'Ép duyên' bơ cổ thụ với bơ 034, bác nông dân ở Đà Lạt bất ngờ thu hàng trăm triệu đồng

Hàng trăm hạt bơ giống cổ thụ được gieo ươm chăm sóc sau đó được ghép với mầm chồi 034 sau gần 4 năm cho năng suất tăng gấp đôi giúp ông chủ trang trại bơ ghép ở Lâm Đồng thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Cây bơ cổ thụ truyền thống ghép 200 mắt chồi bơ 034 ở xã Tà Nung, Đà Lạt ước thu hoạch 500 - 600 kg trong vụ mùa năm 2020.
Cây bơ cổ thụ truyền thống ghép 200 mắt chồi bơ 034 ở xã Tà Nung, Đà Lạt ước thu hoạch 500 - 600 kg trong vụ mùa năm 2020.

Một ngày cuối tháng 4/2020, phóng viên đến trang trại bơ ghép của nông dân Hoàng Văn Túc ( 55 tuổi, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt) đang vào thời điểm thu hoạch rộ giống 034 và tất cả đều tiêu thụ hết với tỷ lệ phần lớn khách hàng ngoài tỉnh Lâm Đồng đặt mua trên điện thoại, còn lại là khách hàng địa phương đến trực tiếp phân loại thu hái chọn mua.

Một khách hàng địa phương Đà Lạt nhận định: “Đang vào mùa bơ 034 không chỉ giới thiệu trên mạng internet mà còn có bày bán khá nhiều trên quày hàng trái cây từ siêu thị, chợ lớn, chợ nhỏ đến các kệ hàng dựng tạm bên Quốc lộ 20, kích thước trái đa dạng, tương ứng với từng mức giá khác nhau. Khách hàng tha hồ lựa chọn mua theo lý do của riêng mình. Riêng tôi đến tận khu vườn của nhà nông Hoàng Văn Túc để tận tay hái bơ 034 từ trên cây xuống với giá 50.000 đồng/kg”. 

Đứng giữa vườn hàng chục cây bơ ghép bơ mắt chồi 034 với gốc cây bơ cổ thụ và gốc cây bơ trồng mới 4 năm tuổi, trái sum suê trĩu cành, chủ nhân Hoàng Văn Túc kể rằng, ông đã lặn lội tìm đến đúng địa chỉ mua giống gốc ở thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm bắt đầu từ 4 năm trước.

Đưa về vườn nhà với tổng diện tích xen canh với cà phê, rau, hoa gần 2 ha. Ông Túc đã ghép thành nhiều đợt lần lượt hoàn thành trên 25 cây bơ cổ thụ (trên dưới 30 năm tuổi). Mỗi cây bơ cổ thụ có chiều cao từ 18 - 20 m, đường kính gốc tương đương đường kính chiếc thùng phuy đựng nước, tán lá rộng 7 - 8m.

Đây là giống bơ có nguồn gốc từ nước Pháp, nông dân Đà Lạt đã “thuần hóa” trở thành giống bơ địa phương, nhưng so với giống bơ 034 mới phát hiện về sau thì năng suất và giá trị kinh tế thấp hơn, nên hộ gia đình ông Túc đã quyết định ghép cải tạo toàn bộ với bơ 034 trong khu vườn của mình. 

Đồng thời, ông Túc cũng đã chọn hàng trăm hạt giống bơ cổ thụ tốt nhất để gieo ươm, chăm sóc một năm sau thành gốc cây ghép mới với mầm chồi 034 cung cấp cho nông dân trồng xen canh với cà phê ở quanh vùng và địa bàn các huyện lân cận. Ông Túc thường ghép cây vào mỗi buổi sáng hàng ngày, kết quả sau một tháng chăm sóc và theo dõi, tỷ lệ mắt ghép bơ 034 sinh trưởng đạt yêu cầu ở vùng đất Tà Nung, Đà Lạt từ 90 - 95%. 

Thời gian chăm sóc cây ghép đến khi thu trái bói là 3 năm, bước vào thu chính vụ là 4 năm. Trên cùng khu vườn của ông Túc, so sánh cây giống bơ 034 ghép với cây bơ cổ thụ có năng suất cao gấp 20 lần ghép với cây giống bơ thực sinh trồng mới. Như trong mùa chính vụ đầu tiên năm 2020 dự kiến thu hoạch liên tục từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 7, mỗi cây bơ cổ thụ ghép giống bơ 034 ước đạt năng suất từ 500 - 600 kg; trong khi cây ghép mới chỉ đạt từ 25 - 30 kg. So sánh với mùa thu bói năm 2019, năng suất bơ 034 mùa chính vụ năm 2020 tăng gấp đôi.

“Tuy nhiên, nếu tính giá trị đơn vị một ha trồng bơ 034 xen canh thì hàng năm phải cộng thêm khoản thu nhập từ cây cà phê nữa”, ông Túc nói.

Theo đó, trong niên vụ cà phê năm 2019 - 2020 vừa qua, sản lượng cà phê bình quân mỗi ha của hộ gia đình ông Túc đạt khoảng 20 tấn tươi, tương ứng với doanh thu 150 triệu đồng. Cộng với mật độ trồng xen canh 150 cây bơ 034, hạch toán sơ bộ tổng doanh thu vụ chính đầu tiên khoảng 2 triệu đồng/cây, nhân thành doanh thu 300 triệu đồng. Cộng 2 khoản thu này thành 450 triệu đồng/ha/năm. Dự kiến từ năm thứ 5 trở đi, mỗi cây bơ ghép 034 sẽ phát tán cành và nhánh với đường kính khoảng hơn 4 m, chiều cao trên dưới 5 m, nên năng suất sẽ tăng nhanh mỗi năm tỷ lệ từ 30% trở lên. 

Nông dân Hoàng Văn Túc đúc kết: “Vùng đất Tà Nung, Đà Lạt khá thích hợp với giống bơ 034 ghép với gốc cây bơ cổ thụ và cây bơ giống mới. Phần lớn cây bơ 034 ghép ở đây quanh năm tốt tươi, có khả năng đề kháng hiệu quả với các loại sâu bệnh. Cần tập trung tưới nước và bón phân chuồng cân đối, đều đặn hàng tuần, hàng tháng theo từng thời kỳ sinh trưởng của cây bơ 034. Kết quả sản phẩm bơ sáp 034 mang thương hiệu Bé Túc ở xã Tà Nung, Đà Lạt của chúng tôi đã và đang được thương lái địa phương tích cực thu mua, phân phối; khách hàng tiêu dùng trong nước khá ưa chuộng, đánh giá cao về chất lượng. Hộ gia đình chúng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất thương phẩm giống bơ 034 ghép đối với nông dân Lâm Đồng nói chung, nông dân Đà Lạt nói riêng…”.

Từ cậu bé mồ côi thành ông chủ vườn cà thu nhập tiền tỉ nơi cao nguyên Kon Tum

Từ cậu bé mồ côi thành ông chủ vườn cà thu nhập tiền tỉ nơi cao nguyên Kon Tum

A Hiếu (50 tuổi) nổi tiếng trong vùng bởi ông là người dân tộc thiểu số có thành tích điển hình làm kinh tế giỏi. Thu nhập của gia đình ông đạt 1 tỉ đồng mỗi năm từ sản xuất nông nghiệp và vận chuyển hành khách qua phà. 

Theo baolamdong.vn

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.