lệch tỷ giá khoảng 15.000 tỷ đồng vẫn chưa biết cân đối vào đâu của "nhà đèn". Do đó, nếu không tăng giá trong bối cảnh không được Chính phủ rót vốn, EVN sẽ rất khó khăn để tái đầu tư.

Thực tế, sau mỗi lần tăng giá điện EVN đều thu về một khoản không nhỏ để bù cho những khoản lỗ trước đây của mình. Năm 2012, tổng doanh thu bán điện của tập đoàn này lên tới trên 143.000 tỉ đồng (tức khoảng 7 tỉ USD), lợi nhuận trên 5.000 tỉ đồng. Với việc tăng giá điện lần này, theo các chuyên gia, EVN sẽ có thêm vài ngàn tỉ doanh thu nữa trong năm 2013.

Nhưng có là công bằng khi trước đó EVN đã đầu tư vào một số lĩnh vực ngoài ngành như viễn thông, ngân hàng... để rồi "ngậm trái đắng" với số lỗ khổng lồ. Và tới giờ thì bắt người dân phải "gánh" những khoản lỗ đó thông qua giá điện?

"Điện là ngành độc quyền nên mỗi lần giá điện tăng đều gây bức xúc. EVN luôn nói tăng giá là để bù lỗ, thu hút đầu tư vào ngành điện, nhưng thử hỏi chi phí vận hành điện đã tốt chưa, sử dụng nguyên liệu đã hợp lý chưa, với những khoản chi và đầu tư bất hợp lý rồi lỗ mà bắt người tiêu dùng gánh thì quá phi lý"- TS. Ngô Trí Long – Nguyên Viện trưởng Viện Thị trường giá cả (Bộ Tài chính) bức xúc.

Chính những con số cung cấp thiếu minh bạch cũng khiến người trong cuộc – những chuyên gia được EVN tham vấn "hoa mắt". "Nhiều lúc thông tin EVN đưa ra mà đến ngay cả nhiều chuyên gia cũng không biết đâu mà lần. Thậm chí, sau mỗi cuộc họp tham vấn điều chỉnh giá điện EVN đều đưa ra lý do tế nhị để thu hết các tài liệu này" – một chuyên gia về giá tiết lộ.

Trong bối cảnh EVN độc quyền, việc thẩm định giá thành của Bộ Tài chính, ông Long lo cũng chưa đủ năng lực vì giá điện rất phức tạp. Vì vậy, theo ông EVN cần công khai và minh bạch hơn thông tin và số liệu của mình, tránh kiểu "đánh úp" người dân như lần công bố tăng giá điện lần này.

Ngành điện thiếu công bằng với dân

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sức mua thấp, sản xuất đì đẹt, việc tăng giá điện lần này của "nhà đèn" phần nào đã gây bức xúc. Sự bức xúc có phần tăng lên khi người dân cho rằng, đang có sự bất nhất giữa lời nói và hành động của Chính phủ và ngành điện.

Bằng chứng là ngay trước thời điểm tăng giá điện một ngày, đăng đàn tại cuộc họp báo Chính phủ Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ chia sẻ, việc tăng giá điện là không đừng nhưng tăng giá phải có lộ trình. Và dù tăng giá sẽ đi kèm với nó là điều kiện cơ chế để hỗ trợ cho người dân, nhất là người có thu nhập thấp và người nghèo. Bộ trưởng Đam cũng phân tích rất kỹ những nhân tố sẽ ảnh hưởng tới người dân, nền kinh tế nếu giá điện tăng.

Không những thế, tiếng nói của người dân cũng sẽ được coi trọng hơn khi lần này Chính phủ đã đã yêu cầu EVN phải có kế hoạch tuyên truyền để giải thích, lấy ý kiến phản hồi của cộng đồng để có điều chỉnh cần thiết về biện pháp cụ thể khi tăng giá điện.

Trước những thông tin đồn thổi xung quanh việc điện sắp tăng giá phát ngôn của người đại diện Chính phủ đã phần nào trấn an dư luận. Thế nhưng, điều khiến người dân và dư luận bức xúc là sau phát ngôn của người đại diện Chính phủ chưa đầy 24 giờ, EVN lại phát đi thông tin tăng giá điện khiến không ít người dân ... chưng hửng.

Phân tích về thời điểm tăng giá, chuyên gia Ngô Trí Long nhìn nhận, vì EVN độc quyền nên khi EVN quyết định tăng giá thì người tiêu dùng phải chấp nhận. Nhưng xét trong hoàn cảnh hiện tại, ngành điện đang không công bằng và chia sẻ với người dân.

Thực tế, điện vẫn là yếu tố đầu vào cấu thành chi phí sản xuất của hầu hết các ngành hàng, vì thế mỗi lần giá điện tăng là thêm một lần lãnh đạo nhiều doanh nghiệp "toát mồ hôi", bà nội trợ thêm nỗi lo "ví tiền thêm teo tóp".

"Trong lúc kinh tế khó khăn, lương tăng 1 thì giá đã tăng tới 10, tăng thêm bất kỳ loại giá nào, nhất là giá điện sẽ ảnh hưởng trực diện tới đời sống người dân" – ông Long nói thêm.

Điều đáng tiếc nhất, theo ông Long, là với cú tăng giá điện thêm 5% lần này thành quả kiềm chế lạm phát có nguy cơ bị lung lay. Có thể cơ quan chức năng đã tính toán và thấy dư địa lạm phát vẫn còn lớn nên quyết định tăng giá điện, nhưng dù trong tình hình nào thì việc EVN cũng sẽ ảnh hưởng tới thành quả nỗ lực kiềm chế lạm phát của Chính phủ hơn một năm qua.

Với động thái tăng giá điện thêm 5% lần này sẽ khiến CPI tăng khoảng 0,35%. Cộng gộp với một số mặt hàng cũng sẽ đồng loạt tăng từ ngày 1/8 như gas, sữa... chuyên gia lĩnh vực giá cả dự báo sẽ khiến CPI tháng 8 tăng thêm 1% - mức tăng cao nhất trong nửa đầu năm nay.

Nguyễn Hoài

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.