Đường gần 700 tỉ đi vài năm đã xuống cấp trầm trọng, che ván trên miệng hố sâu khiến tài xế khiếp vía

Đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có tổng vốn đầu tư gần 700 tỉ đồng, dù mới sử dung được vài năm nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trong thời gian qua, người dân sống 2 bên đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột (đoạn qua xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) phản ánh, một số vị trí trên tuyến đường 700 tỉ này đã xuất hiện “ổ voi, ổ gà”, tại Km8 (bên phải tuyến, đoạn qua xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) mặt đường hư hỏng, xuống cấp tạo thành một hố sâu lớn.

Cơ quan chức năng hay ai đó đã làm một hành động rất “kỳ quặc”: che đậy những ván gỗ lên trên miệng hố.

{keywords}
Không rõ ai đã đậy những tấm ván lên miệng hố giữa mặt đường.

Ngoài ra, khu vực này mặt đường xuất hiện nhiều bong tróc và tạo thành hố nước sâu khiến các phương tiện lưu thông khó khăn.

Một người dân sống tại khu vực này phản ánh: “Những hố sâu này sẽ gia tăng tai nạn giao thông nếu không kịp thời sửa chữa vì tuyến đường này được gọi là cung đường tử thần”.

{keywords}

Một hố sâu án ngữ giữa đường khiến việc tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Tài (Đắk Lắk) thường xuyên lái xe lưu thông qua tuyến đường này nêu quan điểm: "Hành động đậy ván lên hố sâu là cực kỳ nguy hiểm, nếu không nhanh chóng khắc phục, tai nạn giao thông xảy ra là điều không thể tránh khỏi".

Phòng Quản lý đô thị TP Buôn Ma Thuột cho biết đã nắm được thông tin và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông.

Dự án đường vành đai phía Tây TP Buôn Ma Thuột, được khởi công từ tháng 11/2009, do UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư.

Tuyến đường có tổng có chiều dài gần 14km, với tổng mức đầu tư 687 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Đến ngày 1/2/2019 (tức sau gần 10 năm), UBND tỉnh Đắk Lắk mới chính thức cho phép thông xe và phân luồng giao thông trên đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột.

Hải Dương

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !