"Đừng gọi tôi là Steve Jobs Trung Quốc"

Dù thường mặc áo đen và quần jeans trong các buổi giới thiệu sản phẩm mới và là nhà sáng lập hãng smartphone lớn nhất Trung Quốc nhưng ông Lei Jun cũng không muốn được gọi là Steve Jobs thứ hai

ÔngLei Jun - CEO củahãng smartphone lớn nhất Trung Quốc Xiaomi, được Tạp chí Forbes bình chọn là một trong nhữngdoanh nhân châu Á nổi bật năm 2014.

Vị CEO 45 tuổi của Xiaomi đã khá tức giận khi bị đem ra so sánh và nhấn mạnh rằng Steve Jobs là một “nguồn cảm hứng lớn”, mô hình kinh doanh của họ cũng thực sự khác biệt. Tuy nhiên, hiện Xiaomi Technology của ông đang có chỗ đứng cao trong một ngành công nghiệp đầy cạnh tranh và luôn thay đổi. Gần đây, nó đã trở thành một doanh nghiệp mới nổi có giá nhất trên thế giới.

Các nhà đầu tư, kể cả quỹ đầu tư quốc gia Singapore GIC, đã bơm vào Xiaomi 1,1 tỷ USD hồi tháng trước. Điều này đã khiến giá trị của doanh nghiệp tư nhân 5 tuổi này tăng lên đến 45 tỷ USD, và đưa danh tiếng ông Lei trở thành một trong những doanh nhân khôn khéo nhất Trung Quốc.

Doanh nhân tỷ phú Lei Jun sinh ra ở Tiên Đào - một thành phố nhỏ ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc, tốt nghiệp ngành khoa học máy tính của Đại học Vũ Hán. Ông cũng có tên trong danh sách các doanh nhân châu Á năm 2014 của Tạp chí Forbes.

Chính cuốn sách “Fire In The Valley” (Ngọn lửa ở thung lũng) viết về những ngày đầu của nền công nghiệp máy tính đã truyền cảm hứng cho ông Lei tiếp bước cố CEO Apple Steve Jobs. Ông nói với tờ New York Times năm 2013: “Cuốn sách đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi và khiến tôi muốn thành lập một doanh nghiệp đứng đầu. Vì thế tôi đã lập kế hoạch để ra trường sớm nhất có thể”.

Khi hoàn tất việc học đại học trong 2 năm, ông đã làm việc tại Kingsoft - công ty phần mềm của Trung Quốc chuyên sản xuất các phần mềm xử lý văn bản và diệt virus. Nhờ làm việc chăm chỉ cùng nhiều kỹ năng marketing sắc bén, ông đã nhanh chóng trở thành giám đốc điều hành chỉ trong vòng 5 năm. Việc Kingsoft thành công lên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong năm 2007 cũng là thành tựu trong sự nghiệp kinh doanh của ông.

Sau đó ông đã tham gia nhiều kế hoạch kinh doanh, ví dụ như đầu tư vào công ty sản xuất trình duyệt UCWeb (được hãng thương mại điện tử khổng lồ của Trung Quốc Alibaba thu mua năm ngoái).

Lin Bin - cựu giám đốc điều hành của Google, là nhà đồng sáng lậpXiaomi cùng Lei Jun.

Một thời gian sau, ông đã rất nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ như một nhà đầu tư thiên thần của nền Internet non trẻ của Trung Quốc. Nhưng chỉ đến khi cùng cựu giám đốc điều hành của Google là Lin Bin thành lập Xiaomi năm 2010, tài sản của ông mới thực sự tăng vọt. Hiện giờ ước tính gia tài của ông có hơn 9 tỷ USD và là người đàn ông giàu thứ 8 của Trung Quốc.

Xiaomi đã rất thành công với những chiếc điện thoại kiểu dáng đẹp, tính năng kỹ thuật cao nhưng giá chỉ bằng một nửa so với các thiết bị tương tự của Apple hay Samsung. Xiaomi cũng là nhà sản xuất điện thoại phát triển nhanh nhất, xếp hạng thứ 3 trên toàn cầu, đem về 12 tỷ USD doanh thu trong năm ngoái. Doanh số bán hàng đã tăng hơn 3 lần (61 triệu đơn vị) so với năm trước.

Tờ Financial Times đưa tin, ở một nước mà các sản phẩm nước ngoài thường được cho là tinh vi hơn và chất lượng tốt hơn so với các phiên bản nội địa như Trung Quốc thì đây có lẽ là thương hiệu công nghệ nội địa duy nhất thực sự có sức hút.

Ông Phillip Lisio - một chuyên viên hợp tác cùng Xiaomi cho biết: “Lei Jun đã thể hiện ở một đẳng cấp chuyên sâu. Ông ấy là một trong những người đầu tiên nhận ra rằng người tiêu dùng trong nước cần một thương hiệu mà họ có thể tin tưởng”.

Tuy nhiên, với các sản phẩm như MiPhones và MiPads, nhiều người vẫn chỉ trích rằng chiêu bài của Xiaomi là xây dựng một đế chế bắt chước Apple. Nhưng doanh nghiệp này cũng lấn sân sang nhiều lĩnh vực đầu tư khác: thu mua cổ phần của hàng chục các doanh nghiệp mới mở - những doanh nghiệp chế tạo mọi thứ từ máy lọc không khí cho đến bóng đèn tiết kiệm điện. Theo ý kiến các nhà phân tích, đây là chiến lược xây dựng một hệ sinh thái cho các thiết bị Mi và các thiết bị dùng cho nhà ở, văn phòng và xe hơi.

Rất ít thông tin về đời sống cá nhân của Chủ tịch Xiamao được tiết lộ, ngoài việc đã kết hôn và có 2 con gái. Truyền thông mô tả ông là một con người tham công tiếc việc, luôn dành đến 100 giờ để làm việc mỗi tuần.

“Tôi đã nhiều lần nói rằng nếu tôi được gọi là ‘Steve Jobs của Trung Quốc’ khi ở độ tuổi 20, hẳn tôi sẽ rất lấy làm vinh dự. Tuy nhiên, khi ở độ tuổi 40, tôi không muốn bị coi là một người thứ hai nào đó”, ông Lei phát biểu tại một sự kiện của Xiaomi cuối tháng 1.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Straitstime của Singapore, tờ báo được xuất bản vào năm 1845. Là tờ báo lâu đời nhất và có doanh thu cao nhất Singapore.

Huỳnh Linh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.