Đồng yen Nhật bị ghét nhất thế giới

Xu hướng suy yếu của đồng yen Nhật khiến nhiều nhà đầu tư đang tìm cách bán tháo.

Từ tháng 7/2007 tới tháng 6/2012, yen Nhật đã mất giá gần 10% so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ các nước phát triển. Trong đó, theo số liệu từ Bloomberg, tuần trước, đồng tiền này đã giảm tới 2,2%. Những nhà đầu tư quyền chọn đang ra sức mua bảo hiểm để bảo vệ tài sản của mình trước sự suy giảm khi Thủ tướng Nhật Yoshihiko kêu gọi bầu cử vào tháng tới. Đồng yen đã xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng vào hôm thứ 2 vừa rồi.

Các cuộc thăm dò cho thấy khả năng giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử ngày 16/12 tới của Đảng Dân chủ Tự do của ông Shinzo Abe. Tuần trước, ông Shinzo Abe kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) theo đuổi chính sách mua trái phiếu không giới hạn và duy trì mức lãi suất dưới 0%. Trong khi đó, Thống đốc đương nhiệm của BOJ, ông Masaaki Shirakawa, sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình vào tháng 4 tới.

“Đây là sự thay đổi lớn và vấn đề chủ chốt là việc thay thế ông Shirakawa”, Jens Nordvig, Giám đốc bộ phận nghiên cứu tiền tệ tại New York của Nomura Holdings Inc. nhận định. Bên cạnh đó, thâm hụt thương mại được coi là một những nhân tố chính khiến đồng yen bắt đầu suy giảm. Kim ngạch nhập khẩu của Nhật vượt xuất khẩu tới 3.220 tỷ yen (40 tỷ USD) trong vòng 6 tháng trước 30/9/2012. Theo số liệu của Bộ tài chính Nhật Bản, đây là mức thâm hụt thương mại lớn nhất trong giai đoạn nửa năm của Nhật Bản kể từ năm 1979.

Đồng yen Nhật bị ghét nhất thế giới - ảnh 1
Nhiều chuyên gia nhận định xu hướng giảm mạnh của đồng yen trong thời gian tới.

Kit Juckes, Trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối của Tập đoàn Societe Generale SA, cho biết, bạn bè, người quen của ông đang làm việc tại các quỹ đầu tư, các tập đoàn lớn như HNW, HF đều đang mong muốn đồng yen suy yếu. Triển vọng tiền tệ 2013 của Morgan Stanley còn có tên gọi là "Triền vọng tiền tệ ngoại hối 2013: Năm suy yếu của đồng yên Nhật". Thậm chí, các nhà đầu tư nổi tiếng như Dennis Gartman cũng cho biết họ đang bán tháo đồng tiền của nước Nhật.

Giám đốc quản lý tài sản của Goldman Sachs, ông Jim O'Neill, nhận định đồng yen đang chuyển sang xu hướng giảm. Ông này cũng cho biết, những năm gần đây ông giữ quan điểm đồng yen chạy theo xu hướng hình chữ U, nhưng những sự kiện chính trị gần đây tại Tokyo đã khiến ông cho rằng rằng: “Bây giờ là thời điểm đồng yên suy yếu”.

Nguyên nhân chính đằng sau sự đảo chiều xu hướng của đồng yen là Nhật Bản gần đây bị thâm hụt tài khoản vãng lai. Các khoản nợ của nước này lên tới 237% GDP – mức cao nhất trong khối các nước phát triển, theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Trong khi đó, con số này của Mỹ là 107%.

Ngoài ra, tỷ giá hối đoái bị định giá quá cao gây tác động tiêu cực đến xuất khẩu, nợ công trầm trọng và những cải cách kinh tế trong nước đạt rất ít tiến bộ. Thêm nữa, mối quan hệ căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc cũng là một vấn đề tiêu cực. O’Neill chỉ ra, cũng giống như những nhà phân tích khác đã đưa ra gần đây, bất ổn chính trị là dấu hiệu của sự thay đổi của đồng yen.

“Chúng ta sẽ sớm thấy sự trở lại của Đảng Dân chủ Tự do (LPD), và thủ tướng tương lai của đảng này 3 lần tuyên bố trong 2 tuần qua rằng nếu cần thiết, ông ta sẽ buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đặt mục tiêu lạm phát 3%. Đây là động thái mà trước đây, vào cuối những năm 90 thế kỷ 20, khi có rất nhiều người 'trót dại' đánh cược vào đồng yen và thua lỗ, nhiều nước đã khuyên Nhật Bản làm. Đồng yen có khả năng sẽ giảm mạnh trong vài tháng tới”, O’Neill nhận định.

Hoài Thu

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.