Vụ 1.300 xác thai nhi trong tủ lạnh: 'Chúng tôi làm họ thất thu 150 triệu/tháng'

“Có những nhóm nhận làm dịch vụ nhận chôn xác thai nhi, các phòng khám phải trả cho họ 100.000 đồng/xác. Tháng trước chúng tôi giúp chôn cất khoảng 1.451 xác miễn phí, coi như mình làm thất thu của nhóm kia là 150 triệu đồng”, anh Trung nói.

 

Trao đổi với PV Infonet về sự việc gây xôn xao 'công an phát hiện hơn 1300 xác thai nhi trong tủ lạnh', anh  Lê Thành Trung (SN 1974, ở Hà Nội), đại diện nhóm thiện nguyện thu gom, chôn cất xác thai nhi ở Hà Nội cho hay đã đến làm việc với cơ quan công an.

'Việc này là hết sức dễ hiểu vì công an nhận được đơn trình báo thì đã mời những người trong nhóm thiện nguyện lên làm việc, có cả VKS, đảm bảo đúng thủ tục', anh Trung nói.

{keywords}
Những thai nhi xấu số

Theo anh Trung: “Sau khi làm việc, nghe ý kiến trình bày của tôi thì họ cũng hiểu là không có yếu tố vụ lợi trong này. Việc làm của chúng tôi thực chất là làm phúc.

Ngày 28/5 khi pháp y kiểm tra, mở hai tủ lạnh thì có đến 1.300 thai nhi được lưu giữ trong vòng 1 tháng. Cũng gần đến hạn nhóm thiện nguyện phải đi chôn cất số thai nhi này, tuy nhiên do dịch bệnh nên chưa thực hiện được".

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thông báo về việc xử lý số thai nhi này ra sao. Hoặc cũng có thể giao cho địa phương giải quyết.

{keywords}
Những người làm việc thiện gom các thai nhi về chôn cất. Ảnh: anh Lê Trung cung cấp

Cũng theo anh Trung, quá trình làm việc với cơ quan chức năng, anh xin phép được từ chối khai báo về việc nguồn gốc số xác thai nhi này từ đâu.

"Lý do vì nhóm thiện nguyện phải mất thời gian rất dài để xây dựng mối quan hệ với các phòng khám, các bệnh viện để thuyết phục họ bàn giao xác thai nhi, thay vì họ coi là rác thải y tế, thả xuống cống, toilet thì bây giờ họ chuyển cho chúng tôi với phương thức mình làm phúc miễn phí cho họ".

“Bình thường, có những nhóm nhận chôn dịch vụ, các phòng khám phải trả cho các nhóm 100.000/xác thai nhi; Tháng trước chúng tôi giúp chôn cất khoảng 1.451 xác các bé, coi như mình làm thất thu của nhóm kia là 150 triệu/tháng”, anh Trung nói.

Đại diện nhóm thiện nguyện chia sẻ nhóm phải tạo dựng mối quan hệ với các phòng khám đó để khi có những cô gái mang thai to khoảng từ 6, 7 hay 8 tháng đến phá thai thì nhân viên phòng khám sẽ báo cho nhóm. Khi đó nhóm sẽ cử thành viên đến hỏi lý do vì sao phá thai, nhiều người do hoàn cảnh không có tiền nuôi bé hoặc gia đình không đồng ý…

Sau đó, nhóm sẽ thuyết phục người đó giữ lại đứa bé. Với các làm này, nhóm thiện nguyện đã giúp được 263 bé được sinh ra và 100% là mẹ nuôi con, không cho người khác làm con nuôi.

Anh Trung cho rằng việc làm của nhóm thiện nguyện làm ảnh hưởng đến lợi ích của một nhóm người khác làm nên các tình nguyện viên bị gây khó dễ, thậm chí bị đe dọa tính mạng, sức khỏe.

Trong thời gian cơ quan chức năng giữ hai chiếc tủ lạnh đựng thai nhi để điều tra từ ngày 25/5 thì nhóm thiện nguyện vẫn tiếp tục tiếp nhận được hơn 100 xác thai nhi nữa và phải mua một chiếc tủ lạnh khác để bảo quản.

Cũng theo anh Trung, sau khi làm việc với cơ quan công an, công an cũng hiểu tính chất công việc của nhóm. 

'Chúng tôi chỉ cần mọi người hiểu và để cho chúng tôi tiếp tục thực hiện công việc thiện nguyện lâu nay', anh Trung chia sẻ.

Trao đổi với PV Infonet về việc Công an quận Hà Đông, Hà Nội phát hiện tủ lạnh chứa 1.300 xác thai nhi và đã có kết quả điều tra xác minh hay chưa, có hỗ trợ gì cho nhóm thiền nguyện nhặt xác thai nhi này không?

Lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết: “Các nhà báo, phóng viên lấy thông tin con số 1.300 xác thai nhi từ đâu ra thì tôi không biết”.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo Công an quận Hà Đông cũng khẳng định: “Thông tin chi tiết về vụ việc, đến lúc này cơ quan công an quận chưa cung cấp được, vụ việc có yếu tố tâm linh. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc”.

 

Vụ 1.300 xác thai nhi trong tủ lạnh: Làm thiện nguyện chú ý gì để tránh rủi ro pháp lý?

Vụ 1.300 xác thai nhi trong tủ lạnh: Làm thiện nguyện chú ý gì để tránh rủi ro pháp lý?

Hồ nghi họ có mục đích gì xấu phía sau, nghi ngờ "họ mang thai nhi đem đi bán, hay lấy nội tạng" là phổ biến nhất. Để tránh gặp rủi ro pháp lý, các nhóm thiện nguyện thu gom xác thai nhi cần đăng ký với cơ quan có thẩm quyền

Từ vụ 1.300 xác thai nhi trong tủ lạnh: Chuyện những 'người lạ khả nghi'

Từ vụ 1.300 xác thai nhi trong tủ lạnh: Chuyện những 'người lạ khả nghi'

Đêm muộn, sáng sớm lại có người lạ đứng canh chừng trước cửa phòng khám phá thai, sau đó chính người đó đem chiếc túi màu đen lẳng lặng rời đi... Việc ít người biết nên đương nhiên nảy sinh những hoài nghi đồn đoán

Vụ công an phát hiện tủ lạnh chứa hơn 1.000 thai nhi ở Hà Nội: Sở Y tế nói gì?

Vụ công an phát hiện tủ lạnh chứa hơn 1.000 thai nhi ở Hà Nội: Sở Y tế nói gì?

Công an quận Hà Đông sau khi đột nhập căn nhà trọ của một nhóm thanh niên, đã phát hiện chiếc tủ lạnh (loại tủ đông) bên trong có chứa hơn 1.000 thai nhi.

Vụ clip 'nóng' 8 phút: Công an Quận Cầu Giấy lên tiếng 'xử lý không loại trừ bất cứ trường hợp nào'

Vụ clip 'nóng' 8 phút: Công an Quận Cầu Giấy lên tiếng 'xử lý không loại trừ bất cứ trường hợp nào'

Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết: “Xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật bất cứ ai phát tán clip đó. Công an khẩn trương điều tra, làm rõ một cách nhanh nhất và không loại trừ bất cứ một trường hợp nào cả”.

Sông Yên

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !