Dùng hóa chất gây ung thư để nuôi gà vàng đẹp

Phát hiện người nuôi gà dùng Vàng- ô, hoá chất dùng nhuộm vải, xây dựng để tạo màu vàng cho thịt gà, con người ăn phải thịt gà có tồn dư chất này có thể gây ung thư.

Tại buổi họp báo thường kỳ về kết quả công tác tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 của Bộ NN&PTNT, ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng Phòng thanh tra chuyên ngành Thanh tra  Bộ NN&PTNT cho biết đoàn kiểm tra của Bộ vừa phát hiện chất Vàng- ô (là một hóa chất nhập từ nước ngoài về, được dùng trong công nghiệp nhuộm vải sợi và xây dựng, không dùng trong thực phẩm).

Dùng hóa chất gây ung thư để nuôi gà vàng đẹp - ảnh 1

Vàng- ô là một hóa chất được dùng trong công nghiệp nhuộm vải sợ và xây dựng. Ảnh minh họa.

Chất này được sử dụng để tạo màu vàng cho thịt gà trong quá trình chăn nuôi, đặc biệt con người ăn phải thịt gà có tồn dư chất này có thể gây ung thư.

Theo ông Dũng, vừa qua khi nhận được đơn tố giác, Thanh tra Bộ NN&PTNT phối hợp cùng Cục chăn nuôi, Cục Cảnh sát môi trường và các sở, ban ngành địa phương đã tiến hành thanh tra đột xuất và lấy mẫu kiểm tra của cơ sở chăn nuôi. Trong quá trình kiểm tra, người chăn nuôi thừa nhận việc bị thương lái ép sử dụng các chất cấm để vỗ béo, tạo nạc thịt lợn. Nếu không sử dụng chất cấm thương lái sẽ không thu mua lợn, ép giá.

Trong quá trình kiểm tra, Thanh tra Bộ còn phát hiện một chất có tên gọi Vàng- ô được người chăn nuôi sử dụng để tạo màu vàng cho thịt gà. Khi ăn thịt gà chứa chất này có thể gây ung thư. Thanh tra Bộ đã đề nghị lên Bộ Nông Nghiệp ký văn bản có phương pháp kỹ thuật phát hiện chất này để cảnh báo cho người dân.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cũng cho hay: Do tập quán của người tiêu dùng thích ăn thịt có màu mè nên trong quá trình chăn nuôi, người nuôi đã sử dụng chất Vàng- ô trộn vào thức ăn để tạo màu đẹp cho thức ăn, đồng thời làm vàng sản phẩm vật nuôi. Chất Vàng- ô này được sử dụng nhiều trong chăn nuôi gà.

Dùng hóa chất gây ung thư để nuôi gà vàng đẹp - ảnh 2

Que thử có thể phát hiện chất tạo nạc ở lợn chỉ trong 5 phút. Ảnh Diệu Thùy

“Người chăn nuôi vui mừng vì được bỏ thuế VAT 5% nhưng sẵn sàng bỏ thêm tiền để tạo màu sắc cho thực phẩm. Tôi cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên thông thái, lựa chọn thực phẩm an toàn, nếu không sẽ phải trả thêm tiền để rước lấy rủi ro”, Ông Dương nói.

Liên quan tới vấn đề sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi, ông Dương cho biết, ngày 7/9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã ký Chỉ thị gửi Chủ tịch UNND các tỉnh ra quân kiểm tra chất cấm trong chăn nuôi ở tất cả các khâu từ chuồng trại đến cơ sở giết mổ, tới từng phản thịt ngoài chợ.

“Quan trọng nhất là để xã hội quan tâm, xã hội hóa tố giác, giám sát . Không thể để những người đó sống nhởn nhơ trên lưng người lương thiện được. Nếu sử dụng chất cấm nhiều như hiện nay, chắc chắn người chăn nuôi không còn cơ hội, người tiêu dùng sẽ tẩy chay, chuyển sang sản phẩm khác. Chúng ta sẽ thua trên sân nhà mà chưa cần đến TPP”, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi nhấn mạnh.

Để kiểm soát tốt hơn vấn đề sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi lợn, Cục Chăn nuôi cho biết đã đã kết hợp với các nhà khoa học cho ra sản phẩm que thử chất tạo nạc. Với que thử này, người dùng chỉ cần nhỏ nước tiểu lợn vào que thử, trong vòng 5 phút, nếu chữ T trên que thử vẫn giữ nguyên thì lợn đó sử dụng chất cấm, còn nếu chữ T trên que biến mất thì lợn đó không có chất cấm.

Đây là phương pháp mới, giúp phát hiện được việc sử dụng chất cấm ngay tại hiện trường, chuồng một cách nhanh gọn, có thể áp dụng được ở cả những vùng xa xôi, hẻo lánh.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.