Đưa ngư dân bị nạn trên biển vào đảo Hải Nam cứu chữa
Trước đó, lúc 17g22 chiều 3/3, ông Võ Huynh, chủ tàu QT 90019 TS đã liên lạc với Hệ thống Đài TTDH Việt Nam trên tần số 7903 kHz yêu cầu trợ giúp khẩn cấp cho một ngư dân trên tàu bị gãy sống mũi khi tàu đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 19,350 Bắc – 111, 350 Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 20 hải lý.
![]() |
Hệ thống Đài TTDH Việt Nam thông tin trợ giúp tàu thuyền và ngư dân bị nạn trên biển (Ảnh do Hệ thống Đài TTDH Việt Nam cung cấp) |
Tàu QT 90019 TS đề nghị Hệ thống Đài TTDH Việt Nam thông tin trợ giúp để tàu có thể đưa ngư dân bị nạn vào đảo Hải Nam cứu chữa. Nhận thấy việc cần làm ngay lúc đó là sơ cứu cho ngư dân bị nạn, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã nối máy cho tàu QT 90019 TS nói chuyện trực tiếp với Trung tâm Cấp cứu 115 để được hỗ trợ khẩn cấp. Qua sóng duyên hải, các bác sĩ của Trung tâm đã hướng dẫn tàu cách sơ cứu cho ngư dân bị nạn.
Đồng thời, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam liên tục phối hợp với đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực đề nghị phía Trung Quốc cho tàu QT 90019 TS đưa ngư dân bị nạn vào đảo Hải Nam điều trị. Đến 19h07 tối cùng ngày, nhận được phản hồi đồng ý từ phía Trung Quốc, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam lập tức thông báo cho QT 90019 TS.
Trong suốt quá trình xử lý vụ việc, do trên tàu QT 90019 TS không có ngư dân nào nói được tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc nên các nhân viên Hệ thống Đài TTDH Việt Nam thường xuyên duy trì liên lạc với tàu trên tần số 7903 kHz để trấn an, trao đổi thông tin và làm cầu nối duy nhất giữa tàu với các đơn vị tìm kiếm cứu nạn.
Đến 19h30 tối 3/3, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam nhận được thông tin từ phía Trung Quốc yêu cầu tàu hành trình tới vị trí có tọa độ 19,2-590 Bắc – 110,51-49.50 Đông để vào đảo Hải Nam. Sau khi nhận được thông tin chuyển tiếp từ Hệ thống Đài TTDH Việt Nam, tàu QT 90019 TS đã hành trình đến vị trí vừa nêu và cập vào đảo an toàn lúc 13h50 chiều 4/3.
