Dư luận đang hiểu "lệch" quy định ghi tên cả gia đình vào sổ đỏ!

Tại buổi tọa đàm "Làm rõ quy định mới về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" diễn ra sáng 25/11, lãnh đạo ngành TNMT cho rằng dư luận đang hiểu chưa đúng về quy định ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ mà Thông tư 33 vừa ban hành.

Ông Mai Văn Phấn, Phó cục trưởng Cục đăng ký đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường) nói rõ, phạm vi điều chỉnh của Thông tư là các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình. Pháp luật quy định hiện hành có 17 trường hợp thể hiện thông tin của người sử dụng đất trên giấy chứng nhận, hộ gia đình chỉ là một trong những trường hợp đó.

Trước đây, theo Luật Đất đai 1993, 1998 quy định chủ thể trong việc sử dụng đất đai là hộ gia đình hoặc chủ hộ trên giấy chứng nhận. Tuy nhiên, hiện quyền sử dụng đất, thị trường đất đai được mở rộng, người dân được nhiều quyền lợi hơn dẫn đến việc để tên chủ hộ gia đình trong sổ đỏ cấp cho hộ gia đình không còn phù hợp….

 “Trong lần điều chỉnh này, chúng tôi muốn xác định chính xác chủ thể nào là thành viên trong hộ gia đình có quyền sử dụng đất để đảm bảo chặt chẽ về pháp lý, giảm thiểu mâu thuẫn trong hộ gia đình, minh bạch trong giao dịch quyền sử dụng đất sau này và đảm bảo việc thực hiện hỗ trợ đền bù khi Nhà nước có nhu cầu thu hồi đất”, ông Phấn nói.

Đại diện ban ngành cho rằng, dư luận đang hiểu chưa đúng về quy định ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ mà Thông tư 33 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành, có hiệu lực từ ngày 5/12 tới.

Còn luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật BASICO, Trọng tài viên VIAC cho biết, khái niệm hộ gia đình đã được đưa vào rất nhiều luật. Có trên 50 luật ghi nhận hộ gia đình, có nhiều dạng khác nhau.

Theo LS Đức, hộ gia đình sử dụng đất được định nghĩa rõ trong Luật Đất đai là những người có đặc điểm chung như quan hệ huyết thống, có quan hệ hôn nhân, quan hệ nuôi dưỡng, vì thế những lo ngại người giúp việc hay người thân quen nào đó nhập vào hộ khẩu sẽ có ảnh hưởng đến đất đai hộ gia đình là không có căn cứ.

Cùng với đó, hộ gia đình là họ đang chung sống ở thời điểm được nhà nước ghi nhận, cấp giấy; có quyền sở hữu chung tài sản đối với đất gọi là quyền sử dụng chung; pháp luật tính ở những thời điểm được nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhận quyền sử dụng đất từ thừa kế, cho, tặng, hợp đồng…

“Chúng ta mới chỉ định nghĩa về khái niệm mà chưa thể hiện trên giấy tờ thì sẽ có nhiều vướng mắc khi mua bán, thế chấp, giao dịch… những công chứng viên, cơ quan nhà nước không biết đâu là thành viên hộ gia đình và những thành viên đó có quyền về tài sản mà không ký là vô hiệu. Tôi cho rằng đã đến lúc phải ghi tên vào, bây giờ mới ghi là muộn, đáng lẽ phải ghi từ rất lâu rồi để tránh vướng mắc, bất cập như thời gian qua”, ông Đức nói.

Nói thêm vấn đề này, ông Mai Văn Phấn cho rằng mấy ngày qua dư luận nổi lên chuyện ghi tên các thành viên vào sổ đỏ căn cứ hộ khẩu là chưa đúng.

“Chúng ta nên phân định rạch ròi ra, hộ khẩu quản lý thường trú của công dân, còn giấy chứng nhận (sổ đỏ) là ghi quyền sử dụng đất của người sử dụng đất. Sổ hộ khẩu chỉ là thông tin tham chiếu ghi tên người có quyền sở hữu đất lên giấy chứng nhận, chứ không phải tất cả các thành viên trong sổ hộ khẩu không có quyền sử dụng đất đều được ghi tên vào giấy chứng nhận. Chủ thể có quyền sử dụng đất thì được đứng tên trên giấy chứng nhận. Thực tế việc ghi tên các thành viên gia đình trong sổ đỏ không căn cứ vào sổ hộ khẩu gia đình. Ai có quyền sử dụng đất mới được ghi tên vào sổ đỏ”, ông Phấn nói.

Cũng theo ông Phấn, việc sửa đổi chỉ dành cho đất của hộ gia đình, các thông tin về người sử dụng đất tách bạch từng trường hợp, tài sản riêng của vợ, chồng đều ghi thông tin của vợ hoặc chồng.

Còn theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, bản chất của Thông tư 33 ban hành không khác gì với Thông tư 23 trước kia. Thông tư 33 hiện nay nhằm hướng dẫn cơ quan chức năng dễ làm việc hơn chứ bản chất không có gì thay đổi.

“Trước đây, Thông tư 23 không có hướng dẫn cụ thể nơi ghi của các thành viên trong gia đình, dẫn đến tình trạng có nơi ghi trang 1, nơi ghi trang 2, thậm chí có nơi ghi ở phụ lục đính kèm. Nên Thông tư 33 đã bổ sung thêm việc này là ghi dòng tiếp theo ở trang thứ nhất tên các thành viên trong gia đình. Những thành viên có tên tại thời điểm được giao đất chứ không phải tại thời điểm cấp giấy chứng nhận. Do vậy, điều này không hề gây phát sinh thêm thủ tục hành chính. Dư luận những ngày vừa qua đang tự đưa chúng ta vào rối rắm, khó khăn bởi mỗi câu, mỗi từ có chế định, điều tiết của các luật khác nhau”, ông Nghĩa nói.

Có ý kiến nên ghi sửa đổi đối với đất đai thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình trước đây ghi tên chủ hộ hoặc một người có quyền sử dụng nếu chủ hộ không có quyền thì bây giờ ghi đủ tên của những ai có quyền sử dụng, nếu ghi như vậy thì sẽ khiến người dân không hiểu sai Thông tư?

Tiếp thu ý kiến này, ông Phấn cho hay, việc sửa đổi Thông tư xây dựng theo văn phong pháp luật, còn nếu nói nôm thì ghi như thế người đọc sẽ dễ hiểu hơn. “Chúng tôi sẽ tiếp thu để khi xây dựng những văn bản pháp luật tiếp theo cố gắng hòa nhập giữa văn phong pháp luật và văn phong nôm để chính sách dễ hiểu, dễ đi vào cuộc sống hơn”.

Minh Thư

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.