Doanh nghiệp khốn đốn, cổ đông “dài cổ” chờ cổ tức
Doanh nghiệp khốn đốn, cổ đông “dài cổ” chờ cổ tức
Cổ tức 2010 “ngâm” đến 2013
Tình trạng khất cổ tức đang diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, nhiều công ty nợ cổ tức năm 2010 đến cuối năm 2012, thậm chí dời sang 2013 mới thanh toán.
Cổ đông của Công ty Cổ phần (CTCP) Sông Đà (S96) vừa nhận được thông báo phải đến cuối năm 2012 mới nhận được cổ tức năm 2010. Đây đã là lần thứ 3 công ty lùi thời gian thanh toán cổ tức. Vào tháng 8/2011, S96 thông báo sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/cổ phiếu. Nhưng sau đó công ty lại xin điều chỉnh sang 30/12/2011.
Tuy nhiên, cuối năm 2011 cổ đông lại thất vọng một lần nữa vì thời gian thanh toán bị dời sang 29/6/2012. Có thể đến cuối năm, cổ đông của công ty này sẽ không nhận được tiền cổ tức vì S96 đang xin ý kiến từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đổi hình thức trả từ tiền mặt sang cổ phiếu.
Thiếu tiền mặt, một số doanh nghiệp đã xin được chuyển hình thức thanh toán sang cổ phiếu
Một doanh nghiệp niêm yết khác cũng nợ cổ tức năm 2010 đến cuối năm 2012 là CTCP Dầu khí Đông Đô (PFL). Công ty thông báo trả cổ tức tỷ lệ 6% bằng tiền lần đầu vào 29/6. Nhưng mới đây, PFL đã lùi thời hạn trả cổ tức sang 28/12.
Tương tự, CTCP Sông Đà 7 (SD7) cũng thất hứa nhiều lần trong việc trả cổ tức cho cổ đông. Lần đầu, SD7 hứa sẽ trả cổ tức năm 2010 bằng tiền theo tỷ lệ 16% vào ngày 26/3 nhưng sau đó lại khất sang 29/6. Nhưng trước thời hạn thanh toán, SD7 phát đi thông báo sẽ dời sang 28/12.
Ngoài 3 trường hợp kể trên còn nhiều công ty cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như CTCP Sông Đà 1.01, CTCP Xây dựng Công trình ngầm, CTCP Xây dựng số 15, CTCP Dầu khí Đông Đô…
Thậm chí có những công ty phải nợ cổ tức sang năm 2013 như CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex.
Khan tiền
Giải thích việc nhiều lần hoãn thanh toán cổ tức, các doanh nghiệp cùng chung một lý do là chưa thu xếp được nguồn tiền. Nhiều doanh nghiệp cùng chung cảnh tiền ít nhưng nợ nhiều.
Tính đến cuối tháng 3, tiền và các khoản tương đương tiền của S96 chỉ còn hơn 1 tỷ đồng trong khi nợ ngắn hạn lên đến 326 tỷ đồng, chưa kể đến nợ dài hạn còn hơn 18 tỷ đồng. Xét về kết quả kinh doanh, công ty này đã lỗ 4 quý liên tiếp. Trong tháng 4, cổ phiếu S96 đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa vào diện cảnh báo do lỗ trong năm 2011. Cổ đông của công ty cũng tỏ ra thông cảm khi đồng ý không chia cổ tức năm 2011. Lý giải việc hoãn trả cổ tức, cả 3 lần lãnh đạo công ty đều đưa lý chưa thu xếp được nguồn tiền do dùng vốn đầu tư vào các dự án.
Còn công ty PFL cho biết, chưa cân đối được nguồn tiền do một số khoản nợ phải thu khách hàng chuyển trả và việc thu xếp nguồn tiền trả cổ tức chưa đạt so với kế hoạch đã đề ra. Lý giải việc “ngâm” cổ tức 2010 đến cuối năm 2012, theo SD7 việc thu hồi tiền bán hàng, thu hồi công nợ tại các công trình không thực hiện theo đúng kế hoạch nên chưa thu xếp được tiền.
Đến hết quý 1, PFL chỉ còn 6 tỷ đồng tiền mặt và hơn 1 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Với SD7, tiền mặt cũng chỉ có 11 tỷ đồng và hơn 14 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Trong khi đó, vay và nợ ngắn hạn của SD7 là 481 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng 446 tỷ đồng. PFL cũng có đến 75 tỷ đồng nợ ngắn hạn.
Việc doanh nghiệp nợ cổ tức cho cổ đông phần nào phản ánh sự khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thiếu hụt đồng vốn. Mặc dù xin hoãn cổ tức nhưng có thể cổ đông sẽ không nhận được tiền mặt vì một số doanh nghiệp đã xin được chuyển hình thức thanh toán sang cổ phiếu.
XUYẾN CHI