Ế nhà ở xã hội càng khó ăn khó nói

"Không phải nhà xã hội xây chỗ nào cũng bán được, nhà xây tận Quốc Oai thì bán cho ai?", lãnh đạo DN làm nhà thu nhập thấp nêu câu hỏi khi hàng chục dự án ồ ạt xin chuyển sang làm nhà ở xã hội.
Để được ứng cử vào danh sách đủ điều kiện vay ưu đãi gói 30.000 tỷ, lại vừa đẩy được hàng tồn kho, nhiều doanh nghiệp bất động sản chớp thời cơ, xin chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội. 

Theo thống kê mới nhất của Bộ Xây dựng, cả nước có 157 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng với quy mô 68.500 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 19.900 tỷ đồng. Trong đó bao gồm 58 dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp với quy mô trên 33.000 căn, tổng mức đầu tư khoảng 10.900 tỷ đồng; 99 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, với quy mô khoảng 35.500 căn hộ, tổng mức đầu tư trên 9.000 tỷ đồng).

Tính đến cuối tháng 5/2013, cả nước có 47 dự án nhà ở thương mại đăng ký chuyển đổi thành dự án nhà ở xã hội, trong đó Hà Nội có 21 dự án, Tp.HCM có 23 dự án, Đồng Nai có 2 và Bà Rịa - Vũng Tàu có 1 dự án.

Ế nhà ở xã hội càng khó ăn khó nói - ảnh 1
Nhà ở xã hội đang "hút" nhiều doanh nghiệp

Trước thực trạng nhiều dự án nhà ở thương mại ồ ạt xin chuyển sang nhà ở xã hội, trao đổi với PV Infonet, ông Phan Trí Quyết, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển nhà Hà Nội số 5 (Handico5) chia sẻ: Không phải nhà xã hội xây chỗ nào cũng bán được, nhà xây tận Quốc Oai thì bán cho ai? Do vậy, phát triển nhà xã hội cần có quy hoạch cụ thể, xác định vị trí làm sao để người dân không bị đẩy đi cự ly quá xa so với chỗ đi làm, đồng thời phải đảm bảo hạ tầng người dân mới mua, mới dám ở.

"Ví như: tại sao nhà thu nhập thấp xây ở Sài Đồng (Long Biên) lại bán chạy hơn so với nhà xây ở Đặng Xá (Gia Lâm) mà chỉ cách nhau có vài cây số?!".

Tin mới:

Cá tầm lậu đi máy bay phá giá thị trường

Hà Nội chuẩn bị di dân khỏi nhà cổ, biệt thự cũ

“Quan trọng nhất là vị trí, phải cân nhắc khi duyệt dự án nếu không thì nơi thừa vẫn cứ thừa và nơi thiếu vẫn cứ thiếu”, ông Quyết nhấn mạnh.

Theo GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thì mặc dù hiện nay nguồn cung nhà ở xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, nhưng sự phát triển của hàng loạt các dự án nhà ở xã hội thời gian tới sẽ dẫn đến sự tăng mạnh về nguồn cung.

Điều đáng nói, nếu chủ đầu tư không tính toán kỹ mà cứ vội vã đua nhau chuyển đổi, không tính tới nhu cầu thực tế thì đến lúc nào đó lại xảy ra tình trạng thừa nhà xã hội trong tương lai giống như nhà cao cấp, biệt thự hiện nay.

Tán đồng quan điểm trên, ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam nói thêm: Nhiều doanh nghiệp muốn nắm bắt cơ hội để được vay ưu đãi gói 30.000 tỷ nên đua nhau xin chuyển đổi nhà thương mại sang thành nhà ở xã hội. Nhưng nếu làm mà không có sự khảo sát, nghiên cứu kỹ thị trường, bạ đâu cũng chia nhỏ, dự án nào cũng chuyển đổi sang nhà xã hội mà không cần biết đến nhu cầu của người dân ra sao thì sẽ lại thành dư thừa, gây ra lãng phí.

Ông Liêm nhấn mạnh: Giải quyết tồn kho nhà ở xã hội khó hơn nhiều lần so với tồn kho nhà ở thương mại.

Thực tế, hiện một số dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội tại Hà Nội nằm vị trí khá xa so với trung tâm thành phố. Đơn cử như dự án Sunny Garden City nằm ở địa bàn huyện Quốc Oai hay dự án của Viglacera ở khu đô thị Đặng Xá 2, Gia Lâm.

Trong khi đó, rất nhiều dự án nhà ở thương mại có giá bán trên thị trường giá 12-15 triệu đồng/m2, dù đắt hơn nhà thu nhập thấp khoảng 2- 3 triệu đồng/m2, nhưng lại ở vị trí thuận tiện, thủ tục mua bán đơn giản, nhanh chóng.

Minh Thư

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.