Đưa “Trận chiến Điện Biên Phủ” lên panorama
Theo bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: Riêng trong ngày 30/4, mặc dù trời mưa nhưng đã có khoảng 7.000 người dân địa phương và du khách đến tham quan bức panorama về trận chiến Điện Biên. Còn trong sáng 1/5 – nhân ngày Nghỉ lễ Quốc tế lao động, ước tính có ít nhất hơn 10.000 người đến đây và xếp hàng để đợi đến lượt vào xem tranh. Đa phần du khách là người địa phương và du khách trong nước, vé tham quan là miễn phí.
Được biết, bức panorama “Trận chiến Điện Biên Phủ” là một trong những bức tranh tường lớn nhất thế giới. Tác phẩm này được thực hiện tại không gian đặc biệt bên trong Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đáng tiếc, do không gian trưng bày bức tranh có hạn và cũng để đảm bảo mọi du khách đều nghe được thuyết minh viên giới thiệu về bức tranh nên chúng tôi đã phải chia nhỏ thành nhiều đợt để giới thiệu với du khách, một đợt từ 40-50 người.
Dù bức tranh panorama “Trận chiến Điện Biên Phủ” vẫn chưa hoàn thiện tất cả các hạng mục để bàn giao đưa vào phục vụ du khách, nhưng thông qua các phương tiện truyền thông, có rất nhiều du khách quan tâm, mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng bức panorama này. Được biết, bức “Trận chiến Điện Biên Phủ” có tới hơn 4.500 nhân vật và khung cảnh núi rừng Tây Bắc được tái hiện một cách chân thực và sống động qua bút pháp tài hoa của gần 100 họa sĩ.
Những hình ảnh đẹp nhất, những khoảnh khắc điển hình nhất trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đã từng đi vào thơ ca, nhạc họa được tái hiện đầy đủ trong không gian nghệ thuật. Từ diễn biến của Chiến dịch Điện Biên Phủ cho tới các bối cảnh xung quanh lòng chảo Điện Biên, tiến trình của chiến dịch được tái hiện rất sống động.
Trong một diễn khác có liên quan, từ ngày 7 – 20/5 tại bảo tàng Đại học Mỹ thuật Việt Nam, bức tranh sơn dầu có kích thước 190x490cm, vẽ trên toan liền khổ, chủ đề chiến đấu và chiến thắng Điện Biên Phủ cũng lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng. Đáng chú ý, tác phẩm là kết quả 10 năm làm việc không mệt mỏi của họa sĩ Mai Duy Minh.
Được biết, để thực hiện tác phẩm họa sĩ Mai Duy Minh đã đi điền dã Điện Biên bằng xe máy, tiếp xúc với một số cựu chiến binh vẫn còn sống và minh mẫn nhớ lại sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ, tìm đọc tài liệu liên quan đến cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm (1945-1954) chống Pháp để có tư liệu lịch sử tốt nhất đưa vào tác phẩm.
Mục tiêu của tác giả là tái hiện được phần nào về thế hệ người Việt Nam đã bền bỉ đi qua mọi gian khổ để bảo vệ độc lập dân tộc, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm chấu, chấn động địa cầu. “Tôi đã cố dồn tất cả những nỗ lực tìm kiếm và lắng nghe mọi vang vọng từ quá khứ chiến đấu anh dũng ấy của cha anh đi trước để hội tụ trong bức tranh “Điện Biên Phủ” - họa sĩ Mai Duy Minh tâm sự.
Cũng tại triển lãm này, họa sĩ Mai Duy Minh sẽ trưng bày tác phẩm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (sơn dầu, kích thước 89x89cm, hoàn thành trong vòng 4 năm 2017-2021) và 86 bức ký họa chì, bút bi, bút sắt và phác thảo chì, sơn dầu với nhiều kích thước khác nhau…
Nam Phương