Đưa thông tin chủ quyền biển, đảo đến lực lượng Cảnh vệ tại Hà Nội

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ góp phần đưa thông tin tuyên truyền về biển, đảo đến cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Cảnh vệ.

Sáng nay, 14/9/2016, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Hà Nội.

Tới dự có Trung tướng Nguyễn Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Cảnh vệ, cùng đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, các Bộ Công an, Ngoại giao, Tài nguyên & Môi trường, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ TT&TT, đại diện chính quyền quận Ba Đình, thày cô và học sinh của một số trường học trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội...

Đưa thông tin chủ quyền biển, đảo đến lực lượng Cảnh vệ tại Hà Nội - ảnh 1

Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm phát biểu khai mạc. Ảnh: B.M

Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm, khẳng định: “Việc công bố các tư liệu là những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc là công việc quan trọng và cần thiết, phải được tiến hành thường xuyên và lâu dài”.

Mới đây, ngày 12/7/2016, Tòa trọng tài thường trực đã ra phán quyết về vụ kiện của Philippines đối với yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo đó, bác bỏ “đường chín đoạn” do Trung Quốc tự vẽ ra. Đồng thời khẳng định: Trung Quốc không  có “quyền lịch sử” đối với các vùng biển nằm trong “đường chín đoạn; Các thực thể địa lý mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa; Trung Quốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng không thể bù đắp cho hệ sinh thái ở quần đảo Trường Sa bằng các hoạt động xây đảo nhân tạo, khai thác tài nguyên biển quá mức; Trung Quốc đã sử dụng các tàu chấp pháp đâm va gây nguy hiểm cho tàu thuyền của ngư dân một số nước trong khu vực.

“Phán quyết của Tòa trọng tài thường trực đã mở ra một hoàn cảnh mới, sáng tỏ hơn cho các nước có liên quan đến tranh chấp trong khu vực Biển Đông. Chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của công lý và lẽ phải, ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ quy định của luật pháp quốc tế, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương”, Vụ trưởng Đoàn Công Huynh nhận định.

Đưa thông tin chủ quyền biển, đảo đến lực lượng Cảnh vệ tại Hà Nội - ảnh 2

Vụ trưởng Đoàn Công Huynh trao tặng tượng trưng tư liệu, bản đồ cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh: B.M

Cũng theo ông Đoàn Công Huynh, các tư liệu trưng bày trong Triển lãm là một phần các bằng chứng lịch sử và pháp lý thu thập được ở trong nước và từ các nước trên thế giới, trong đó có cả từ Trung Quốc, góp phần minh chứng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Sau chuỗi Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” được Bộ TT&TT tổ chức tại 47 địa phương, 10 điểm đảo và 10 đơn vị quân đội, hôm nay, sự kiện này tiếp tục đến với lực lượng Cảnh vệ.

“Đây là một trong những hình thức quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo, đưa thông tin trực tiếp đến với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Cảnh vệ. Qua đó góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam”, Vụ trưởng Đoàn Công Huynh nhấn mạnh.

Cảm ơn sự phối hợp của Bộ TT&TT trong việc tổ chức Triển lãm lần này, Trung tướng Nguyễn Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Cảnh vệ cũng đánh giá cao ý nghĩa của Triển lãm: “Một hoạt động chính trị giàu ý nghĩa, giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh vệ nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (16 Trấn Vũ, Hà Nội) kéo dài từ ngày 14 đến 16/9/2016.

Một số hình ảnh tại Triển lãm:

Đưa thông tin chủ quyền biển, đảo đến lực lượng Cảnh vệ tại Hà Nội - ảnh 3

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm.

Đưa thông tin chủ quyền biển, đảo đến lực lượng Cảnh vệ tại Hà Nội - ảnh 4

Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ có dịp tiếp cận trực tiếp nhiều tài liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa, Hoàng Sa. Ảnh: B.M

Đưa thông tin chủ quyền biển, đảo đến lực lượng Cảnh vệ tại Hà Nội - ảnh 5

Các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương háo hức khám phá, tìm hiểu thông tin về chủ quyền biển, đảo. Ảnh: B.M

Bình Minh

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !