"Đuổi" ngân hàng "nói một đằng làm một nẻo"

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh tuyên bố sẽ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các doanh nghiệp và ngân hàng trên địa bàn để đưa lãi suất cho vay thực tế xuống mức hợp lý. Nếu ngân hàng nào "nói một đường làm một nẻo" sẽ mời đi nơi khác hoạt động!

"Đuổi" ngân hàng "nói một đằng làm một nẻo"

>> Đà Nẵng tạo âm vang bằng hành động!

`Đuổi` ngân hàng `nói một đằng làm một nẻo`

Ông Trần Văn Lĩnh, Giám đốc Công ty thuỷ sản - thương mại Thuận Phước (Đà Nẵng): "Chúng tôi như đang ngồi trên chảo lửa"! - Ảnh: HC

Doanh nghiệp Đà Nẵng như "ngồi trên chảo lửa"!

Ngày 3/7, báo cáo của Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Hường tại kỳ họp thứ 4 HĐNDTP Đà Nẵng khoá VII về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước cho biết thu ngân sách của TP trong 6 tháng qua chỉ đạt 31,7% dự toán HĐND TP giao. Đặc biệt, thị trường bất động sản sụt giảm mạnh đã khiến nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất củaTP chỉ đạt 590 tỉ đồng (bằng 16,9% kế hoạch), trong khi năm 2011 đạt tới gần 5.000 tỉ!"

"Qua báo cáo quyết toán thuế cho thấy, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm2011 đạt thấp, chỉ có khoảng 30% DN hoạt động có hiệu quả" - Trưởng Ban Kinh tế - Ngânsách HĐND TP Đà Nẵng Mai Đức Lộc nói.

Trong khi đó, trên cả nước, lãi suất huy động hiện giảm chỉ còn 9%/năm, lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh thông thường (không được ưu đãi) giảm xuống mức phổ biến 14-17,5% đối với vay ngắn hạn và 16-18,5% đối với vay trung dài hạn. Thế nhưng lãi suất cho vay bình quân bằng VND tại các ngân hàng (NH) ở Đà Nẵng đối với sản xuất kinh doanh vẫn lên tới 18,14%/năm, lãi suất cho vay bằng ngoại tệ cũng lên tới 6,62%/năm.

`Đuổi` ngân hàng `nói một đằng làm một nẻo`

Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh: "Ngân hàng nào "nói một đường làm một nẻo" sẽ mời đi nơi khác hoạt động!" - Ảnh: HC

"Lãi suất thực tế còn cao, tiếp cận tín dụng vẫn rất khó khăn trong bối cảnh đầu ra của thị trường còn nhiều ách tắc, hàng hoá tồn kho lớn khiến tình trạng sản xuất vốn đã khó càng thêm khó cho DN. Tháo gỡ khó khăn này đòi hỏi nỗ lực từ nhiều phía, trong đó cần có sự triển khai cụ thể, kịp thời của chính quyền. Đề nghị UBND TP Đà Nẵng sớm có giải pháp tác động tích cực, nhất là trong khi DN thiếu vốn gay gắt, còn các NH lại đang thừa vốn như hiện nay" - ông Mai Đức Lộc nói.

Ông Trần Văn Lĩnh cũng kiến nghị UBND TP Đà Nẵng cần có cuộc gặp gỡ, đối thoại với các DN để "một cái đầu có thể không thông minh, nhưng nhiều cái đầu cùng hợp sức sẽ loé lên những tia sáng tốt hơn". Đồng thời chính quyền TP cần tác động ngay để các NH trên địa bàn hạ mức lãi suất cho vay xuống ngang với mức bình quân chung cả nước...

Đối thoại công khai doanh nghiệp - ngân hàng

Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh tuy vẫn khẳng định nguồn thu từ đất vào ngân sách rất lớn song cũng thừa nhận: "Đất thì lên xuống phập phù, đến một lúc rồi cũng hết chứ không còn mãi!". Nên phải phát triển sản xuất thì mới tạo được nguồn thu ổn định lâu dài cho ngân sách.

Ông lưu ý: Việc Đà Nẵng sau 3 năm liền dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) bị tụt xuống thứ 5 trong năm 2011 có nguyên nhân UBND TP không chú ý đến DN. "Vậy mà đã 6 tháng rồi vẫn không giật mình gì hết, vẫn tỉnh queo!" - ông Thanh nói.

Tuy nhiên ông cho rằng, để tháo gỡ khó khăn hiện nay của DN thì việc đối thoại chung chung giữa chính quyền với DN chỉ là "cho uống thuốc an thần" chứ ít có hiệu quả thực tế. Do lẽ, DN cần vốn nhưng chính quyền không có tiền mà chỉ NH mới giải quyết được vấn đề này.

Một trong những hướng mở đầu tiên mà ông Nguyễn Bá Thanh nêu ra là cuối tháng 7 sẽ có cuộc đối thoại công khai, thẳng thắn giữa các DN với các NH trên địa bàn, có sự tham dự trực tiếp của lãnh đạo TP, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và Giám đốc NHNN Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng.

Tại đó, các DN sẽ trình bày rõ vay vốn của ai, hiện nay nợ nần ra sao, lãi suất bao nhiêu... Đồng thời cũng nêu rõ nhu cầu về vốn, cần vay với lãi suất nào có thể chấp nhận được. Không để khi NH tuyên bố có vốn cho vay thì DN lại "vừa vay vừa run", không biết vay để làm cái gì cho có hiệu quả.

Về phía các NH cũng phải nói rõ cho vay với lãi suất bao nhiêu %, đương nhiên sẽ phải đưa lãi suất thực tế về mức hợp lý chứ dứt khoát không chấp nhận cho đưa lên trên "trời xanh". Nếu các NH "nói một đường làm một nẻo" sẽ bị phạt. Bị phạt 2 - 3 lần thì Đà Nẵng sẽ kiến nghị NHNN cho đi nơi khác chứ không cho tiếp tục hoạt động trên địa bàn.

"Tôi đã nói là làm chứ không nói một đường làm một nẻo. Mời NHNN tới nói một cách đàng hoàng, công khai. Các NH đóng ở đây thì phải có trách nhiệm hỗ trợ cho các vấn đề kinh tế ở đây. Hiện nay chi nhánh các NH tuy đặt ở Đà Nẵng nhưng làm được đồng nào đều nộp về hội sở ở nơi khác. Sắp tới sửa Luật Ngân sách thì các NH hoạt động ở đâu phải nộp ngân sách ở đó" - ông Thanh tuyên bố dứt khoát.

HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.