Du lịch Trường Sa: " Đất của ta đến đâu, ta có quyền đặt chân đến đó"

Những tướng lĩnh quân đội đã cương quyết khẳng định như vậy với Infonet trước thông tin UBND TP.HCM đang chuẩn bị kế hoạch đưa khách du lịch ra Trường Sa trong thời gian tới đây.

Nêu ý kiến với PV Infonet, Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm, nguyên Giám đốc Học viện Hải quân cho rằng ông rất hoan nghênh việc tổ chức những tour du lịch này. Theo ông việc làm này là rất tốt để tăng thêm tình yêu biển đảo quê hương của  nhân dân, đặc biệt là các bạn trẻ.

Du lịch Trường Sa:

Một chuyến xuồng đang chở khách vào một hòn đảo thuộc vùng biển Trường Sa vào tháng 5 vừa qua.

"Chúng ta tổ chức cho nhân dân ra đảo để biết sinh hoạt của bộ đội ngoài đó như thế nào, biết vùng biển của chúng ta rộng lớn như thế nào, từ đó nâng thêm lòng yêu tổ quốc, yêu biển đảo, đây là việc rất cần thiết" – ông nói.

Vị chuẩn đô đốc nhận định: "Ta tổ chức chuyến đi này thế nào Trung Quốc cũng phản ứng" nhưng ông nhấn mạnh: "Đây là biển của ta, đảo của ta, xưa nay vì điều kiện chưa có, tàu bè chưa bảo đảm, máy bay chưa ra đến Trường Sa, nhưng bây giờ tàu bè đã khá hơn, có tàu nước, tàu khách, tàu bệnh viện, máy bay không quân của Hải quân, tàu CSB cũng có thể ra được".

Ông cũng cho rằng các chuyến du lịch nên tổ chức từ tháng 4, cho đến giữa tháng 6, vì khoảng thời gian khác sóng gió rất thất thường. Bên cạnh đó cũng không thể loại trừ các tình huống bất ngờ, nên phải tổ chức thật chu đáo.

Du lịch Trường Sa:

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm (bên phải) trong một lần nói chuyện với Đại tá Phạm Duy Tam - thuyền trường tàu không số ra giải phóng đảo Song Tử Tây.

Riêng về chi phí chuyến đi, vị Chuẩn đô đốc chia sẻ: "Một chuyến đi ra Trường Sa dài đến 500km (trường hợp chỉ đến một điểm) nên rất tốn dầu, nhớt, rồi đảm bảo an toàn trên biển cũng khắt khe hơn, do đó phải tốn kém nhiều".

Từ đó ông đề nghị nhà nước và nhân dân kết hợp cùng làm và "phần nào bà con bỏ tiền ra được thì nên đề nghị bà con vui vẻ bỏ tiền để tham gia với Hải quân và nhân dân ven biển, còn một phần nữa thì nhà nước hỗ trợ".

Cùng chung quan điểm này, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7 hào hứng nói:

"Cái đó quá tốt, chúng ta muốn tạo môi trường hòa bình mà, còn các bên diễu võ dương oai là việc của họ. Chuyến đi đó thể hiện đó là môi trường hòa bình và mình không có gây hấn với ai, đồng thời không có làm gì cả, chỉ làm trách nhiệm với đất nước mình thôi".

Theo thiếu tướng Thổ, các đơn vị liên quan phải chuẩn bị  thật kỹ cho chuyến đi và quan trọng nhất là về mặt tâm lý. "Bây giờ Mỹ với Trung Quốc nói như thế, rồi tập trận như thế nên người ta sợ. Mình đừng sợ, phải khẳng định Việt Nam anh hùng không sợ gì hết". – ông nói.

Vị thiếu tướng khẳng định: "Đi ra đó cũng là một trách nhiệm chứ không phải đi chơi. Đó [Trường Sa] là tổ quốc mình mình phải biết chứ. Dân ta phải biết sử ta, nhưng dân ta cũng phải biết đất ta nữa. Phải biết đất của mình đến đâu thì dân mình đặt chân lên đến đó, kẻ nào muốn gây hấn là việc của họ.

Du lịch Trường Sa:

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ.

Trước đó ngày 2/6 UBND TP.HCM đã có văn bản giao Sở Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Công ty dịch vụ Bay và Du lịch biển Tân Cảng và Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourism tiếp tục thực hiện các chỉ đạo trước đó của UB về việc triển khai các tuyến du lịch tại Trường Sa.

Theo văn bản này, các cơ quan nói trên được yêu cầu tập trung đánh giá, phân tích từng nội dung để tham mưu, đề xuất và trình UB nhằm thực hiện chuyến du lịch đầu tiên ra Trường Sa dự kiến khởi hành ngày 22/6 tới.

Chuyến đi này được coi là lần thử nghiệm để rút kinh nghiệm, tạo điều kiện tiền đề cho những chuyến tiếp theo, cũng như cân nhắc để xây dựng kế hoạch quảng bá phù hợp, sau khi được Thành ủy chấp nhận về chủ trương cùng sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan.

Nguyễn Cường

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !