Dự thi ĐH, CĐ 2014: Khối A vẫn dẫn đầu, khối C chiếm 5%

Sở GD&ĐT Hà Nội đã nhận được tổng số 152.000 hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng. Trong đó, khối A cao nhất là 52.453 hồ sơ, khối C 7.250 hồ sơ. Khối A1 20.183 hồ sơ và khối D 39.800 hồ sơ.

Bạn Phạm Thị Thanh Trà, học sinh trường THPT Ngô Thì Nhậm (Thanh Trì) chia sẻ: “Thi đại học năm nay, em vẫn thích chọn các khối ngành kinh tế vì dễ xin việc, lương lại cao. Nhiều người khuyên em nên chọn ngành Luật để theo, vì khối ngành kinh tế nhiều bạn lựa chọn, nhưng em không mấy quan tâm…”

Dự thi ĐH, CĐ 2014: Khối A vẫn dẫn đầu, khối C chiếm 5% - ảnh 1

Nhiều học sinh chọn ngành nghề vẫn theo cảm tính

Còn bạn Nguyễn Trọng Quyết, học sinh trường THPT Việt Đức (Hà Nội) chia sẻ: “Em quyết định chọn Đại học Ngoại thương, và thi vào Khoa Tài chính Ngân hàng. Em cho rằng, ngành kinh tế vẫn là ngành “hot” hiện nay và cũng là điều kiện tốt để em ra trường có việc làm sớm, lương cũng khá cao…”

Khi PV hỏi nhiều bạn học sinh khác cũng đều nhận được câu trả lời là đã chọn khối ngành kinh tế là tài chính, kế toán, ngân hàng, xây dựng… Theo ghi nhận tại các trường THPT, trong đợt thu nhận hồ sơ thi đại học này, số lượng hồ sơ cho các ngành rải khá đều. Tuy nhiên, khối ngành kinh tế vẫn chiếm ưu thế so với các ngành khác.

Ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu Trưởng trường THPT Việt Đức (Hà Nội) cho biết: "Nhìn vào hồ sơ đăng ký của học sinh tôi thấy khối ngành kinh tế vẫn chiếm ưu thế hơn so với ngành khác. Mặc dù, nhà trường đã làm công tác hướng nghiệp cho các em, nhưng còn việc chọn khối ngành của học sinh đôi khi còn theo phong trào, hay phụ thuộc vào gia đình rất nhiều…”

Theo ông Bình, những năm gần đây, phần lớn các học sinh “chen” nhau thi khối ngành kinh tế như kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kế toán… khiến cung cầu lao động bị mất cân đối nghiêm trọng. Sinh viên tốt nghiệp ra trường rất khó tìm được việc làm theo ngành nghề đào tạo.

Số 72 nghìn thạc sỹ, cử nhân thất nghiệp thời gian qua đã nói lên điều đó. Đây chính là nguyên nhân khiến cho các khối ngành kinh tế có phần giảm nhiệt so với những năm trước, nhưng nhìn chung vẫn thu hút nhiều thí sinh. Bên cạnh đó, các trường ĐH cũng giảm chỉ tiêu tuyển sinh những khối ngành kinh tế, nên tỷ lệ chọi cũng khá cao.

Ngoài ra, có một thực tế có nhiều thí sinh lựa chọn ngành nghề không đúng với năng lực, nhu cầu của xã hội trong tương lai. Các em không biết chọn trường, chọn ngành nghề nào theo học để ra trường dễ tìm được việc làm.

Ông Ngô Văn Sự, Phó Phòng giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: “Hiện nay, Sở đã nhận được tổng số 152.000 hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng. Trong đó, khối A cao nhất là 52.453 hồ sơ, khối C 7.250 hồ sơ. Khối A1 20.183 hồ sơ và khối D 39.800 hồ sơ.”

Theo ông Sự, khối ngành thuộc khối A vẫn chiếm ưu thế, khối B số lượng thí sinh đăng ký rất ít, gần như là dự phòng cho khối A. Trong khi đó khối C vẫn không mấy cải thiện so với những năm trước.

Nguyễn Hiếu

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !