Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, Hà Nội sẽ tổ chức chấm thi. Dự kiến các trường THPT sẽ công bố điểm thi vào cuối tháng 6/2021.

Điểm chuẩn vào lớp 10 của 4 trường chuyên tại Hà Nội

Điểm chuẩn vào lớp 10 của 4 trường chuyên tại Hà Nội

Trưa 28/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 4 trường: THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, THPT Nguyễn Huệ, THPT Sơn Tây và THPT Chu Văn An.

Hơn 93.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập.

Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh chung vào lớp 10, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ bắt tay vào chấm thi.

Năm nay, Hà Nội cũng sẽ huy động lực lượng chấm thi để đảm bảo tiến độ của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 sắp diễn ra.

Theo đó, dự kiến việc chấm thi sớm nhất sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6 và ngay sau đó Hà Nội sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 THPT.

Sau khi có điểm thi, chậm nhất ngày 1/7 Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 tại các trường THPT không chuyên trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 4/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ họp xét duyệt và công bố điểm chuẩn bổ sung cho các trường THPT chuyên và không chuyên nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu. 

Sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn, học sinh có nguyện vọng theo học bắt buộc phải xác nhận nhập học từ ngày 1 – 3/7, có thể xác nhận theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp đều được.

Năm nay là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng quy định cho phép mỗi học sinh có 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập, thay vì chỉ 2 nguyện vong như các năm trước. Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1 điểm (năm trước là 1,5 điểm).

diem chuẩn lớp 10 Hà Nội
Dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ tăng (ảnh minh họa)

Điểm chuẩn lớp 10 năm nay sẽ tăng?

Theo nhiều giáo viên nhận định đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay khá nhẹ nhàng một phần do lượng thời gian làm bài giảm, một phần do giảm tải kiến thức theo ảnh hưởng của dịch bệnh nên tất yếu điểm chuẩn sẽ tăng.

Theo nhận định của thầy Trần Mạnh Tùng - giáo viên dạy môn Toán Hà Nội thì đề thi nói chung năm nay khá nhẹ nhàng, cấu trúc quen thuộc số câu hỏi cũng phân hóa ít hơn năm trước. Với đề thi như thế này, thầy Tùng cho rằng, phổ điểm chủ yếu sẽ trong khoảng 7 – 9 điểm, sẽ có nhiều điểm 10.

Cô Đỗ Khánh Phượng - giáo viên Ngữ văn trường phổ thông Hermann Gmeiner (Hà Nội) cũng đánh giá đề thi năm nay nhẹ nhàng hơn, không mang tính đánh đố, với đề thi này học sinh đạt điểm 7 không khó.

Cô Nguyễn Thị Mai Hương - giáo viên môn tiếng Anh - trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) cho rằng, cấu trúc đề thi môn tiếng Anh không có nhiều thay đổi so với năm trước. "Đề thi năm nay có phần kiến thức trọng tâm và ngữ pháp đều nằm ở chương trình lớp 9 nên phổ điểm của các em sẽ từ 6 đến 8 điểm. Đặc biệt sẽ có nhiều điểm 10 hơn so với năm ngoái vì đề thi khá nhẹ nhàng", cô Hương chia sẻ.

Năm nay, Lịch sử cũng là môn được coi là để “gỡ điểm” cho thí sinh khi nhiều giáo viên dạy Sử cho biết chỉ cần vững kiến thức cơ bản các em cũng dễ dàng được 8 điểm.

Căn cứ vào nhận định của các thầy cô ở Hà Nội về đề thi 4 môn thì phổ điểm các môn đều nhích hơn. Từ đó, có thể dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 khối THPT công lập không chuyên sẽ cao hơn năm ngoái.

Tính điểm chuẩn vào lớp 10 thế nào?

Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn Toán + Điểm bài thi môn Ngữ văn) x 2 + (Điểm bài thi môn Ngoại ngữ + Điểm bài thi môn thứ tư) + Điểm ưu tiên.

Trong đó:

- Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.

- Căn cứ vào diện ưu tiên của học sinh theo Quy chế tuyển sinh để xác định điểm ưu tiên.

- Tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo Điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

- Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0 (không).

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !