Dự án “treo”, dân sống khổ trong nhà “chuồng cọp” giữa Thủ đô

Infonet - Hàng trăm ngôi nhà “chuồng cọp”,cấp 4 lụp sụp, chắp vá giữa Thủ đô của các hộ dân đang dần dần xuống cấp. Mỗi lần mưa xuống, nước từ dưới cống ngấm qua chân tường vào nền nhà, mái dột khắp nơi, tường nhà nứt nẻ, bục khắp chỗ… chẳng khác gì nhà cửa thời trung cổ.

Đó là tình cảnh của hàng trăm hộ dân bị dính quy hoạch “treo” gần 20 năm thuộc phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Theo Ban Quản lý hạ tầng tả ngạn Hà Nội và UBND quận Hai Bà Trưng dự án mở đường vành đai 1 - Trần Khát Chân kéo dài (đoạn Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái) đã được quy hoạch từ năm 1992 tới nay. Theo đó, dự án dài gần 600m với trên 800 hộ dân ở các phường: Thanh Lương, Bạch Đằng, Ô Đống Mác (Q.Hai Bà Trưng) thuộc diện phải di dời .

Dự án “treo”, dân sống khổ trong nhà “chuồng cọp” giữa Thủ đô - ảnh 1

Nhưng theo những hộ dân, dự án đã gần 20 năm nay rồi mà không thấy động tĩnh gì, người dân sống trong tình cảnh khổ sở, kẹt cứng đi không được mà ở không xong… Nhiều ngôi nhà của các hộ dân hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Cách – Tổ trưởng Tổ dân cư số 6, Khu dân cư số 1 (Bạch Đằng) cho biết, khu bực này nằm trong "dự án treo" của TP đã gần 20 năm nay, người dân nơi đây không được xây dựng gì cả, đường sá, cống thoát nước… không được sửa chữa. Bên cạnh việc sống trong những ngôi nhà cấp 4 lụp xụp thì người dân chúng tôi còn chịu cảnh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. 

Trường hợp anh Nguyễn Văn Tám tổ 2, không chịu được cảnh 5 – 6 người sống chen chúc trong ngôi nhà lụp xụp, chuồng cọp vài ba chục m2, mỗi lần mưa xuống, nhà cửa dột khắp nơi, tường mốc, bục cả lớp vữa… anh quyết định bỏ ra trên 300 triệu ra sửa chữa, xây nhà mới.

Dự án “treo”, dân sống khổ trong nhà “chuồng cọp” giữa Thủ đô - ảnh 2

Vừa đập nhà đi xây dựng thì UBND phường Bạch Đằng đã xuống lập biên bản đối với gia đình anh. Biên bản ghi rõ, vì nằm trong diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án của TP, nên những phần xây mới sẽ không được tính giá đền bù.  Việc những phần xây mới như vậy, gia đình phải chịu hoàn toàn.

Không chỉ gia đình anh Tám, mà bất cứ hộ dân nào nằm trong diện di dời giải phóng mặt bằng nếu xây dựng mới, hay cải tạo lại nhà đều bị lập biên bản cam kết. Nên nhiều hộ dân chấp nhận hỏng chỗ nào thì chắp vá sửa sang chỗ đó, bục vữa thì đắp vữa, dột mái thì thay tấm tôn khác… chứ không dám sửa sang to tát. Khi PV khảo sát, nhiều ngôi nhà chắp vá chẳng khác gì “chuồng cọp” tạm bợ, nhưng “nút” tới 3 – 4 thế hệ sống trong đó.

Ông Nguyễn Ngọc Minh – một hộ dân phường Bạch Đằng cho biết, mong muốn của các hộ dân chúng tôi là cơ quan chức năng sớm thực hiện dự án, có phương án di dời các hộ dân sang nơi ở mới để người dân chúng tôi đỡ sống khổ giữa lòng thủ đô. Khi có thông tin quy hoạch dự án tôi mới 50 tuổi, nhưng giờ đã gần 70 tuổi rồi, dự án treo gần 20 năm trời. Còn nếu không thực hiện dự án TP nên xóa dự án treo để người dân chúng tôi được sửa sang, xây dựng mới nhà cửa…

Dự án “treo”, dân sống khổ trong nhà “chuồng cọp” giữa Thủ đô - ảnh 3

Bà Nguyễn Thị Ánh hộ dân tổ 2, cho biết, đã gần 20 năm sống tạm bợ, kể từ ngày dự án được công bố, cuộc sống của hàng ngàn người dân nằm trong vùng ảnh hưởng bị xáo trộn, cảnh sống tạm cứ thế kéo dài vì dự án chậm khả thi, không biết theo đà này, người dân chúng tôi phải chờ đợi đến bao giờ, rồi nỗi khổ cứ nhân lên. Đề nghị chính quyền, ngành chức năng liên quan: một là sớm đưa dự án vào triển khai xây dựng, hai là công bố xóa quy hoạch để người dân nơi đây ổn định cuộc sống lâu dài, an cư lạc nghiệp.

Dự án treo khá lâu, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, không được cắt đất, tách hộ và những thủ tục hành chính khác, khổ nhất là nhà cửa xuống cấp không được sửa chữa, mà có sửa cũng chỉ tạm thời, cho nên mỗi mùa mưa bão đến sợ tốc mái, sập nhà…

Dự án “treo”, dân sống khổ trong nhà “chuồng cọp” giữa Thủ đô - ảnh 4

Vừa qua, Tp. Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch kiến trúc đề xuất báo cáo TP về việc cấp phép xây dựng tạm đối với nhà ở nằm trong khu vực quy hoạch “treo” chưa được thực hiện dự án. Đây là vấn đề bức xúc của đông đảo người dân trên địa bàn Thủ đô đang bị sống kẹt tại các dự án treo.

Giải pháp cũng sẽ tránh lãng phí đất đai và thiệt thòi cho người dân khi quy hoạch treo không biết khi nào mới được thực hiện, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, bởi cái vòng luẩn quẩn vẫn ám ảnh những người có nhà, có đất nằm trong khu quy hoạch treo, kéo theo hàng loạt hệ lụy phiền toái khác mà không biết bao giờ mới tháo gỡ được như những hộ dân này.
Nguyễn Hiếu

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.