“Đường lưỡi bò 10 đoạn”: Đến dân Trung Quốc cũng không hiểu nổi

Trả lời phỏng vấn đài Phượng Hoàng hôm 14/8, Tướng Lou Yuan, người ủng hộ nổi tiếng các chính sách hung hăng của Bắc Kinh, còn phải thừa nhận, hầu hết người Trung Quốc ngạc nhiên với bản đồ “10 đoạn”.

Thời báo New York (NYT) cho rằng, hai tấm bản đồ mới mà Trung Quốc vừa phát hành đã vấp phải sự phản đối ở khắp châu Á. Trong tấm bản đồ đầu tiên, Trung Quốc đã tự nghĩ ra “10 đoạn” để khoanh gần như trọn Biển Đông, bao gồm cả các đảo của Việt Nam cũng như các đảo, bãi đá ngầm, rạn san hô đang có tranh chấp với các quốc gia khác.

Tấm thứ hai được phân phát cho các đơn vị quân đội Trung Quốc. Các quan chức quân sự nước này cho biết đây là lần hiệu chỉnh bản đồ lớn đầu tiên của quân đội trong vòng 30 năm qua. Tấm bản đồ quân sự vẫn chưa được công bố. Các phương tiện truyền thông Ấn Độ đặt câu hỏi liệu nó có bao gồm cả khu vực lãnh thổ Himalaya đang có tranh chấp giữa Trung - Ấn hay không?

“Đường lưỡi bò 10 đoạn”: Đến dân Trung Quốc cũng không hiểu nổi - ảnh 1

Bản đồ "10 đoạn" của Trung Quốc, đến người Trung Quốc cũng không hiểu được.

Hôm 14/8, tờ Phoenix News đã đăng tải cuộc phỏng vấn với Tướng Trung Quốc Luo Yuan về tấm bản đồ “10 đoạn”.

Trong cuộc phỏng vấn này, ông Luo Yuan đã buộc phải thừa nhận, tấm bản đồ mới hiển thị lãnh thổ Trung Quốc rộng hơn rất nhiều so với hiểu biết của hầu hết người dân Trung Quốc hay hầu hết người dân Trung Quốc đều bất ngờ và cảm thấy khó hiểu khi xem tấm bản đồ này.

Tuy vậy, viên tướng này vẫn cố "bẻ cong" Công ước về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) khi cho rằng: "Các giáo viên dạy chúng tôi rằng Trung Quốc có diện tích đất liền rộng lớn, tới 9,6 triệu km2. Nhưng theo UNCLOS, quan niệm này là không chính xác. Chúng tôi có diện tích đất liền 9,6 triệu km vuông, và 3 triệu km2 lãnh thổ hàng hải".

Trong khi đó, các quốc gia khác cho rằng, những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trái với UNCLOS.

Hồi tháng 2/2014, chính quyền của Tổng thống Obama yêu cầu Trung Quốc phải tuân theo các định nghĩa nghiêm ngặt của UNCLOS về các vùng biển của một quốc gia.

Tại phiên điều trần trước Quốc hội hồi tháng Hai, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel phản đối việc Trung Quốc dùng các đoạn trên bản đồ để tuyên bố chủ quyền với phần lớn Biển Đông. Ông nói: “Những tuyên bố chủ quyền thiếu căn cứ của Trung Quốc đã tạo ra bất ổn trong khu vực”.

“Đường lưỡi bò 10 đoạn”: Đến dân Trung Quốc cũng không hiểu nổi - ảnh 2

Tướng Luo Yuan cho biết quân đội Trung Quốc đang chủ động chuẩn bị bảo vệ lợi ích của nước này nếu có chiến tranh nổ ra.

Trong bài phỏng vấn với Phoenix News, ông Luo còn phủ nhận hình dạng vốn có của Trung Quốc khi nói rằng: “Lãnh thổ Trung Quốc thường được cho là giống như một con gà trống lớn, nhưng giờ khái niệm này không còn chính xác vì chúng tôi vừa mới phát hành một phiên bản bản đồ mới. Trong bản đồ này, chúng tôi giờ giống như một ngọn đuốc. Ngọn đuốc này bao gồm cả lãnh thổ hàng hải, vì vậy, bản đồ mới sẽ tăng cường sự hiểu biết về lãnh thổ hàng hải của chúng tôi”.

Theo quan điểm của ông này, phần đại lục rộng lớn của Trung Quốc là ngọn lửa còn Biển Đông là tay cầm.

Không chỉ dừng lại ở đó, ông Lou còn bày tỏ lo ngại về những khó khăn trong việc bảo vệ vùng biển rộng lớn mà Trung Quốc ngông cuồng và đơn phương tuyên bố chủ quyền này. Ông nói: "Đường bờ biển Biển Đông là vấn đề lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi lo ngại về việc bảo vệ các vùng biển cách bờ biển của chúng tôi tới 1.800 km. Khoảng cách 1.800 km là một thách thức an ninh lớn".

Một trong những tranh cãi chủ quyền vô lý nhất của Trung Quốc là nước này ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với bãi ngầm James, chỉ cách thành phố biển Bintulu của Malaysia có 80km, nhưng cách đất liền Trung Quốc tới 1.800km.

Dù vậy, dường như ông Lou vẫn chưa thể nhận ra được sự “nực cười” đó khi tiếp tục nói: "Ngay cả khi máy bay chiến đấu của chúng tôi đã bay tới đó, thì họ cũng phải nhanh chóng quay lại để hạ cánh chứ không có thời gian chiến đấu. Hầu hết vùng biển này đều ngoài tầm với của chúng tôi. Hiện chúng tôi đang giải quyết vấn đề này”.

Ông Lou kết thúc bài phỏng vấn với Phoenix News bằng cách nói rằng, người ngoài đang hiểu sai hoàn toàn khi cho rằng Bắc Kinh vẫn đang thụ động trung thành với câu khẩu hiệu “ẩn mình chờ thời” của cựu Chủ tịch Đặng Tiểu Bình. Ông này khẳng định rằng nếu đang chờ thời thì Trung Quốc ít nhất cũng làm theo một cách chủ động với việc quân đội sẵn sàng bảo vệ các lợi ích quốc gia nếu chiến tranh nổ ra.

Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ tờ The New York Times. Đây là một nhật báo trực thuộc Công ty New York Times, được phong tặng tên hiệu "Bà tóc bạc" ("Gray Lady") và được xem là tờ báo danh giá (newspaper of record) và quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.


PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !