Doanh nghiệp thép đua nhau báo lỗ, hàng nghìn tỷ đồng 'đắp chiếu' trong kho

Hàng làm ra bán không được, tồn kho chất đống khiến doanh nghiệp ngành thép lâm vào cảnh thua lỗ nặng nề, nợ vay tăng mạnh. Nhiều doanh nghiệp phải ngừng sản xuất, chấm dứt hợp đồng với công nhân.

Thua lỗ nặng nề

Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSteel (mã chứng khoán TDS) thua lỗ nặng nề trong quý III/2022. Cụ thể, Thép Thủ Đức - VNSteel ghi nhận doanh thu thuần hơn 410 tỷ đồng nhưng chi phí lãi vay tăng gấp 4 lần cùng kỳ nên chịu lỗ sau thuế gần 22 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức lỗ hơn 640 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý thua lỗ nhiều nhất của Thép Thủ Đức - VNSteel kể từ khi cổ phần hoá vào năm 2008.

Doanh nghiệp thép đua nhau báo lỗ, hàng nghìn tỷ đồng 'đắp chiếu' trong kho ảnh 1

Hàng loạt doanh nghiệp ngành thép báo lỗ trong quý III/2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Thép Thủ Đức đạt hơn 1.500 tỷ đồng (giảm 8,3% so với cùng kỳ), lỗ ròng gần 16 tỷ đồng. Năm 2022, doanh nghiệp này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 24 tỷ đồng.

Tương tự, trong giai đoạn từ tháng 7-9/2022, Công ty CP Thép Vicasa - Vnsteel (mã chứng khoán (VCA) đạt doanh thu hơn 477 tỷ đồng (giảm 17% so với cùng kỳ). Cộng thêm khoản lỗ khác gần 700 triệu đồng, Thép Vicasa - Vnsteel báo lỗ trước thuế gần 24 tỷ đồng và lỗ sau thuế gần 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế gần 2 tỷ đồng. Đây cũng là mức thua lỗ kỷ lục theo quý của Thép Vicasa - Vnsteel kể từ khi lên sàn chứng khoán vào năm 2010.

Tính đến hết tháng 9, vốn chủ sở hữu của Thép Vicasa - Vnsteel giảm 25%, còn 178 tỷ đồng. Hồi đầu năm, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối là 53 tỷ đồng nhưng tại 30/9, đã chuyển sang âm hơn 9 tỷ đồng.

Trong quý III năm nay, Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên (TISCO, mã chứng khoán TIS) ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.600 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế 10 tỷ đồng. Nếu không tính tới khoản thu nhập khác, công ty này đã lỗ hơn 38 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh thép.

Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã chứng khoán TLH) ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại giảm 65% so với cùng kỳ, xuống 57 tỷ đồng. Nếu cùng kỳ 100 đồng doanh thu mang lại 17,7 đồng lãi gộp thì trong quý III con số này chỉ còn gần 5 đồng.

Doanh nghiệp thép đua nhau báo lỗ, hàng nghìn tỷ đồng 'đắp chiếu' trong kho ảnh 2

Hàng tồn kho của nhiều doanh nghiệp ngành thép đang tăng mạnh.

Ngoài việc kinh doanh khó khăn, Thép Tiến Lên còn gặp khó trong việc đầu tư cổ phiếu khi danh mục có giá gốc hơn 138 tỷ đồng, nhưng hiện đã giảm 44%. Cuối tháng 9, Thép Tiến Lên đang lỗ trên giấy 57% ở VIX, 47% ở SHB và IJC, trong khi các cổ phiếu khác giảm 39%.

Nhà máy ngừng sản xuất, công nhân mất việc

Công ty CP Thép Pomina (mã chứng khoán POM) thông báo dừng hoạt động sản xuất lò cao (BF) từ ngày 23/9 và chấm dứt hợp đồng lao động với một số cán bộ công nhân viên của công ty. Theo Thép Pomina, công ty rơi vào khó khăn do các loại hàng hóa leo thang, nhất là giá nguyên liệu đầu vào của nhà máy đã tăng mạnh trong khi hệ lụy của dịch COVID-19 chưa khắc phục được.

Trong khi đó, giá bán các sản phẩm từ thép, phôi thép giảm liên tiếp và nhà máy phải đương đầu với khủng hoảng trong bối cảnh kinh tế chững lại trên toàn cầu. Do đó, Thép Pomina phải tạm dừng hoạt động lò cao, kéo theo quyết định cho một số cán bộ nhân viên nghỉ vì dừng lò.

Tương tự, Công ty TNHH Thép Miền Nam - VNSTEEL trong ngày 25/10 cũng gửi thông báo đến cán bộ nhân viên về việc tổ chức nghỉ luân phiên theo kế hoạch ngưng sản xuất dài ngày từ tháng 10 đến tháng 12/2022. Quyết định này đến từ việc nhu cầu thép xây dựng trên thị trường thế giới và nội địa đã suy yếu, các dự án đầu tư, bất động sản bị trì trệ và gặp nhiều khó khăn.

Điểm chung của các công ty sản xuất thép ở thời điểm hiện tại là hàng tồn kho tăng mạnh khi tình hình tiêu thụ ảm đạm. Tại cuối tháng 9/2022, Thép Thủ Đức - VNSteel còn nắm hơn 420 tỷ đồng hàng tồn kho. Lượng hàng tồn kho Thép Tiến Lên ở mức 3.400 tỷ đồng vào cuối quý III năm nay, tăng mạnh so với mức 2.800 tỷ đồng đầu năm.

Doanh nghiệp thép đua nhau báo lỗ, hàng nghìn tỷ đồng 'đắp chiếu' trong kho ảnh 3

Công ty CP Thép Pomia thông báo dừng hoạt động sản xuất lò cao (BF) từ ngày 23/9.

Thép Vicasa - Vnsteel nắm giữ 377 tỷ đồng hàng tồn kho, cao hơn mức hơn 350 tỷ đồng đầu năm. Khoản dự phòng giảm trừ hàng tồn kho cuối quý III/2022 là hơn 3 tỷ đồng. Trên bảng cân đối kế toán, Thép Vicasa đang vay tài chính ngắn hạn hơn 244 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng nguồn vốn tại cuối tháng 9.

Tại ngày 30/9, Gang Thép Thái Nguyên chỉ còn nắm 26 tỷ đồng tiền mặt, trong khi hàng tồn kho tăng mạnh lên hơn 2.000 tỷ đồng. Với lượng hàng tồn kho cao, việc sản lượng tiêu thụ ảm đạm và giá thép chưa hồi phục tiếp tục gây nhiều khó khăn cho Thép Thái Nguyên.

Nợ ngắn hạn của Thép Thái Nguyên tăng lên hơn 6.000 tỷ đồng, trong đó có 2.600 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Đồng thời, nợ dài hạn ở mức 2.600 tỷ đồng tại cuối quý III. Điều này cho thấy Gang Thép Thái Nguyên đang chịu áp lực thanh khoản lớn nếu bối cảnh khó khăn của ngành thép kéo dài.

Theo TPO

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.