Người phát tán clip nóng 8 phút của nữ diễn viên có thể bị phạt tiền, xử tù

Việc tung clip nóng 8 phút của nữ diễn viên lan truyền trên mạng xã hội thì dù người ngoài cuộc hay người trong cuộc đều vi phạm pháp luật.

Vụ clip 'nóng' 8 phút: Công an Quận Cầu Giấy lên tiếng 'xử lý không loại trừ bất cứ trường hợp nào'

Vụ clip 'nóng' 8 phút: Công an Quận Cầu Giấy lên tiếng 'xử lý không loại trừ bất cứ trường hợp nào'

Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết: “Xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật bất cứ ai phát tán clip đó. Công an khẩn trương điều tra, làm rõ một cách nhanh nhất và không loại trừ bất cứ một trường hợp nào cả”.

Ngày 27/5, trên các trang mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện clip nóng dài 8 phút của một nữ diễn viên có tên V.T. A.T. Sau khi clip bị phát tán và chia sẻ rộng rãi trên MXH, nữ diễn viên này đã lên tiếng rằng bản thân đã vô cùng sốc khi clip nhạy cảm bị lan truyền, thậm chí trong 1 phút suy nghĩ sốc nổi, cô còn đi xe đến cầu Nhật Tân và suýt có hành động dại dột.

Nữ diễn viên hoang mang vì không biết nguyên do vì sao clip nóng lại bị lộ và phát tán ra ngoài. 

Vậy ai đã phát tán clip của nữ diễn viên lên MXH? Là người trong cuộc hay người ngoài? và người phát tán clip này có vi phạm pháp luật hay không?

Nói về vụ việc này, dưới góc độ pháp luật, luật sư Nguyễn Thiện Hiệp (Giám đốc Công ty Luật TNHH Việt Tâm - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết: “Có nhiều trường hợp xảy ra liên quan đến việc phát tán, lan truyền clip nóng trên mạng xã hội.

Người phát tán có thể là một trong hai nhân vật chính trong clip, cũng có thể là chủ nhân đã bất cẩn để clip rơi vào tay người ngoài. Những người này đã dùng clip đó để chia sẻ công khai trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, dù là người ngoài cuộc hay người trong cuộc đã chia sẻ, lan truyền clip đó trên mạng xã hội thì đều vi phạm pháp luật. Tùy theo mức độ, tính chất của hành vi vi phạm, người thực hiện hành vi phát tán, lan truyền các clip/hình ảnh có nội dung nhạy cảm, đồi trụy lên mạng xã hội có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự”.

{keywords}
Luật sư Nguyễn Thiện Hiệp.

Cũng theo luật sư Hiệp, tại điểm b, Khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 01/3/2018 (đã được sửa đổi) quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng có nêu các hành vi bị cấm: Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích: Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;…

Như vậy, bước đầu sự việc, với mức độ lan truyền nhanh chóng của clip này có thể thấy đã có dấu hiệu hình sự. Người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm Hình sự theo Điều 326 (Bộ luật Hình sự năm 2017 đã sửa đổi bổ sung).

Cụ thể, theo Điều 326 Bộ luật Hình sự quy định về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy cũng có nêu: Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm đối với việc phát tán dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 1 gigabyte (GB) đến dưới 5 gigabyte, ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh.

Còn phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên, ảnh có số lượng 500 ảnh trở lên, sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng 200 đơn vị trở lên, phổ biến cho 101 người trở lên. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

{keywords}
Hình ảnh nhạy cảm trong clip được phát tán trên các trang mạng xã hội.

“Còn trường hợp người đăng clip không phải là 2 nhân vật chính, thì việc bị đăng clip đã khiến họ phải chịu những tổn hại rất lớn về tinh thần, danh dự, nhân phẩm… Họ có quyền làm đơn trình báo tới cơ quan công an để điều tra, xử lý đối tượng đăng tải, lan truyền clip của họ về “Tội làm nhục người khác” được quy định tại Điều 155 (BLHS)”, luật sư Hiệp nói thêm.

Cũng theo vị luật sư này, Điều 155 có quy định rất rõ về tội làm nhục người khác đó là, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Còn phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội.

Tiến Anh

Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ clip 'nóng' 8 phút bị phát tán trên mạng xã hội

Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ clip 'nóng' 8 phút bị phát tán trên mạng xã hội

Chiều 28/5, trao đổi với PV Infonet – Báo VietNamNet, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: “Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo điều tra vụ một nữ diễn viên bị lộ clip nhạy cảm ngày 27/5”.

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !