Xe ô tô quân đội lao xuống vực lật nghiêng, 2 người bị thương nặng

Một xe ô tô mang biển kiểm soát của quân đội, khi di chuyển trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực làm 2 người bị thương nặng.

Sáng 16/6, lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) xác nhận một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn khiến hai người đi trên xe ô tô mang biển số quân đội bị thương.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 15/6, xe ô tô mang biển số đỏ của quân đội đang lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam, khi đến vị trí đầu cầu Câu Lâu (đoạn qua xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) thì bất ngờ đâm vào hộ lan, lao xuống vực rồi lật nghiêng.

Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe ô tô bị thương nặng, được lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo UBND thị xã Điện Bàn, xe ô tô bị nạn được xác định thuộc đơn vị phòng không không quân, Quân khu V.

Quan sát tại hiện trường vụ tai nạn giao thông cho thấy, xe ô tô lật nghiêng dưới vực nằm cách mặt đường Quốc lộ 1A khoảng 10m. Xe ô tô hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là xe ô tô bị mất lái, tự gây tai nạn giao thông.

Lúc 9 giờ sáng nay, hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa để điều tra làm rõ nguyên nhân. Vụ việc cũng thu hút nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Hồ Ca

Tai nạn kinh hoàng ở Hưng Yên, 3 người trên xe con tử vong

Tai nạn kinh hoàng ở Hưng Yên, 3 người trên xe con tử vong

Chiều 13/6, một vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe ô tô con và xe tải vừa xảy ra trên địa bàn huyện Ân Thi (Hưng Yên) khiến 3 người tử vong, trong đó có một cháu bé 4 tuổi. Lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !