Đưa kinh doanh đa cấp vào Luật hình sự: Nóng nghị trường bởi ý kiến nhiều chiều

Bổ sung Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp (Điều 217a) vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự làm nóng nghị trường sáng nay 24/5.

Theo bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đa số ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung 01 điều luật mới về Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp để xử lý hình sự hành vi kinh doanh đa cấp trái phép, tránh để xảy ra hậu quả rồi mới xử lý về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như một số vụ án liên quan đến kinh doanh đa cấp vừa qua.

Dự thảo Luật đã bổ sung Điều 217a - Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Thời gian qua hoạt động kinh doanh đa cấp trá hình đang ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi, diễn ra khắp cả nước, đánh vào tâm lý hám lợi của một số người dân. Lợi dụng những kẽ hở của pháp luật, một số đối tượng đã biến tướng phương thức bán hàng này để trục lợi.

Hành vi phổ biến của các đối tượng là lợi dụng kinh doanh đa cấp trá hình để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, như kinh doanh tiền ảo, thực phẩm chức năng, khóa học làm giàu, chăm sóc sức khỏe, bất động sản, đầu tư tài chính...

Đưa kinh doanh đa cấp vào Luật hình sự: Nóng nghị trường bởi ý kiến nhiều chiều - ảnh 1

Công ty đa cấp Cộng đồng Việt đã lừa đảo, chiếm đoạt 108 tỷ đồng của 2.929 người dân; công ty Liên kết Việt lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng của 45.000 người dân.

Thảo luận tại Hội trường Quốc hội, ĐBQH Bạch Thị Khương Thủy, đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình cho rằng, để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời hậu quả của kinh doanh đa cấp, cần thiết phải bổ sung quy định tội danh vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay.

Tuy nhiên, ĐB Thủy cho rằng, trong kinh doanh đa cấp, người đứng ra thiết lập mạng lưới điều hành, tổ chức hoạt động kinh doanh là người ký hợp đồng với tất cả những người tham gia bán hàng đa cấp, tiền thu được cũng phải chuyển về tổ chức kinh doanh đa cấp, do vậy cần xử lý nghiêm người đứng đầu tổ chức kinh doanh đa cấp.

Đại biểu Bạch Thị Khương Thủy đề xuất: “Đối với người tham gia mạng lưới đa cấp, có nhiều tầng lớp khác nhau, nếu xử lý những người này, phạm vi sẽ rất rộng và phức tạp, do vậy chỉ nên quy định trách nhiệm đối với người quản lý. Người tham gia nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm mới phải chịu trách nhiệm hình sự. Còn các đối tượng tham gia mạng lưới thì nên xem xét xử lý phù hợp”.

Tuy nhiên, ĐB Bùi Văn Xuyền, đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình đề nghị cân nhắc chưa nên bổ sung tội danh này vào BLHS với các lý do: Đây là tội mới, chưa được báo cáo đánh giá đầy đủ, một số vụ việc xảy ra vừa qua gây bức xúc trong nhân dân, nhưng nguyên nhân do đâu và xử lý như thế nào vẫn chưa rõ ràng. Luật Hình sự đã bỏ tội danh về kinh doanh trái phép nên không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Cũng theo ĐB Xuyền, các DN kinh doanh đa cấp đều được cấp phép đăng ký kinh doanh tương đối đầy đủ, hơn nữa, việc thiết kế khung hình phạt của tội danh này cao nhất chỉ 5 năm tù, nhẹ hơn nhiều so với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại điều 190.

“Như vậy, không cẩn thận, quy định này bổ sung sẽ là kẽ hở để các đối tượng lừa đảo lách luật”, ông Bùi Văn Xuyền nói.

Đại biểu Phạm Trí Thức, đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng trường hợp lừa đảo, kinh doanh có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản đã được BLHS 2015 quy định tại Điều 174, 175 với những quy định nghiêm khắc hơn rất nhiều. Nếu quy định tội danh này, dễ dẫn đến nguy cơ tội phạm kinh doanh đa cấp trốn tội lừa đảo, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trong khi để xử lý tội danh đa cấp sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

“Kinh doanh đa cấp ngay từ đầu đã mang dấu hiệu lừa đảo. Các đối tượng còn giả danh sỹ quan quân đội cao cấp, đi xe ô tô biển xanh, về các địa phương tổ chức hội thảo rầm rộ, trống dong cờ mở. Các cán bộ cơ sở ở địa phương cũng quảng cáo rất rầm rộ làm cho dân tin tưởng. Với lợi nhuận được quảng cáo là rất cao, dễ làm cho người dân bị dụ dỗ”, ĐBQH Phạm Trí Thức bày tỏ bức xúc. 

Quan điểm của UBTVQH là kinh doanh đa cấp là phương thức kinh doanh hiện đại, nếu tuân thủ đúng pháp luật thì sẽ phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nếu kinh doanh theo phương thức đa cấp mà vi phạm quy định của pháp luật thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây ra hậu quả rất lớn. Thực tế vừa qua, nhiều vụ kinh doanh đa cấp vi phạm quy định của pháp luật đã gây thiệt hại cho hàng chục nghìn người, chủ yếu là người dân nghèo ở các vùng nông thôn.

Hiền Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.